World Cup 2010

Vén bức màn về việc Walcott bị loại: Vì vô kỉ luật

02/06/2010 13:57 GMT+7 Google News
HTML clipboard

(TT&VH Online) - Chưa đầy một ngày sau khi bản danh sách 23 tuyển thủ Anh được công bố, bức màn bí mật vì lý do Theo Walcott bị loại đã được hé mở. Theo một số nguồn tin từ nước Anh, Capello đã quyết định để cậu học trò trẻ này ở nhà vì đã không tuân thủ những yêu cầu chiến thuật mà ông đã đề ra.

Walcott trong trận đấu với Mexico - Ảnh Reuters

Cả nước Anh bất ngờ với việc Capello đã không chọn Theo Walcott thay vào đó lại là Lennon và Shaun Wright-Phillips. Trong mắt của người dân xứ sở sương mù, Walcott đã từng được coi là một thần đồng bóng đá nước Anh. Tiền vệ của Arsenal hiện cũng đang là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử nước Anh khi có tên trong thành phần của Tam sư tham dự World Cup 2006 trên đất Đức. Khi ấy, dưới triều đại của HLV Sven Goran Eriksson, Walcott chỉ mới hơn 17 tuổi.

4 năm sau trong màu của Arsenal, Walcott hiện đang là một mắt xích không thể thiếu trong hàng ngũ các Pháo thủ. Trong màu áo ĐT Anh, Walcott cũng đã cho thấy được sự trưởng thành vượt bậc. Cú hattrick vào lưới của Croatia tại chiến dịch VL World Cup 2010 đã cho thấy được điều đó. Vì thế, có khá nhiều đã "sốc" khi Walcott không có tên trong danh sách mà Fabio Capello công bố. Một số cho rằng HLV người Italia đã không công bằng khi loại cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này. Nhưng ít ai hiểu rằng Capello có những lý do riêng của ông khi không mang Walcott tới Nam Phi.

Trong trận giao hữu với Mexico (Anh thắng 3-1), Walcott là một trong những cầu thủ chơi dở nhất cho dù anh được trao cơ hội tới hơn 70 phút thi đấu. Không những vậy, điều làm Capello khó chịu nhất là tiền vệ này không tuân thủ những yêu cầu về chiến thuật mà Capello đã đề ra. Theo đó, khi xếp Walcott ở vị trí tiền vệ phải, Capello muốn anh phải đá giãn biên và sử dụng nhiều đường chuyền vào trong vòng cấm nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Thay vì bám biên, Walcott liên tục di chuyển vào trung lộ và không ít lần đã bị mất bóng. Sau trận đấu đó, trong cuộc họp nội bộ rút kinh nghiệm, tiền vệ của Arsenal đã bị chỉ trích nhiều nhất.

Nhưng dường như Walcott vẫn bỏ ngoài tai những lời của ông thầy, trong trận đấu với Nhật Bản sau đó 4 ngày, Walcott vẫn tiếp tục có chơi bóng theo ý thích mà không quan tâm đến những lời chỉ trích trước đó. Hệ quả, tiền vệ của Arsenal bị thay ra ngay sau khi hiệp một kết thúc bởi Shaun Wright-Phillips. Sự kiên nhẫn của Capello cũng đã hết và đó chính là lý do khiến ông quyết định loại Walcott khi công bố bản danh sách được chốt.

Nổi tiếng là một nhà cầm quân nghiêm khắc, Capello luôn thích trọng dụng những cầu thủ biết tuân thủ kỉ luật và thực hiện tốt các đấu pháp mà ông đưa ra. Ngược lại, với những học trò "bướng bỉnh" và luôn thể hiện cái "tôi" lớn, Capello luôn có những hình phạt thích đáng. Với Walcott, việc đánh mất cơ hội dự VCK World Cup 2010 cũng là một bài học đắt giá giúp cho ngôi sao người Anh trưởng thành hơn trong những giải đấu lớn tiếp theo.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Độ tuổi trung bình của ĐT Anh tại VCK World Cup  2010 cao nhất trong tất cả các kì World Cup trước đó. Với việc loại cầu thủ trẻ nhất, Theo Walcott (21 tuổi), độ tuổi trung bình của tuyển Anh là 28,7. Độ tuổi trung bình cao nhất của Tam Sư trước đó là tại World Cup 1954  với 28,4. Hiện tại kỉ lục về  tuổi trung bình của một ĐT dự World Cup trong lịch sử thuộc về Italia tại World Cup 1990 là 32,2.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm