TTK VFF Trần Quốc Tuấn: Sẽ có lúc bán độc quyền hình ảnh ĐTQG tại VN

10/08/2010 10:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - TTK VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định trong một tương lai không xa, VFF sẽ xem xét kế hoạch bán độc quyền các trận đấu của ĐTQG Việt Nam cũng như V-League cho một đối tác nào đó, bởi hiện tại khoản thu từ truyền hình vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng của VFF.

“Tiền ngoài” nhiều hơn “tiền trong”

* Thưa ông, với  việc MP&Silva trở thành nhà cung cấp độc quyền bản quyền các trận đấu quốc tế của ĐTQG và ĐT Olympic QG trên lãnh thổ nước ngoài trong thời hạn từ năm 2010 cho tới năm 2016 lẽ ra phải là một sự kiện “đại hỷ” với bóng đá Việt Nam, VFF được hưởng quyền lợi như thế nào?


- À, VFF kí hợp đồng này với MP&Silva từ năm ngoái, với nội dung là khi nào ĐTQG Việt Nam thi đấu ở nước ngoài thì MP&Silva sẽ giúp VFF khai thác thương quyền của trận đấu hoặc giải đấu đó ở phạm vi quốc tế, dĩ nhiên là chỉ với điều kiện VFF được sở hữu thương quyền ở sự kiện bóng đá quốc tế mà chúng ta tham dự.


Thực ra thì số trận ĐTQG thi đấu ở nước ngoài hàng năm không ổn định và cũng không nhiều, nếu liên tục thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa, không phải sự kiện bóng đá nào mà ĐTQG thi đấu ở nước ngoài chúng tôi cũng có thương quyền. Vì thế, khi MP&Silva đặt vấn đề là muốn mua bản quyền phát sóng ở Việt Nam thì chúng tôi đã trả lời rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp.



 TTK VFF Trần Quốc Tuấn cho biết VFF đang rất đau đầu về bài toán bản quyền truyền hình

* Nếu xét về khía cạnh tài chính thì số tiền mà VFF được hưởng từ bản hợp đồng với MP&Silva liệu có phải là một khoản thu tương đối của VFF?

- Nó lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi nhận được từ các Đài truyền hình trong nước. Khi MP&Silva chủ động liên hệ với VFF thì chúng tôi đã báo cáo Thường trực và được Thường trực cho phép thực hiện. Đấy là một mảng kinh doanh tốt, và nếu như mình biết cách khai thác rộng thì sẽ hỗ trợ được về tài chính cho VFF.


* Ông đánh giá như thế nào về sự kiện này?


- Đây là sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của bóng đá VN và nó cho thấy ĐTQG của chúng ta cũng được quan tâm. Trước đây thì không được như vậy.


* Bản quyền của ĐTQG trên thị trường quốc tế là như vậy, còn với V-League thì sao?


- VFF cũng đang suy nghĩ. Chúng tôi đang bàn bạc để có một định hướng phát triển mang tính ổn định. Cần nhấn mạnh rằng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì VFF vẫn nắm bản quyền truyền hình của các ĐTQG và V-League vì còn mang tính phục vụ.


* Nhân tiện nói tới chuyện phục vụ, nếu là truyền hình còn nhằm mục tiêu phục vụ thì phải chăng VFF không có kế hoạch bán độc quyền hình ảnh của các ĐTQG và V-League ở VN?


- Bây giờ thì cũng chưa biết, tất nhiên cũng phải có những phương tiện để truyền dẫn hình ảnh các trận đấu nên bắt buộc phải cần tới vai trò của các Đài truyền hình. Tuy nhiên, theo tôi, V-League cần phải hỗ trợ được về tài chính, vì giống như các giải VĐQG châu Âu, bản quyền truyền hình nên là một nguồn thu chính để giúp đỡ các CLB cũng như VFF.


Không sợ tranh cãi vì độc quyền


* Bản quyền của V-League thì như vậy, thế còn ĐTQG thì sao, liệu VFF có ý tưởng bán độc quyền hình ảnh của ĐTQG tại Việt Nam?


- Đấy là định hướng lớn của VFF. Phải chờ đến một giai đoạn mang tính ổn định, vì thực ra những năm vừa rồi cũng vất vả chứ không phải là không. Cứ hàng năm chúng tôi lại phải đàm phán thế này thế nọ với các Đài truyền hình, thiếu đi tính ổn định và luôn luôn bị động. Thường trực VFF vẫn đang tính toán nhưng hiện nay việc này chưa có kết quả cuối cùng.


* VFF có sợ rằng nếu bán độc quyền hình ảnh của ĐTQG tại Việt Nam cho một Đài truyền hình nào đó thì có thể xảy ra tình trạng các Đài truyền hình khác sẽ lên tiếng tố cáo là bị “ép”, như chuyện xảy ra giữa giải Ngoại hạng Anh với K+ như trong thời gian vừa qua?


- Tại sao không đặt vấn đề các đài khác ép lại VFF? Nên nói chuyện một cách sòng phẳng, thứ nhất truyền hình tác động vào bóng đá, giúp bóng đá phát triển. Hai là thông qua truyền hình mang lại nguồn tài chính cho giải. Ở các nước khác bóng đá hầu hết sống bằng bản quyền, các CLB cũng thế, mỗi năm được chia cho một khoản tiền nhất định, còn với bóng đá VN hiện tại, khoản tiền này vẫn chưa thỏa đáng. Đấy là nhiệm vụ mà VFF cần phải tính toán.


* Ông nói là giá trị bản quyền hình ảnh của V-League mà VFF nhận được là chưa xứng đáng, còn với ĐTQG thì đã xứng đáng chưa? Các Đài trong nước liệu đã trả đúng số tiền như nguyện vọng của VFF?


- Vẫn chưa được như mong muốn, nhưng với bóng đá VN ở cấp độ ĐTQG thì còn cả các sự kiện bóng đá  trẻ nữa. Nó là một giải pháp tổng thể chứ không thể tách ra được, bóng đá trẻ cũng cần phải hỗ trợ nên hiện tại VFF đang cân nhắc rất nhiều vấn đề.


* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.


Hoàng Huy (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm