Y tế

Một thiết bị cắm vào mũi mới có thể chữa chứng ngáy ngủ

22/07/2010 09:22 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Một thiết bị mới có thể kiểm soát luồng không khí chúng ta thở ra và hít vào trong suốt quãng thời gian chúng ta ngủ được xem là một giải pháp mới cho việc chữa chứng ngáy ngủ đang khiến cho các quý bà đau đầu bao lâu nay của các đức quý ông.

Thiết bị cắm này có chứa một hộp van đặc biệt cho phép lượng khí hít vào thông qua lỗ mũi một cách bình thường, nhưng sau đó nó kiểm soát chỉ cho phép một lượng khí nhỏ hơn được thở ra. Lượng khí còn lại được chuyển vào cổ họng và đường hô hấp trên, nơi mà nó đặt áp lực lên các cơ trong lớp lót của đường họng và đường hô hấp để giữ cho đường thở luôn mở trong khi ngủ, ngăn chặn ngáy.

Ở Anh, có khoảng ba triệu người bị chẩn đoán với tình trạng ngưng thở khi ngủ ngáy. Điều này được lý giải là do khi chúng ta đi vào giấc ngủ, các cơ trong đường hô hấp trong trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng ở những người bị ngưng thở khi ngủ, các mô mềm sụp đổ hoàn toàn, điều này dẫn tới việc ngừng thở có thể lên đến mười giây.


Phương pháp điều trị chứng ngưng thở phổ biến nhất là sử dụng máy trợ thở CPAP. Máy trợ thở CPAP đẩy không khí thông qua mặt nạ ống đeo được gắn từ mũi xuồng miệng, giúp tăng áp suất của không khí khi hít vào và giữ cho đường không khí đi qua luôn mở. Tuy nhiên, người bị mắc chứng này phải đeo mặt nạ mỗi đêm.


Thiết bị mới cắm vào mũi, được nghiên cứu và phát triển bởi công ty Dược Ventus ở California, tương tự như một bộ lọc nhựa nhỏ được gắn vào băng dính. Bệnh nhân cắm vào cả hai bên lỗ mũi, mỗi bên một bộ lọc. Mỗi bộ lọc được sử dụng một lần, và chi phí cung cấp trong vòng một tháng của chúng là  khoảng 100 bảng Anh.

Công dụng của thiết bị này được chỉ ra trong một nghiên cứu được trình bày tại một hội nghị y học tại San Antonio, Texas, cho biết các tình nguyện viên sử dụng các thiết bị cắm vào mũi gặp rối loạn giấc ngủ ít hơn đáng kể.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Ian Smith, một chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ tại bệnh viện Papworth ở Cambridge, cho biết thiết bị có thể giúp một số người bị chứng ngưng thở nhẹ nhưng không thể thay thế máy trợ thở CPAP. Và rằng: “Vẫn chưa có nhiều bằng chứng được đưa ra để chứng tỏ thiết bị này thực sự hiệu quả. Trong một nghiên cứu khoa học, một trong những thiết bị này, bệnh nhân vẫn có một số bất thường tạm ngừng trong hơi thở khi họ ngủ.

Ánh Dương (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm