(TT&VH Online) - Sau khi vòng đấu bảng kết thúc , 16 đội đã chia tay giấc mơ World Cup , 16 đội còn lại đã bắt đầu bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm nhà vô địch World Cup 2010 . Vậy ai sẽ lên ngôi ? Có 5 yếu tố thuận lợi để tin rằng : Nhà vô địch sẽ là đội bóng đến từ Nam Mỹ.
1. Xét về qui luật luân phiên :
Sau khi Brazil bảo vệ thành công ngôi vô địch năm 1962. kể từ đó đến nay chưa có đội bóng nào làm được điều tương tự, và cũng từ đó đến nay các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ luân phiên nhau lên ngôi vô địch: Năm 1962 - Brazil; năm 1966 - Anh; năm 1970 - Brazil; năm 1974 - Đức; năm 1978 - Argentina; năm 1982 - Italia ; năm 1986 - Argentina; năm 1990 - Đức: năm 1994 - Brazil; năm 1998 - Pháp; năm 2002 - Brazil; năm 2006 - Italia. Nếu theo qui luật thì năm 2010 phải là một đội bóng Nam Mỹ
2. Các đội bóng châu Âu suy yếu và tự loại lẫn nhau
Các đội bóng lớn, giàu truyền thống và được đánh giá cao trước khi vào giải đều không khẳng định được phong độ, đẳng cấp của một ứng cử viên vô địch. Hoặc là đã bị loại (Pháp, Italia), hoặc là thi đấu thiếu thuyết phục, khó khăn lắm mới vượt qua vòng bảng (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Bồ Đào Nha). 6 đội bóng của châu Âu lọt vào vòng 2 thì phải tự loại lẫn nhau ngay từ vòng 1/8 ( Đức - Anh; Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha; Hà Lan - Slovakia) . Sau vòng 1/8 châu Âu chỉ còn 3 đại diện. Trong khi Nam Mỹ chỉ có một cặp phải loại nhau ( Brazil - Chile), các đội còn lại của Nam Mỹ còn lại được đánh giá là có nhiều khả năng vượt qua vòng 1/8 khi đối thủ của họ (Argentina - Mexico, Uruguay - Hàn Quốc; Paragoay - Nhật Bản) được đánh giá thấp hơn, nên có nhiều khả năng Nam Mỹ sẽ có 4 đại diện ở vòng tứ kết .
3. Phong độ ổn định và lối chơi tương đối thuyết phục của các đội bóng Nam Mỹ
Argentina và Brazil đã thể hiện được một phong độ ổn định, nhất là những cầu thủ ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng đều đã để lại ấn tượng như: Messi, Tevez, Haguain, Kaka, Robinho, Fabiano, Maicon .., một lối chơi thuyết phục, luôn tiềm ẩn sự bùng nổ, các cầu thủ luôn thể hiện được sự khát khao và tinh thần thi đấu nhiệt tình lăn xả, có những cầu thủ đẳng cấp cao có thể thay đổi cục diện trận đấu trong những thời khắc xuất thần. Carlos Dunga và Maradona là những HLV cá tính, đã thể hiện được tài cầm quân của mình. Họ biết thổi bùng ngọn lửa đam mê và tinh thần thi đấu đến các cầu thủ, để quân nhà chiến đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo; biết khơi dậy và phát huy tốt nhất khả năng của từng cầu thủ, gắn kết các cầu thủ vào một khối đoàn kết, thống nhất, bằng lối chơi gắn bó, phối hợp nhuần nhuyễn, đề cao tinh thần tập thể, đồng thời cũng khuyến khích vai trò cá nhân trong từng pha bóng, từng tình huống cụ thể. Vì vậy, đây là 2 đội bóng này có thể nổi trội hơn so với phần còn lại và nhiều khả năng một trong hai đội bóng này sẽ lên ngôi. Uruguay và Paragoay tuy không được đánh giá cao nhưng do chỉ phải gặp các đội bóng châu Á nên khả năng đi tiếp là rất cao.
Uruguay đã khởi đầu thắng lợi khi vượt qua Hàn Quốc (đang bừng bừng khí thế sau chiến tích lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng khi World Cup không phải tổ chức trên sân nhà) trong loạt trận knock - out đầu tiên với tỷ số 2 - 1 .
4. Độ cao thi đấu quen thuộc
Các đội bóng khác rất lo ngại khi phải thi đấu trên mặt sân có độ cao trên 1000m so với mặt nước biển (các sân bóng thi đấu ở Nam Phi đều có độ cao tương đương 1000m) thì các đội bóng Nam Mỹ lại quá quen thuộc với những độ cao này và xem đây là một lợi thế không nhỏ đối với họ, nhất là bắt đầu từ vòng 1/8 các đội có thể phải thi đấu thêm hiệp phụ .
5. Các đội còn lại không được đánh giá cao .
Các đội bóng đến từ Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico), đến từ châu Á (Nhật Bản , Hàn Quốc) và Ghana đều không được đánh giá cao. Việc họ vào đến vòng hai đã là một thành công. Trong nhóm này, cặp Mỹ-Ghana sẽ có một đội đi tiếp, nhưng rất khó để gây bất ngờ lịch sử để lần đầu tiên có nhà vô địch World Cup không phải là đội bóng Châu Âu hoặc Nam Mỹ .
Thiên thời, địa lợi đều thuộc về Nam Mỹ và cúp vàng sẽ về Nam Mỹ?
1. Xét về qui luật luân phiên :
Sau khi Brazil bảo vệ thành công ngôi vô địch năm 1962. kể từ đó đến nay chưa có đội bóng nào làm được điều tương tự, và cũng từ đó đến nay các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ luân phiên nhau lên ngôi vô địch: Năm 1962 - Brazil; năm 1966 - Anh; năm 1970 - Brazil; năm 1974 - Đức; năm 1978 - Argentina; năm 1982 - Italia ; năm 1986 - Argentina; năm 1990 - Đức: năm 1994 - Brazil; năm 1998 - Pháp; năm 2002 - Brazil; năm 2006 - Italia. Nếu theo qui luật thì năm 2010 phải là một đội bóng Nam Mỹ
2. Các đội bóng châu Âu suy yếu và tự loại lẫn nhau
![]() Các đội bóng Nam Mỹ đang chơi rất thành công - Ảnh: AP |
3. Phong độ ổn định và lối chơi tương đối thuyết phục của các đội bóng Nam Mỹ
Argentina và Brazil đã thể hiện được một phong độ ổn định, nhất là những cầu thủ ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng đều đã để lại ấn tượng như: Messi, Tevez, Haguain, Kaka, Robinho, Fabiano, Maicon .., một lối chơi thuyết phục, luôn tiềm ẩn sự bùng nổ, các cầu thủ luôn thể hiện được sự khát khao và tinh thần thi đấu nhiệt tình lăn xả, có những cầu thủ đẳng cấp cao có thể thay đổi cục diện trận đấu trong những thời khắc xuất thần. Carlos Dunga và Maradona là những HLV cá tính, đã thể hiện được tài cầm quân của mình. Họ biết thổi bùng ngọn lửa đam mê và tinh thần thi đấu đến các cầu thủ, để quân nhà chiến đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo; biết khơi dậy và phát huy tốt nhất khả năng của từng cầu thủ, gắn kết các cầu thủ vào một khối đoàn kết, thống nhất, bằng lối chơi gắn bó, phối hợp nhuần nhuyễn, đề cao tinh thần tập thể, đồng thời cũng khuyến khích vai trò cá nhân trong từng pha bóng, từng tình huống cụ thể. Vì vậy, đây là 2 đội bóng này có thể nổi trội hơn so với phần còn lại và nhiều khả năng một trong hai đội bóng này sẽ lên ngôi. Uruguay và Paragoay tuy không được đánh giá cao nhưng do chỉ phải gặp các đội bóng châu Á nên khả năng đi tiếp là rất cao.
Uruguay đã khởi đầu thắng lợi khi vượt qua Hàn Quốc (đang bừng bừng khí thế sau chiến tích lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng khi World Cup không phải tổ chức trên sân nhà) trong loạt trận knock - out đầu tiên với tỷ số 2 - 1 .
4. Độ cao thi đấu quen thuộc
Các đội bóng khác rất lo ngại khi phải thi đấu trên mặt sân có độ cao trên 1000m so với mặt nước biển (các sân bóng thi đấu ở Nam Phi đều có độ cao tương đương 1000m) thì các đội bóng Nam Mỹ lại quá quen thuộc với những độ cao này và xem đây là một lợi thế không nhỏ đối với họ, nhất là bắt đầu từ vòng 1/8 các đội có thể phải thi đấu thêm hiệp phụ .
5. Các đội còn lại không được đánh giá cao .
Các đội bóng đến từ Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico), đến từ châu Á (Nhật Bản , Hàn Quốc) và Ghana đều không được đánh giá cao. Việc họ vào đến vòng hai đã là một thành công. Trong nhóm này, cặp Mỹ-Ghana sẽ có một đội đi tiếp, nhưng rất khó để gây bất ngờ lịch sử để lần đầu tiên có nhà vô địch World Cup không phải là đội bóng Châu Âu hoặc Nam Mỹ .
Thiên thời, địa lợi đều thuộc về Nam Mỹ và cúp vàng sẽ về Nam Mỹ?
Cao Nghiêm
