Bệnh "tay chân miệng" đe dọa dịp khai giảng

16/08/2011 09:17 GMT+7 | Y tế

(TT&VH) - Trước tình hình bùng phát dịch bệnh tay chân miệng (TCM), ngày 15/8 tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tiến hành Hội nghị Tăng cường phòng chống bệnh TCM.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nêu rõ, việc bùng phát dịch bệnh trong thời gian qua, các địa phương chưa có sự quan tâm đầy đủ tới dịch. Việc phản ứng với dịch còn chậm nên khi xảy ra dịch không khống chế sự lây lan kịp thời. Do vậy, trong thời gian tới, địa phương cần có kế hoạch cụ thể và phải giảm được số ca mắc bệnh.

Việt Nam đang trong chu kỳ dịch

Theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng, tính đến đầu tháng 8/2011 cả nước đã có 32.500 ca mắc bệnh (81 tử vong) trên 52 tỉnh, thành phố, tháng cao điểm có đến gần 2.300 ca. Bệnh tập trung cao nhất chủ yếu ở 17 tỉnh miền Nam và miền Trung. Hai địa phương có số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất là TP.HCM và Đồng Nai.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Phạm Việt Thanh, bệnh TCM tăng đột biến trong năm 2011 ngay từ cao điểm đầu năm. Hiện thành phố đã có hơn 14 nghìn ca mắc bệnh TCM nhập viện và 61 trường hợp tử vong. Bệnh chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, chiếm hơn 90%. Hầu hết các em không đến trường mà mắc tại nhà đến 70%. Bác sĩ Thanh cho biết, TP.HCM đã phát hơn 50 tấn Cloramin B, mở rộng mạng lưới điều trị và tăng cường hội chẩn từ xa...

Các bác sĩ khám kiểm tra nguy cơ bệnh dịch đối với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1

BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cho biết, hiện bệnh viện đang quá tải vì dịch bệnh TCM. Mỗi ngày BV phải khám tới 7.000 bệnh nhi và có 1.900 ca đang điều trị nội trú, 1/3 trong số đó có diễn tiến nặng. Trong thời gian qua, BV phải di dời bệnh nhân khoa Nhiễm như các bệnh sởi, viêm màng não, đi nơi khác và hồi sức tăng cường dành cho bệnh nhi TCM. Kinh phí dành cho thuốc điều trị đã hết 66 tỷ đồng, trong đó 6 tháng đầu năm chỉ riêng Gamma - Globulin đã hết 15 tỷ.

Cảnh báo tình hình dịch, TS-BS Trần Ngọc Hữu cho rằng bệnh TCM tăng đột biến là do chu kỳ: hiện nay nhiều quốc gia châu Á đang có dịch lớn, Trung Quốc, Nhật Bản, theo chu kỳ 2-4 năm có dịch. Hiện nay phải chăng ta đang rơi vào chu kỳ dịch?

Dịch TCM có thể gia tăng trong dịp khai giảng

Báo cáo của Cục Y tế Dự phòng đưa ra nhận định, do các trường hợp mắc và tử vong chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi, đây là lứa tuổi đang đi nhà trẻ, mẫu giáo nên số mắc có thể gia tăng trong tháng tới khi các trường đã đồng loạt khai giảng. Do đó, ngành y tế các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục chủ động thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các trường mầm non, nhà trẻ mẫu giáo, đặc biệt trước và trong dịp khai giảng năm học mới.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nhấn mạnh, tác nhân gây bệnh TCM là virus EV71 có khả năng gây tử vong 3 ngày đầu rất cao, mặc dù đã có phác đồ điều trị. Hiện TCM là bệnh có số ca tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam. Theo phân tích của Bộ trưởng, việc tuyên truyền, cảnh báo về dịch bệnh còn chưa phát huy được hiệu quả cao nhất bởi chưa “phủ sóng” hết đối tượng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đối với bệnh TCM, trọng tâm trong thông điệp truyền thông là phải sạch tay mẹ, sạch tay bé, ăn chín uống sôi, vệ sinh nhà cửa, đồ chơi, khăn lau cho bé. Nếu chỉ tuyên truyền cho mẹ rửa tay thôi là chưa đủ bởi trẻ nhỏ thường mút tay, nghịch đồ chơi, cầm nắm những vật có thể nhiễm mầm bệnh.

Bộ trưởng yêu cầu các Sở, bệnh viện giám sát, phân tích, thống kê đặc điểm trẻ mắc bệnh (nhóm trẻ, gia đình hay trường mầm non) để xác định bản đồ dịch tễ, xác định điểm nóng để can thiệp, truyền thông.

Bộ trưởng nhận định: “Chúng ta tập trung quá nhiều vào chuyên môn (điều trị, triệu chứng) mà chưa nêu bật được vai trò dự phòng. Động tác rửa tay tuy đơn giản nhưng lại là biện pháp đem lại hiệu quả nhất. Tại các hộ gia đình, hiện nay thay vì phát Cloramin B thì nên phát xà bông để rửa tay cho phụ huynh và các trẻ”. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cho biết đã mời các chuyên gia nước ngoài để hợp tác cùng ngành y tế trong công tác phòng chống, giám sát dịch bệnh TCM nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Thanh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm