4 cựu vương tranh suất trụ hạng V-League 2023

03/07/2023 05:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL, SLNA, SHB Đà Nẵng và Bình Dương có tổng cộng 10 danh hiệu V-League kể từ khi giải VĐQG chuyển sang chuyên nghiệp đến nay. Vậy mà 4 cựu vương này giờ đang phải chạy đua trụ hạng.

Các mùa giải V-League thường chỉ hấp dẫn ở cuộc đua vô địch, nhưng mùa này, xem ra nhóm 6 đội cuối bảng sẽ đem đến những điều đáng xem hơn khi ngoài tân binh Khánh Hòa, 5 đội còn lại đều có mặt gần như suốt chiều dài lịch sử V-League. Ai trong số đó phải xuống hạng, đều là một sự kiện đáng buồn.

Nhưng việc Bình Dương đứng chót bảng thực sự là một cú sốc. Trong "kỷ nguyên V-League", đội bóng đất Thủ chính là CLB có thành tích tốt thứ nhì, chỉ sau Hà Nội FC. Kể từ khi thăng hạng năm 2004 đến nay, chưa từng có lúc nào cái ý tưởng về việc "Chelsea Việt Nam" xuống hạng xuất hiện cả.

Vậy nhưng, sau 3 lần đổi HLV, nay thì Bình Dương đang đứng chót bảng với vỏn vẹn 7 điểm. Họ không có nổi 1 chiến thắng nào, chỉ kiếm được 7 điểm sau 13 vòng đấu. Đây là điểm số thấp nhất lịch sử V-League, tính sau lượt đi. Không thể tin nổi một đội bóng được dẫn dắt bởi Lư Đình Tuấn rồi Lê Huỳnh Đức và sở hữu 2 chân sút hàng đầu cả nội lẫn ngoại là Tiến Linh và Rimario lại không thể thắng nổi trận nào.

Dù có thành tích tệ nhất lịch sử, nhưng may mắn cho Bình Dương là có vài đội cũng… tệ như họ. Hôm qua, SHB Đà Nẵng cũng chỉ mới có chiến thắng đầu tiên trong mùa và đó là một trận đấu có thể sẽ còn được nhắc đến nhiều nếu như cuối mùa này CAHN không thể giành chức vô địch. Trong cơn khủng khoảng, bất ngờ SHB Đà Nẵng phá hỏng màn ra mắt của Nguyễn Quang Hải bằng chiến thắng 1-0. Trận thắng này không giúp nhiều cho đội bóng bên sông Hàn vì họ cũng chỉ hơn TP.HCM, Bình Dương lần lược 2 và 3 điểm nhưng nó cũng khiến cho CAHN lộ ra điểm yếu chết người trước khi bắt đầu giai đoạn đua vô địch ở Top 8.

Những gì xảy ra ở vòng đấu cuối cùng lượt đi V-League 2023 khiến cho giai đoạn 2 của mùa giải thực sự khó đoán. Vấn đề không phải là khoảng cách điểm không lớn giữa các đội mà là yếu tố chênh lệch trình độ rất ít.

Khép lại giai đoạn 1 Night Wolf V-League 1 – 2023: 4 cựu vương tranh suất trụ hạng - Ảnh 1.

Thất bại của CAHN (áo trắng) cho thấy nhược điểm của đội bóng này trong cuộc đua vô địch. Ảnh: Minh Hoàng

2 đội đang rơi vào nhóm trụ hạng là SLNA và HAGL chỉ có 3 trận thua, tức là ngang với đội đầu bảng CAHN và Hà Nội FC. Sau khi chia tốp, các trận đấu càng có thể cân bằng hơn và càng khó đoán hơn. Lấy ví dụ như Hà Tĩnh, đội đứng cuối trong nhóm 8 đội dẫn đầu đã ghi đến 20 bàn thắng, ngang với đội nhì bảng Thanh Hóa và chỉ kém mỗi CAHN mà thôi.

Một đội đứng giữa bảng xếp hạng mà có thực lực không kém gì ứng cử viên thì đâu đơn giản. Việc CAHN vội vã bổ sung thêm ngôi sao cho giai đoạn 2 là cần thiết bởi từ năm 2010 đến nay, chưa từng có đội bóng nào đứng đầu lượt đi mà không phải là Hà Nội FC, sau đó đi thẳng đến chức vô địch cả.

Các trường hợp của Quảng Nam 2017, Viettel 2020 đều vô địch không quá thành công ở lượt đi. Ngược lại, Hải Phòng (2002), Sài Gòn (2020), TP.HCM (2019) hay HAGL (2021) là những cái tên gần đây vô địch lượt đi nhưng vẫn không thể đi được đến đích vinh quang.

Nói trận thắng của SHB Đà Nẵng trước CAHN có thể còn được nói nhiều sau khi mùa giải này khép lại, là vì thế. Hãy chờ xem. 

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm