Từ hôm nay 9/7, thí sinh trên cả nước bắt đầu bước vào đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Mặc dù đợt thi này xuất hiện nhiều môn xã hội nhưng tình trạng phao thi không rộ lên như những năm trước.
Chỉ khoảng 67,3% thí sinh đến dự thi
Ngày 8/7, thí sinh (TS) dự thi đại học khối B, C, D, T, N, H, M, R, K đã tập trung làm thủ tục dự thi. Theo thống kê của Bộ GDĐT, đợt thi này có 98 ĐH, Học viện tổ chức thi với 976 điểm thi. Theo báo cáo nhanh của Bộ GDĐT, số TS đến làm thủ tục dự thi trong ngày 8.7 là 583.627 TS/ 870.756 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ 67,03 %. Tỷ lệ này tương đương với đợt thi thứ 2 năm ngoái nhưng thấp hơn một chút với đợt thi thứ nhất.

Con số cụ thể cho thấy, một số trường có nhiều ngành tuyển sinh theo khối C khu vực phía Bắc có tỷ lệ dự thi giảm đôi chút. Bà Trần Thị Ánh Tuyết-Trưởng phòng đào tạo của trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, đã có có 3.137 TS dự thi khối C vào các ngành của trường đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 4.896 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt 64,07%. Khối D có 2.031 TS đến dự thi, đạt 61,98%. Tỷ lệ này giảm khá nhiều so với năm trước. Còn tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), ông Phạm Gia Lâm-Phó Hiệu trưởng cho biết chỉ khoảng khoảng 65% TS so với hồ sơ đăng ký đến làm thủ tục trong buổi sáng. Trong khi tỷ lệ này của những năm trước thường trên 70%. Ông Phạm Giam Lâm cho rằng nguyên nhân có thể năm nay TS “nam tiến” nhiều hơn. Bên cạnh đó, tình trạng các em nộp nhiều bộ hồ sơ dẫn đến hiện tượng TS ảo vấn khá phổ biến. Tỷ lệ TS đến dự thi tại một số trường khác như như ĐH Văn hóa, ĐH Sư Phạm Hà Nội cũng giảm.
Trong khi các trường thuộc khối B và D vẫn giữ “phong độ”. Theo ông Nguyễn Hoà, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, số TS đến làm thủ tục dự thi trong buổi sáng ngày 8/7 đạt gần 61% trên tổng số 11.530 hồ sơ ĐKDT, chỉ giảm 1% so với năm trước. Ông Hoàng Đình Cúc-GĐ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, số thí sinh đến làm thủ tục đạt 62% trên tổng số 11.000 hồ sơ đăng ký. Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 1 (phía Bắc) có tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 57,4% và cơ sở 2 (phía Nam) là 68%, tương đương với năm 2008. Tại trường Đại học Y Hà Nội, theo hiệu trưởng Nguyễn Đức Hinh, đã có 7.046 TS đến làm thủ tục dự thi, chiếm 66,75%., Các trường đại học vùng như ĐH Thái Nguyên có tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi khá cao, đạt 72% với 31.500 TS đến làm thủ tục dự thi trên tổng số gần 44.000 hồ sơ ĐKDT.
Không sợ phao thi
|
Thắc mắc đề thì hỏi công khai kẻo mất điểm oan |
Lãnh đạo các trường cũng cho biết không quá e ngại với tình trạng sử dụng phao thi. Mấy năm trước đây trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn có dùng hệ thống camera để theo dõi các TS nhưng gần đây không còn sử dụng. Ông Phạm Gia Lâm-Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn cho biết, chỉ cần làm chặt theo các quy định của Bộ GD&ĐT không cần có các biện pháp đặc biệt. Ông Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng ĐH Văn hóa nhận định: “Mấy năm gần đây tình trạng sử dụng tài liệu trong phòng thi giám nhiều. Tuy nhiên đối với môn Lịch sử vẫn có một số TS làm liều. Chúng tôi ngoài việc yêu cầu các giám thị thực hiện nghiêm các quy định của Bộ GD&ĐT cũng lưu ý thêm việc kiểm tra các đồ dùng của TS trước khi vào phòng thi. Làm chặt từ đầu thì trong phòng thi sẽ tốt hơn. Ngoài ra chúng tôi cũng tăng cường thêm các giám thị hành lang”.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có tới 2/3 trường hợp bị đình chỉ thi trong đợt một là do mang điện thoại di động vào phòng thi. Các trường hợp mang điện thoại vào phần lớn rơi vào hai lý do: Chưa nắm rõ quy chế nên vi phạm; và biết là không được phép nhưng vẫn mang vào vì sợ mất do không biết để đâu. Vì vậy, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết đã đề nghị các trường tạo điều kiện để TS có chỗ gửi đồ đạc, tài sản của mình trước khi vào phòng thi. Bà Hà cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm, kiểm tra và cầm giữ các tài sản cá nhân cho các em trước khi vào phòng thi.
|
THÍ SINH CẦN CHÚ Ý ĐI SỚM |