(TT&VH)- Người da đen ở Nam Phi không có tính căm ghét hay kì thị bất cứ ai thuộc cùng màu da với mình, cho đến khi những dòng lao động nhập cư đến từ các nước láng giềng xuất hiện. Anh bạn Rendani của tôi bảo, người Nam Phi rất không ưa người Nigeria, vì không chỉ họ còn “đen hơn chúng tôi”, mà vì rất nhiều trong số họ là “những kẻ lưu manh”, những kẻ đã làm cho tình hình an ninh ở Nam Phi thêm tồi tệ, khi họ cầm đầu nhiều băng cướp có vũ trang. Nhưng đối tượng bị căm ghét và kì thị thứ 2 là người Zimbabwe.
Hàng nghìn người nước này đã vượt biên sang Nam Phi làm đủ mọi thứ việc trong kì World Cup và theo dự báo của cảnh sát, hầu như chắc chắn sẽ có rất ít người trong số họ trở về nhà sau khi “gánh xiếc” của FIFA nhổ lều ra đi vào ngày 13/7. Một cảnh báo cho thấy họ có thể làm cho vấn đề an ninh và việc làm trong thế giới người nhập cư đã hết sức phức tạp ở Nam Phi càng trở nên phức tạp bội phần. Nhưng Rendani bảo, những gì sẽ xảy ra ấy không làm bất cứ ai ngạc nhiên.
Điều quan trọng là người ta sẽ làm gì sau khi giải kết thúc. Nam Phi là nước giàu nhất và phát triển nhất châu Phi, và bất chấp tỉ lệ thất nghiệp ở nước này lên tới 50%, hàng vạn người vẫn đổ vào ầm ầm một cách hợp pháp và bất hợp pháp từ các nước nghèo hơn láng giềng. Zimbabwe là một nước như thế, hơn thế nữa, là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Năm 2009, ngân hàng trung ương của họ đã cho in những tờ giấy bạc có mệnh giá...100 tỉ dollar Zimbabwe, nhưng chỉ có giá tương đương 30 USD, do lạm phát lên tới 231 triệu %!
Có rất nhiều việc phải làm với Nam Phi sau World Cup.
A.N
Người da đen ở Nam Phi- Ảnh Getty |
Điều quan trọng là người ta sẽ làm gì sau khi giải kết thúc. Nam Phi là nước giàu nhất và phát triển nhất châu Phi, và bất chấp tỉ lệ thất nghiệp ở nước này lên tới 50%, hàng vạn người vẫn đổ vào ầm ầm một cách hợp pháp và bất hợp pháp từ các nước nghèo hơn láng giềng. Zimbabwe là một nước như thế, hơn thế nữa, là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Năm 2009, ngân hàng trung ương của họ đã cho in những tờ giấy bạc có mệnh giá...100 tỉ dollar Zimbabwe, nhưng chỉ có giá tương đương 30 USD, do lạm phát lên tới 231 triệu %!
Có rất nhiều việc phải làm với Nam Phi sau World Cup.
A.N
