(TT&VH) - Chiều qua 9/7, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự và chúc mừng hơn 400 đại biểu là cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu đại diện cho hơn 11.000 cán bộ chuyên trách dân số cơ sở và gần 154.000 cộng tác viên DS-KHHGĐ trên cả nước tham dự “Hội nghị biểu dương cán bộ dân số- KHHGĐ cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2009” tại Hà Nội nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Y tế Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ: Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ đã thu được nhiều kết quả quan trọng như: Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh để giảm từ 3,8 con (năm 1989) xuống còn 2,08 con (năm 2008); tỷ lệ phát triển dân số giảm từ 1,51% (năm 1999) xuống còn 1,22% (năm 2008); tuổi thọ trung bình đạt 72 tuổi, chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2008 đạt 0,733 điểm (xếp thứ 105/177 nước trên thế giới)...
Đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở bao gồm cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và đội ngũ cộng tác viên dân số được hình thành từ năm 1993, đến nay đã từng bước được kiện toàn và củng cố ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong phạm vi cả nước. Mỗi xã có 1 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ với tổng số hơn 11.000 người. Đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ có gần 154.000 người, là những người nhiệt tình, tự nguyện tham gia công tác DS-KHHGĐ. Mỗi xã trung bình có 14 cộng tác viên.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Y tế Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ: Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ đã thu được nhiều kết quả quan trọng như: Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh để giảm từ 3,8 con (năm 1989) xuống còn 2,08 con (năm 2008); tỷ lệ phát triển dân số giảm từ 1,51% (năm 1999) xuống còn 1,22% (năm 2008); tuổi thọ trung bình đạt 72 tuổi, chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2008 đạt 0,733 điểm (xếp thứ 105/177 nước trên thế giới)...
Đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở bao gồm cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và đội ngũ cộng tác viên dân số được hình thành từ năm 1993, đến nay đã từng bước được kiện toàn và củng cố ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong phạm vi cả nước. Mỗi xã có 1 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ với tổng số hơn 11.000 người. Đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ có gần 154.000 người, là những người nhiệt tình, tự nguyện tham gia công tác DS-KHHGĐ. Mỗi xã trung bình có 14 cộng tác viên.
L.Đ