(TT&VH) - Với độ tuổi trung bình là 24.96, sau
76 năm, đội Đức mới mang đến Cúp Thế giới một đội ngũ trẻ trung đến như thế, và
cuộc cách mạng bóng đá tấn công mà người Đức tiến hành trong hơn một thập kỷ
qua đã song hành đồng nhịp thật hoàn hảo với sự trẻ hóa liên tục của họ các kỳ
World Cup vừa qua. Già
nhất = kém nhất? Ở 3 kỳ
World Cup gần nhất, thành tích kém nhất của đội Đức là chỉ lọt đến tứ
kết năm
1998, và điều trùng hợp là đó cũng là năm mà Đức đem đến Cúp Thế giới
đội hình
già nhất trong hơn một thập kỷ qua. Độ tuổi
trung bình của “Mannschaft” ở 4 kỳ World Cup vừa qua Năm Nước
chủ nhà Độ tuổi Thành
tích 2010
2006
Đức
26.90 Thứ 3 2002
Nhật Bản/Hàn Quốc 28.23 Á
quân 1998
Pháp 30.28 Tứ kết
Chỉ có 3 trong số 23 cầu thủ Đức đến
Nam Phi năm nay vượt quá 30 tuổi là thủ môn Hans-Jorg Butt (Bayern), hậu vệ
Arne Friedrich (Hertha), và tiền đạo Miroslav Klose (Bayern). Tầm ảnh hưởng của
họ hiện tại ở “Mannschaft” cũng không mấy ấn tượng: Butt chỉ là thủ môn số 2,
sau Manuel Neuer (Schalke), người mới 24 tuổi; Friedrich vẫn có thể chơi trung
vệ, nhưng thủ lĩnh thực sự ở hàng thủ nói riêng và đội bóng nói chung là đội
trưởng Phillipp Lahm, mới 26 xuân xanh. Klose, cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất
trong danh sách hiện tại (94 lần khoác áo tuyển Đức), thậm chí là người chơi tồi
nhất trên hàng công “Mannschaft” trong chiến thắng 3-0 mới đây trước
Việc Ballack vắng mặt vì chấn thương
là một điều rất đáng tiếc với tuyển Đức, nhưng HLV Loew vẫn có thể mỉm cười lạc
quan vì một chi tiết khác: Trong danh sách hiện tại có đến 7 cầu thủ trẻ mà chỉ
một năm trước thôi vừa lên ngôi VĐ ở giải U-21 châu Âu sau chiến thắng 4-0 trước
U-21 Anh. Đó là Neuer, Boateng, Khedira, Oezil, Kroos, Marin, Aoogo, và thậm
chí 3 trong số đó (Neuer, Oezil, Khedira) có lẽ sẽ có mặt trong đội hình chính
của Đức ở World Cup. Đó là một canh bạc mà HLV Loew đã chấp nhận đặt cược một
cách vui vẻ: “Vì chúng tôi có quá nhiều cầu thủ trẻ, nên sẽ rất khó để kiểm
soát hành vi của họ trong những tình huống khắc nghiệt. Nhưng cũng vì chúng tôi
sở hữu nhiều người trẻ, hãy hy vọng rằng họ sẽ bùng nổ ở World Cup”.
Đức mang đến Nam Phi một đội hình, ảnh Getty
Ông Loew có quyền tin vào bản lĩnh của
các cầu thủ trẻ của mình, bởi sự trẻ hóa của đội Đức không chỉ diễn ra trong
ngày một ngày 2, mà là sự phát triển có nền tảng: Chức VĐ U-21 châu Âu năm
ngoái đã kết thúc một năm mà người Đức thống trị tuyệt đối Lục địa già ở các cấp
độ trẻ, sau khi đăng quang ở giải U-17 và U-19 châu Âu. Một sự kết hợp rất “ăn
ý” với cuộc cách mạng tấn công mà Juergen Klinsmann bắt đầu khởi xướng ở “Mannschaft”
tại World Cup 2006. 4 năm trước, những Lahm, Podolski, Klose… cũng còn rất trẻ.
ANL