World Cup 2010

18h30 ngày 13/6, Algeria - Slovenia: Thua là về nước

13/06/2010 10:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với việc Anh và Mỹ là những ứng cử viên hàng đầu cho các suất đi tiếp ở bảng C, cả Algeria và Slovenia đều sẽ muốn có ba điểm trong trận đấu tối nay.
 
Algeria của HLV Rabah Saadane đã loại kình đình Ai Cập khỏi World Cup sau trận play-off duy nhất ở Sudan sau khi hai đội bóng Bắc Phi bằng nhau về điểm, hiệu số và kết quả đối đầu trực tiếp ở vòng bảng. Chiến thắng đó đã được ăn mừng tại Alger như thể họ vô địch World Cup đến nơi. Thế nên, bước vào giải đấu này, các học trò của Saadane có một lợi thế tuyệt đối: họ hoàn toàn không phải chịu sức ép thành tích.
 
Những chú cáo sa mạc tiếp tục gây bất ngờ ở CAN 2010 vào tháng giêng với việc vượt qua Bờ Biển Ngà ở tứ kết, nhưng sau đó lại bị chính Ai Cập, đội sau đó vô địch, hạ gục 4-0. Trận thua đó còn để lại hậu quả cho Algeria tới tận World Cup ở Nam Phi, khi hai trụ cột là thủ thành Faouzi Chaouchi và hậu vệ trái Nadir Belhadj bị treo giò và không thể ra sân trong trận gặp Slovenia tối nay. Thêm vào đó, những chấn thương của

Trung vệ Madjid Bougherra trong cuộc họp báo - Ảnh Reuters

trung vệ Madjid Bougherra và tiền vệ Hassan Yebda khiến Algeria thật sự không có gì để mất ở trận đấu này. Nhưng tổn thất về nhân sự lớn nhất với Saadane có lẽ là tiền vệ kiến tạo đang khoác áo Lazio Mourad Meghni, người đã phải trải qua phẫu thuật đầu gối.
 
Nội bộ Algeria cũng đang có vấn đề khi đội trưởng Yazid Mansouri đe dọa về nước vì bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Slovenia, nhường chỗ cho Medhi Lacen. Lẽ ra, Saadane, lần thứ năm dẫn dắt ĐT Algeria, không phải quá lo lắng nếu như ông có thể gọi vào đội tuyển Samir Nasri hay Karim Benzema, đều là những người con của Algeria, nhưng lại lựa chọn tuyển Pháp. Lẽ đó, họ sẽ phải hài lòng với những ngôi sao khiêm tốn hơn như tiền vệ công của Wolfsburg Karim Ziani hay chân sút đã 35 tuổi Rafik Saifi.
 
Ngoài những khó khăn của đối thủ, các loạt trận giao hữu càng khiến đội bóng Balkan được đánh giá cao hơn. Trong khi Algeria thua cả hai trận giao hữu trước các đối thủ châu Âu, Serbia và Ireland, cùng với tỷ số 0-3 thì Slovenia đã đánh bại khá dễ dàng Qatar và New Zealand trong những trận khởi động cuối cùng. Họ cũng đã vượt qua một đội châu Âu rất mạnh là Nga ở lượt play-off. HLV Matjaz Kek đã xây dựng được một đội ngũ kỷ luật cao, tổ chức tốt và đầy tinh thần chiến đấu từ những cầu thủ khiêm tốn. Slovenia chỉ để thủng lưới 4 lần trên đường đến trận play-off ở vòng loại và các chân sút Algeria có lẽ chưa đủ sức xuyên thủng một phong tuyến như thế.
 
Lịch thi đấu cũng có thể khiến Kek và các học trò tính toán cho đường xa để mơ mộng và càng quyết tâm cho trận đấu này. Có 3 điểm, họ sẽ tự tin hơn bước vào trận quyết định gặp Mỹ trước khi đá với ứng cử viên số một của bảng, Anh, ở lượt cuối cùng. Khi đó, Slovenia có thể hy vọng đội bóng của HLV Fabio Capello đã đủ điểm đi tiếp và sẽ cần dưỡng sức cho vòng nốc ao. Hy vọng chiến thắng sẽ đặt lên vài tiền đạo Milivoje Novakovic. Dù mới chỉ bình phục sau một chấn thương bụng, đã kịp lập hai hat-trick trong những trận khởi động trước World Cup.

Dự đoán: 2-0

Trần Trọng

Lực lượng

Algeria: Belhadj, Chaochi bị treo giò. Mansouri, Djebbour, Yahia có thể vắng mặt.

Slovenia: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến

Algeria: Gaouaoui - Yahia, Bougherra, Halliche, Mesbah - Lacen, Yebda, Kadir - Ziani, Djebbour, Matmour.

Slovenia: Handanovic - Jokic, Suler, Cesar, Brecko - Kirm, Koren, Birsa, Radosavljevic - Novakovic, Ljubijankic.

2: Với 2 triệu dân, Slovenia là quốc gia có dân số thấp nhất ở VCK World Cup 2010. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Slovenia có mặt ở VCK. Năm 2002, họ đã thua cả 3 trận vòng bảng, thủng lưới 7 bàn và chỉ ghi được 2 bàn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm