![]() |
Nguyên nhân do bệnh lý, tâm lý và sự thay đổi về giờ ngủ. Do nguyên nhân tâm lý: trẻ bị cô giáo khiển trách, bị bạn bè tẩy chay, trẻ bị ám ảnh, lo sợ khi phải thường xuyên chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ, bố mẹ li dị... Nguyên nhân di truyền cũng được cân nhắc đến. Ngoài ra còn có những nguyên nhân thực thể chiếm tỉ lệ 1-2% như: các dị dạng đường niệu, nhiễm khuẩn tiểu hoặc chứng táo bón.
Việc trẻ mắc chứng đái dầm không ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như sự phát triển thể chất. Tuy nhiên, nếu việc đái dầm kéo dài, đặc biệt là đến khi trên 10 tuổi sẽ gây ra nhiều vấn đề tâm lý phức tạp. Do các bạn chê cười, bố mẹ khiển trách nên trẻ mất tự tin, hay buồn rầu, mặc cảm, khó hòa nhập với môi trường sống mới.
Nếu bé nhà bạn hay bị đái dầm, đừng mắng con, hãy nhắc trẻ đi tiểu tiện trước khi ngủ, cho trẻ uống nước hay sữa trước khi ngủ 1 tiếng. Bạn nên đặt đồng hồ báo thức gọi trẻ dậy đi tiểu trong đêm. Luyện cho con đi tiểu đúng giờ sẽ góp phần hạn chế việc đái dầm của trẻ.
(Theo SK&ĐS)
