Mặc dù là đợt thi có nhiều môn “học thuộc” nhưng ngày đầu tiên thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 hầu như rất ít phao thi. Số lượng thí sinh bị vi phạm quy chế chỉ bằng khoảng một nửa năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chính là do dề thi các môn xã hội tiếp tục được ra theo hướng “mở”. Cũng chính vì vậy, phổ điểm cũng có thể không cao.
Đề các môn đều hay và khó
Theo Thạc sỹ Võ Quốc Hiển (ĐH Sư phạm Hà Nội) thì đề thi sinh học năm nay khá tốt. Không có những câu hỏi gây sự khó hiểu cho thí sinh, bám sát chương trình và sách giáo khoa nhưng vẫn có khả năng phân loại tốt. Các câu hỏi có ba mức độ yêu cầu kiến thức của thí sinh: biết, thông hiểu và vận dụng được bố trí với tỉ lệ phù hợp. Với loại đề này, có nhiều thí sinh đạt điểm trung bình nhưng để đạt được điểm tuyệt đối không dễ. So với các năm trước, đề thi năm nay hay và khó hơn. Chính vì thế nhiều thí sinh nhận xét, đề thi không đến nỗi phải ngồi cắn bút nhưng nhưng phần bài tập dài, mất nhiều thời gian để tính toán.

Dù gay từ đầu kỳ thi, nhiều giáo viên đã nhận định Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục ra đề theo hướng mở để tránh học vẹt nhưng đề thi Văn nay vẫn có nhiều bất ngờ. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận xét: “Đề Văn khối C và khối D năm nay sát với chương trình, mang tính văn nhiều hơn, có cả phần lý luận, cảm nhận”. Còn PGS.TS Lê Quang Hưng-ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: "Đề Văn của hai khối C, D trải đều trong cả chương trình phổ thông nhưng chủ yếu trong phạm vi kiến thức cơ bản chương trình lớp 11-12. Đề có những câu cho những học sinh trung bình nhưng cũng có những câu dành cho học sinh khá giỏi “lấy” điểm. Những đề thi như thế này sẽ rất ít điểm liệt, điểm thi từ 5 trở lên sẽ phổ biến”.
|
Cho phép mang đồ ăn nhẹ vào phòng thi vì sợ thí sinh xỉu: |
Với môn Sử của khối C, nhiều giáo viên cũng cho rằng nội dung bám sát chương trình và sách giáo khoa nhưng không dễ có điểm cao. Ngoài những ý nghĩa cơ bản, đề thi còn đề cập các ý mang tính tư duy tổng hợp tốt, phân hóa học sinh giỏi của môn Lịch sử. Trong đề phải có khối lượng kiến thức nhất định về tư duy phân hóa. Ví dụ như câu số II, mặc dù mang tính kiểm tra kiến thức nhưng không nằm trong một bài nên thí sinh phải có kiến thức tổng hợp và đưa ra các nhận xét.
Vẫn “chết” vì điện thoại di động
Có lẽ chính vì đề thi được ra theo hướng mở nên hiện tượng phao thi năm nay vắng hẳn. Tại điểm thi trường THPT Hà Nội-Amsterdam (Đại học Luật Hà Nội), sau buổi thi kết thúc môn Lịch sử không hề thấy một tờ phao nào vứt trong khu vực trong cũng như cạnh trường thi. Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh (Đan Phượng-Hà Nội) cho biết: “Năm nay em hầu như không thấy phao thi trắc nghiệm. Mặc dù chiều nay thi Sử (chiều 9/7-PV) nhưng cũng không thấy các bạn sử dụng phao thi nhiều”.
|
Đặt máy quay camera tới từng phòng thi: |
Tại trường ĐH Ngoại thương cũng có 2 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động. Theo bà Nguyễn Thị Quy, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Ngoại thương, việc mang điện thoại vào phòng thi là cố tình chứ không phải vô tình vì các giám thị đã nhắc nhở rất kỹ trước khi vào phòng thi, hệ thống loa của trường cũng thông báo rộng rãi những vật dụng không được mang vào phòng. Ông Hoàng Quang Đạt, điểm trưởng điểm thi cho biết HV Hành chính quốc gia cho biết, trường đã ra quy định nếu giám thị không phát hiện ra thí sinh mang tài liệu hay điện thoại vào phòng thi mà để giám sát phát hiện thì giám thị cũng bị liên đới trách nhiệm và bị xử lý theo quy chế.
Sáng nay 10/9 các thí sinh A và B sẽ thi môn Hóa, khối C thi Địa lý và thí sinh khối D thi Ngoại ngữ. Nếu có sự cố thì Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thi với đề dự trữ vào buổi chiều. Nếu không có sự cố thì vào khoảng 2h chiều nay, Bộ GD&ĐT sẽ công bố đáp án các môn thi trên mạng, trừ các môn năng khiếu.