(TT&VH) - Hôm qua 30/12, tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết: Trong tuần qua, cả nước đã ghi nhận thêm 28 trường hợp dương tính với cúm A /H1N1 và 1 trường hợp tử vong.
Như vậy, đến ngày 29/12, cả nước đã có 24 tỉnh, thành phố ghi nhận bệnh nhân tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A /H1N1 với tổng số 11.111 người nhiễm cúm A /H1N1 trong đó 53 trường hợp tử vong.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: Tuy tình hình dịch cúm A/H1N1 có dấu hiệu chững lại nhưng các ngành, các cấp vẫn cần tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là, đề phòng nguy cơ cúm A/H1N1 biến đổi gen có độc lực mạnh hơn và lây lan rộng rãi hơn trong cộng đồng. Đồng thời đề phòng nguy cơ tái tổ hợp của vi rút cúm A/H1N1 với cúm A/H5N1 tại các địa phương.
Đánh giá công tác phòng chống dịch cúm A /H1N1 trong năm 2009, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu khẳng định: Gần 9 tháng từ ngày xuất hiện ca nhiễm cúm A /H1N1 đầu tiên, Việt Nam đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc triển khai công tác phòng chống dịch hết sức kịp thời nên tỷ lệ người nhiễm cúm A/H1N1 và tử vong vì bệnh này ở nước ta thuộc dạng thấp nhất so với các quốc gia khác trên thế giới.
Mô hình bệnh viện dã chiến phòng chống cúm A/H1N1 đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận có hiệu quả cao trong khống chế dịch.
Sang năm 2010, ngành y tế cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, bám sát và cập nhật tình hình dịch trong nước và thế giới, về hiện tượng kháng thuốc, khả năng lây lan để chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó.
![]() |
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: Tuy tình hình dịch cúm A/H1N1 có dấu hiệu chững lại nhưng các ngành, các cấp vẫn cần tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là, đề phòng nguy cơ cúm A/H1N1 biến đổi gen có độc lực mạnh hơn và lây lan rộng rãi hơn trong cộng đồng. Đồng thời đề phòng nguy cơ tái tổ hợp của vi rút cúm A/H1N1 với cúm A/H5N1 tại các địa phương.
Đánh giá công tác phòng chống dịch cúm A /H1N1 trong năm 2009, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu khẳng định: Gần 9 tháng từ ngày xuất hiện ca nhiễm cúm A /H1N1 đầu tiên, Việt Nam đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc triển khai công tác phòng chống dịch hết sức kịp thời nên tỷ lệ người nhiễm cúm A/H1N1 và tử vong vì bệnh này ở nước ta thuộc dạng thấp nhất so với các quốc gia khác trên thế giới.
Mô hình bệnh viện dã chiến phòng chống cúm A/H1N1 đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận có hiệu quả cao trong khống chế dịch.
Sang năm 2010, ngành y tế cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, bám sát và cập nhật tình hình dịch trong nước và thế giới, về hiện tượng kháng thuốc, khả năng lây lan để chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó.
Tử Yến
