(TT&VH) - Xem trận Đức-Serbia tôi thấy đội Đức dù phải đá thiếu người trong gần 60 phút nhưng vẫn không lép vế về thế trận so với
Tuy nhiên, Đức đã có một ngày quá không may mắn, nhưng phải nói rằng dù thua tôi nghĩ Đức vẫn chơi tốt. Cái thua thiệt của Đức so với
Với tôi, World Cup năm nay có rất nhiều cái rất bất bình thường, ngay cả chuyện Klose phải nhận thẻ đỏ chỉ sau hơn 30 phút thi đấu cũng vậy, vì thật khó tin là một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm như vậy lại phạm lỗi ngớ ngẩn để rồi nhận liền 2 thẻ vàng và phải rời sân, khi thế trận trên sân không có gì là căng thẳng và Đức khi ấy vẫn đang có ưu thế về tâm lý.

Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải
Nhưng điển hình của sự bất bình thường phải là trận Slovenia-Mỹ. 2 bàn thắng đầu tiên của Slovenia thì không cần nói rồi, bởi nó quá đẹp, quá hoàn hảo, nhưng 2 bàn thắng của Mỹ khiến tôi phải đặt dấu hỏi, vì nó được thực hiện một cách quá sức dễ dàng.
Chẳng hạn như bàn gỡ 1-2 của Donovan ở đầu hiệp 2 xứng đáng bị nghi ngờ. Trong tình huống đó, khi Donovan dẫn bóng xuống sát biên ngang bên phải, trung vệ của Slovenia không hề tiến ra truy cản như cần phải như vậy, còn thủ môn Slovenia thì gần như núp hẳn sau cột dọc. Chỉ cần thủ môn
Dù không muốn nghi ngờ nhưng tôi vẫn mơ hồ cho rằng đây là một trận đấu ảo, không phải bóng đá thực sự, và dường như kết quả đã được dàn xếp từ trước.
H.Huy