* Ngày 8/9, Ban giám hiệu trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu ( thành phố Bến Tre ) phải cho học sinh toàn trường nghỉ học một tuần vì có hai học sinh lớp 12 của trường có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 và hàng chục ca nghi nhiễm cúm A/H1N1 khác.
Công tác vệ sinh trường lớp và phổ biến kiến thức phòng chống dịch cúm A/H1N1 đã được Trung tâm y tế dự phòng tỉnh triển khai.
Từ tháng 5 đến nay, Bến Tre đã có 56 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong số này đã ra viện 47 ca, đang điều trị 9 ca và 24 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1, với hơn 1/2 là học sinh.
* Toàn tỉnh Đắc Lắc đã có 78 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 thuộc những địa bàn: thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Buk, Ea H’leo, Krông Năng, Cư Kuin và Ea Kar.
Phần lớn những bệnh nhân trên đều là những người làm ăn, học tập và sinh sống từ TP Hồ Chí Minh và các địa phương có bệnh cúm A/H1N1 trở về Đắc Lắc. Sau một thời gian được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến nay đã có 75 người khỏi bệnh, sức khoẻ bình thường và trở về sinh hoạt tại cùng cộng đồng.
Hiện tại có 3 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 được cách ly điều trị theo phác đồ hướng dẫn của ngành y tế. Ngành y tế Đắc Lắc phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền trong cộng đồng, không để dịch lây lan và phát triển.
* Chiều 8/9, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thái Bình cho biết: thêm 2 học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú (TP Thái Bình) có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.
Trước đó, vào ngày 3/9 các em này có biểu hiện của sốt cao, đau họng, đã được điều trị cách ly tại các gia đình.
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và cơ quan y tế địa phương đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình đã có 3 trường hợp bị nhiễm cúm A/H1N1, đều tập trung ở các trường học.
Ngành y tế tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống các trường giám sát, theo dõi công tác phòng chống dịch bệnh; yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học chủ động theo dõi hàng ngày để phát hiện triệu chứng cúm có thể xảy ra.
* Chiều 8/9, ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã xác nhận trường hợp thứ hai dương tính với cúm A/H1N1 là em P.V.T (nam-18 tuổi), học sinh trường THPT Tư Nghĩa I, thường trú ở thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa.
Đây là một trong 10 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên là T.T.Q, ở tổ 2 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, với kết quả xét nghiệm của Viện Pasreur Nha Trang là dương tính với cúm A H1N1.
Để hạn chế lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống lây nhiễm; giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm; đồng thời tiến hành phun hoá chất khử khuẩn môi trường tại gia đình bệnh nhân và khu vực lân cận.
* Theo báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Phúc, trường hợp đầu tiên dương tính với virus cúm A(H1N1) phát hiện trên địa bàn Vĩnh Phúc là P. M. L, nữ 23 tuổi, từ Hà Nội về thăm nhà tại đường Tô Hiệu, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Bệnh nhân P.M.L đang công tác tại Hà Nội, có địa chỉ thường trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Hội. Ngày 28/8, bệnh nhân đi du lịch từ Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng bằng tầu Thống nhất có tiếp xúc với 2 người mắc cúm A (H1N1). Đến ngày 3/9 bệnh nhân đi taxi về thăm nhà tại đường Tô Hiệu, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, có biểu hiện sốt, viêm họng, xét nghiệm và chuẩn đoán dương tính với cúm A (H1N1). Trong thời gian bị bệnh, bệnh nhân đã tiếp xúc với 4 người thân trong gia đình ở Vĩnh Phúc.
Hiện nay, Trung tâm y tế dự phòng Vĩnh Phúc đang giám sát, cách ly, theo dõi hàng ngày tại nhà những người đã tiếp xúc với bệnh nhân; hướng dẫn người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, nhà cửa, nâng cao sức đề kháng; đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cho người dân sống xung quanh.
Công tác vệ sinh trường lớp và phổ biến kiến thức phòng chống dịch cúm A/H1N1 đã được Trung tâm y tế dự phòng tỉnh triển khai.
Từ tháng 5 đến nay, Bến Tre đã có 56 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong số này đã ra viện 47 ca, đang điều trị 9 ca và 24 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1, với hơn 1/2 là học sinh.
* Toàn tỉnh Đắc Lắc đã có 78 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 thuộc những địa bàn: thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Buk, Ea H’leo, Krông Năng, Cư Kuin và Ea Kar.
Phần lớn những bệnh nhân trên đều là những người làm ăn, học tập và sinh sống từ TP Hồ Chí Minh và các địa phương có bệnh cúm A/H1N1 trở về Đắc Lắc. Sau một thời gian được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến nay đã có 75 người khỏi bệnh, sức khoẻ bình thường và trở về sinh hoạt tại cùng cộng đồng.
Hiện tại có 3 bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 được cách ly điều trị theo phác đồ hướng dẫn của ngành y tế. Ngành y tế Đắc Lắc phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền trong cộng đồng, không để dịch lây lan và phát triển.
* Chiều 8/9, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thái Bình cho biết: thêm 2 học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú (TP Thái Bình) có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.
Trước đó, vào ngày 3/9 các em này có biểu hiện của sốt cao, đau họng, đã được điều trị cách ly tại các gia đình.
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và cơ quan y tế địa phương đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình đã có 3 trường hợp bị nhiễm cúm A/H1N1, đều tập trung ở các trường học.
Ngành y tế tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống các trường giám sát, theo dõi công tác phòng chống dịch bệnh; yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học chủ động theo dõi hàng ngày để phát hiện triệu chứng cúm có thể xảy ra.
* Chiều 8/9, ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã xác nhận trường hợp thứ hai dương tính với cúm A/H1N1 là em P.V.T (nam-18 tuổi), học sinh trường THPT Tư Nghĩa I, thường trú ở thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa.
Đây là một trong 10 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên là T.T.Q, ở tổ 2 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, với kết quả xét nghiệm của Viện Pasreur Nha Trang là dương tính với cúm A H1N1.
Để hạn chế lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống lây nhiễm; giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm; đồng thời tiến hành phun hoá chất khử khuẩn môi trường tại gia đình bệnh nhân và khu vực lân cận.
* Theo báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Phúc, trường hợp đầu tiên dương tính với virus cúm A(H1N1) phát hiện trên địa bàn Vĩnh Phúc là P. M. L, nữ 23 tuổi, từ Hà Nội về thăm nhà tại đường Tô Hiệu, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Bệnh nhân P.M.L đang công tác tại Hà Nội, có địa chỉ thường trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Hội. Ngày 28/8, bệnh nhân đi du lịch từ Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng bằng tầu Thống nhất có tiếp xúc với 2 người mắc cúm A (H1N1). Đến ngày 3/9 bệnh nhân đi taxi về thăm nhà tại đường Tô Hiệu, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, có biểu hiện sốt, viêm họng, xét nghiệm và chuẩn đoán dương tính với cúm A (H1N1). Trong thời gian bị bệnh, bệnh nhân đã tiếp xúc với 4 người thân trong gia đình ở Vĩnh Phúc.
Hiện nay, Trung tâm y tế dự phòng Vĩnh Phúc đang giám sát, cách ly, theo dõi hàng ngày tại nhà những người đã tiếp xúc với bệnh nhân; hướng dẫn người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, nhà cửa, nâng cao sức đề kháng; đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cho người dân sống xung quanh.
TTXVN