FIFA từ chối yêu cầu áp dụng công nghệ cao cho trọng tài

Thứ Hai, 28/06/2010 20:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau khi trọng tài Jorge Larrionda từ chối bàn thắng mười mươi của Lampard, FIFA đã từ chối những yêu cầu nhằm đưa công nghệ kỹ thuật hiện đại vào trong trận đấu nhằm hỗ trợ trọng tài có được tình huống xử lý chính xác.

Bàn thắng không được công nhận của Lampard - Ảnh Getty

Sau khi Anh thua Đức 1-4 và bàn mở tỷ số của Tevez trong trận đấu giữa Argentina với Mexico được công nhận, có rất nhiều ý kiến đã kêu gọi FIFA đưa công nghệ xem lại băng quay chậm vào trong trận đấu nhằm hỗ trợ trọng tài có được tình huống xử lý chính xác. Tuy nhiên, cũng như nhiều lần khác, FIFA một lần nữa nói không với vấn đề này.

Theo tờ Guardian, người phát ngôn của FIFA, ông Nicolas Maingot khẳng định: "Rõ ràng là chúng tôi sẽ không tiến hành bất cứ cuộc tranh luận nào. Chúng tôi không đề cập tới vấn đề này".

Các pha quay chậm cho thấy cú sút của Lampard đã đi qua vạch vôi nhưng trọng tài chính Jorge Larrionda vẫn không cho Tam Sư hưởng một bàn thắng. Nếu tỷ số là 2-2, có lẽ Anh sẽ không phải lao lên chơi tấn công trong hiệp 2 và để lộ ra quá nhiều khoảng trống cho Đức khai thác như vậy. Không những thế, về mặt tâm lý, nếu Anh gỡ được hai bàn, các cầu thủ của HLV Capello dĩ nhiên sẽ bước vào phòng thay đồ sau hiệp 1 với tâm lý hưng phấn và thoải mái. Trong trận đấu giữa Argentina và Mexico sau đó, bàn thắng mở tỷ số của Tevez đã được ghi trong tư thế việt vị, nhưng trọng tài Roberto Rosetti vẫn công nhận bàn thắng này. Các cầu thủ Mexico đã phản ứng khá dữ dội sau khi xem lại pha bóng này qua một màn hình lớn đặt trên sân. Nhưng cuối cùng, tổ trọng tài người Italia vẫn công nhận bàn mở tỷ số của Tevez.

Trái ngược với quan điểm của FIFA, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề quốc tế (FIFPro) khẳng định rằng đã tới lúc nên đưa công nghệ kỹ thuật vào trận đấu. Thư ký của Ủy ban kỹ thuật của FIFPro, ông Tijs Tummers cho hay: "Chúng ta có thể làm được. Thế giới bóng đá cần công nghệ kỹ thuật nhưng FIFA vẫn nói không. Đó là điều không thể chấp nhận được. Lỗi xử lý của trọng tài trong trận đấu giữa Anh và Đức hoàn toàn có thể tránh được. Về bàn thắng của Tevez, tôi cho rằng trọng tài Roberto Rosetti có cái lý của mình khi công nhận. Ông ấy đã có cuộc tham vấn khá lâu  với người trợ lý, người cũng đã thảo luận kỹ với trọng tài thứ tư qua microphone. Bạn có thể nhận thấy đôi chút hồ nghi trong ánh mắt của Rosetti. Theo tôi, công nghệ kỹ thuật không làm hại trọng tài, nó chỉ giúp các trọng tài đưa ra những quyết định xử lý chính xác trên sân".

Cũng có cùng quan điểm với ông Tummers, huyền thoại Johan Cruyff cho rằng ông ủng hộ việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật. Cựu HLV của Barcelona đã cho biết: "Áp dụng công nghệ kỹ thuật vào việc xác định các bàn thắng có hợp lệ không là điều nên làm".

Trước đây, FIFA cũng từng tiến hành một cuộc thảo luận xem có nên đưa công nghệ dạng như "mắt diều hâu" của môn tennis vào bóng đá hay không. Theo đó, ban tổ chức sân sẽ bố trí ít nhất 12 camera để theo dõi đường đi của trái bóng và sau đó, trọng tài thứ tư có nhiệm vụ tham vấn cho trọng tài chính về việc bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận hồi tháng Ba vừa qua, FIFA đã bác bỏ ý tưởng này. Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter khi đó cho rằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật có thể phá hỏng trận đấu.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
Hì, tớ ủng hộ fbh. FIFA thấu hiểu những giá trị bản chất của môn thể thao giải trí có thể được sánh ngang với 1 tôn giáo này! Việc họ cần làm là nâng cao năng lực của đội ngũ trọng tài. Và có những quyết định về luật nghiêm túc, công minh hơn!
1inaM  (reg.usernames@gmail.com) (01:40 01/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phân công trọng tài và công nghệ cùng điều khiển 1 trận đấu: - Công nghệ: bóng đã ra ngoài biên? đã vào lưới? ghi bàn trong tư thế việt vị? - Trọng tài: bên nào làm cho bóng ra khỏi biên? bàn thắng có hợp lệ? các pha phạm lỗi?... Nói chung FIFA quá cứng nhắc trong việc từ chối công nghệ, chứ công nghệ không ảnh hưởng tới việc điều khiển 1 trận đấu. Trong 1 trận đấu thông thường cũng chỉ có 1 vài bàn thắng, chỉ cần bỏ 15 -> 30 giây tham khảo camera nếu có nghi ngờ về bàn thắng thì chẳng có gì ảnh hưởng đến trận đấu cả. Các cầu thủ vây quanh trọng tài phản đối... còn làm mất nhiều thời gian hơn tham khảo camera...
Duong Huynh  (duonghn@gmail.com) (12:12 01/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fbh theo như trả lời của bạn, bạn vẫn bảo lưu về ý thích của bạn cho "các vấn đề gây tranh cãi". tôi tất nhiên sẽ không có quyền hạn và năng lực gì can thiệp về điều đó. nhưng mà, ít ra thì tôi cũng cảm thấy hài lòng khi có thể lập luận cho bạn thấy: với công nghệ, các cầu thủ không trở thành robot, và trọng tài vẫn có đầy đủ quyền hạn của mình. việc bạn cho rằng bóng rổ, tennis không mang tính toàn cầu, tôi cũng chịu, vì nếu theo tiêu chí (mà tôi cho rằng) của bạn, chẳng có môn thể thao nào ngoài bóng đá mang tính toàn cầu cả. nhắc thêm kẻo bạn lại nói sai: bơi lội, điền kinh cũng có dùng công nghệ đó nhé ^^.
George  (georgevn@gmail.com) (11:08 30/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước hết những cái môn mà bạn George đưa ra hoàn toàn .. không mang tính phổ biến toàn cầu, thứ 2 là tần suất gây tranh cãi trong các môn đó là rất lớn, VD như tennis trong 1 trận có thể có cả chục lần bóng liếm vạch, do đó việc dùng "mắt thần" là biện pháp hỗ trợ tốt, trong khi ở bóng đá, tỉ lệ gây tranh cãi như pha bóng của Lampard là cực ít, không nhất thiết phải giám sát thường xuyên liên tục. Và cuối cùng như tôi đã đưa ra quan điểm, bóng đá hấp dẫn 1 phần nhờ vào SỰ TRANH CÃI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TÌNH HUỐNG CỦA TRẬN ĐẤU và nếu như bạn George không đồng ý quan điểm này thì ta nên dừng ở đây.
fbh  (luotnet@yahoo.com) (08:49 30/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fbh bạn xem lại xem bóng rổ, tennis, football mỹ xem những cầu thủ của họ có thành robot không. một "sự cưỡng biện" quá đáng. và tôi nhắc lại nếu bạn không hiểu ý tôi, công nghệ là hỗ trợ, trọng tài vẫn là người quyết định chính, bóng rổ, tennis vẫn thế, và bóng đá cũng có thể như thế. bạn có thể google để tìm hiểu thêm về 2 môn thể thao đó nếu không biết. còn nói tôi là fan Anh, bạn nhìn nhận đến mức như thế uh? thử đếm lại xem có bao nhiêu đội bị thiệt hại vì trọng tài rồi: Ireland, Mỹ, Đức, Serbia, Italia, Bờ Biển Ngà, Anh, Mexico. Bạn lên google xem dân Mỹ nói gì về Coulibaly nhé
George  (georgevn@gmail.com) (10:11 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng qua các vị thích Anh thì ấm ức nói vậy thôi, hãy nhớ tiêu chí của thể thao là đề cao yếu tố CON NGƯỜI là trên hết, trọng tài cũng là con người, khi trọng tài bị máy móc chiếm mất vai trò của mình, rõ ràng nó đã mất đi tính CON NGƯỜI trong đó. Còn việc ai đó nói bóng đá không cần đến các tiểu xảo, các pha ăn vạ.. thì hãy nghĩ lại. Mặc dù tôi thích bóng đá đẹp nhưng không bao giờ phủ nhận những đặc điểm mặt trái của bóng đá. Khi tất cả đều theo sự giám sát của máy móc thì chính các cầu thủ cũng trở thành máy móc mà thôi.
fbh  (luotnet@yahoo.com) (08:03 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu áp dụng Công nghệ mắt diều hâu thì trọng tài vẫn là số 1 trên sân, chỉ có những tình huống mà các trọng tài phân vân thì áp dụng thôi!!! Ngoài ra, mỗi đội có 1-2 lần được khiếu nại với trọng tài sử dụng thôi chứ cứ mù mờ kiểu này thì chỉ khổ những đội thấp cổ bé họng thôi!!!
Trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (05:03 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
(tiếp) như tôi đã nói, việc sử dụng công nghệ nên được xem xét 1 cách nghiêm túc, và thử nghiệm kỹ lưỡng. FIFA đã từng thử nghiệm bàn thắng vàng, bàn thắng bạc, từng thử nghiệm dùng 5 trọng tài, tại sao lại không thử nghiệm hiệu quả của việc dùng công nghệ. FIFA cũng không đưa ra lời bình luận tại sao họ không chấp nhận phương án này. Bạn lo lắng việc áp dụng công nghệ sẽ làm cho bóng đá khô cứng, tôi không nghĩ như thế, mà cho rằng nếu sử dụng hợp lý và chừng mực, những công nghệ hiện đại sẽ giúp cho các trận đấu trở nên công bằng, và hấp dẫn hơn trong mắt người xem. (thật sự tôi và những người bạn cùng xem đã vô cùng thất vọng sau 2 trận tối hôm kia, Anh-Đức, Argentina-Mex, vì những sai lầm của trọng tài ảnh hưởng rõ đến diễn biến và kết quả trận đấu).
George  (georgevn@gmail.com) (10:05 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fbh: bóng đá là 1 môn thể thao đẹp, và người ta nên dành nhiều thời gian để thưởng thức những pha bóng hay hơn là đi tranh luận, bàn cãi, ấm ức, trách móc vì những sai lầm của trọng tài. 1) trọng tài không trở nên thừa thãi, hãy xem trong tennis, bóng rổ, ... các trọng tài vẫn có tiếng nói quyết định của họ, công nghệ chỉ là phụ trợ. và nếu như bạn đặt mình vào vị trí của trọng tài trận Mỹ-Slovenia, bạn sẽ hiểu cảm giác bị cả 1 dân tộc thù ghét là thế nào. công nghệ làm giảm bớt áp lực cho họ. 2) lập luận vô căn cứ: tất cả các cầu thủ đều bị giám sát, chứ không riêng gì các hậu vệ. ít ra thì những pha ngã vờ trong vòng cấm, những tranh cãi về việt vị, hay bàn thắng qua vạch vôi, hay bàn thắng bằng tay của Henri sẽ không xảy ra. và cầu thủ thi đấu thoải mái hơn. 3) nếu bạn từng xem tennis, bạn sẽ biết luật "challenge". nếu áp dụng vào bóng đá, nếu mỗi đội bóng có quyền challenge 1 lần/1 trận để yêu cầu trọng tài xem xét lại các quyết định quan trọng trong trận.
George  (georgevn@gmail.com) (09:59 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@all: Việc áp dụng khoa học công nghệ vào bóng đá sẽ có tác hại sau: 1. Trọng tài trở nên thừa thãi, vô tác dụng, có mà như không. 2. Các cầu thủ thi đấu mất tự tin, nhất là bên đội chơi phòng ngự vì họ lúc nào cũng nơm nớp lo bị "máy móc" giám sát các hành vi của mình. 3. Các tình huống gây tranh cãi hoàn toàn bị biến khỏi thế giới bóng đá, sẽ chẳng bao giờ người ta còn tranh luận về các lỗi sau trận đấu nữa. Bóng đá là 1 bức tranh tổng hòa bao gồm nhiều thứ trong đó không thể thiếu sự tinh quai, các pha ăn vạ, tiểu xảo, sự thực dụng... tất cả như là những men xúc tác làm cho bóng đá hấp dẫn hơn. Thiếu đi những thứ này bóng đá sẽ trở thành khô khan và như 1 môn khoa học chính xác. Trận Anh - Đức có thể làm cỏ dộng viên Anh tức tối nhưng nó lại làm các antifan vui mừng và các diễn đàn (như diễn đàn này) mới trở nên sôi động, có tranh cãi có thù ghét thì mới hứa hẹn các trận tái đấu quyết tử được.
fbh  (luotnet@yahoo.com) (08:52 29/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"