(TT&VH Online) - Với màn trình diễn nghèo nàn tại VCK World Cup 2010, Tổng thống của Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã chính thức đưa ra lệnh cấm ĐTQG nước này không được phép tham dự các giải đấu quốc tế trong vòng 2 năm tới.
Tổng thống Jonathan ban hành lệnh "treo giò" với ĐT Nigeria - Ảnh Getty
Nigeria đã có một VCK World Cup tệ nhất trong lịch sử khi họ kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng. Đáng nói hơn, đội quân của HLV Lars Lagerback chỉ có được 1 trận hòa sau 3 trận ở vòng bảng. Quá thất vọng với kết quả này, ông Rotimi Amaechi, một thành viên của chính phủ Nigeria cũng là người chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới ĐTQG Nigeria tại World Cup 2010 đã tiết lộ những sự thật còn tồn tại của đội bóng có biệt danh là "đại bàng xanh".

"Chúng tôi đến World Cup và phát hiện ra có quá nhiều vấn đề. Điều cần làm lúc này là Chúng tôi phải ngồi lại với nhau và tìm cách giải quyết để đưa đội bóng tiến lên", Amaechi cho biết.
Sự thất vọng của ĐT Nigeria khiến cho Tổng thống Goodluck Jonathan, một người rất yêu thích bóng đá đã đi đến quyết định gây "sốc" khi ban hành lệnh cấm ĐT không được phép tham dự vào các giải đấu lớn trong vòng 2 năm tới. "Tổng thống đã ra quyết định rằng ĐT Nigeria sẽ rút khỏi các giải đấu quốc tế trong vòng 2 năm tới. Quyết định này được đưa ra là bởi Tổng thống rất thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà tại VCK World Cup 2010", tờ Telegraph (Anh) dẫn lời của ông Ima Niboron, một quan chức thân cận của tổng thống Jonanthan.
Sở dĩ quyết định khá bất ngờ này được đưa ra bởi theo như tổng thống Nigeria, "Đại bàng xanh" cần phải có một kế hoạch cải tổ. Quãng thời gian nghỉ thi đấu quốc tế trong vòng 2 năm sẽ là cơ hội để ĐT Nigeria có thể bắt đầu thực hiện công cuộc tái thiết của mình.
Quyết định của Tổng thống Nigeria khiến cho nhiều người dân của quốc gia châu Phi lo ngại về khả năng Liên đoàn bóng đá nước này sẽ phải nhận một án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). FIFA vẫn quy định các chính phủ không được phép can thiệp quá sâu vào nội bộ của Liên đoàn bóng đá nước mình. Điều này đã được thể hiện rất rõ qua cách mà chủ tịch Sepp Blatters đã "dọa" xử phạt nặng bóng đá Pháp nếu như Liên đoàn bóng đá nước này để cho Chính phủ tiếp tục can dự quá nhiều vào bóng đá.
Với trường hợp của ĐT Nigeria, hiện tại FIFA vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào. Rất có thể quyết định sẽ được đưa ra khi chính phủ Nigeria sẽ gửi công văn đến FIFA để giải trình về lệnh "treo giò" của tổng thống nước này.
Nhật Quang (Tổng hợp)