(TT&VH) - Kỳ thi đại học lần thứ hai sẽ được diễn ra trong 3 ngày 8-9-10/7, với khoảng 231.000 sỹ tử đăng ký dự thi tại 35 trường Đại học, Học viện trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo nhận định từ phòng CSGT Công an Hà Nội, kỳ thi đại học đợt 2 diễn ra rơi đúng vào ngày thường, lại vào giờ cao điểm nên lưu lượng người tham gia giao thông trong 3 ngày này sẽ tăng đột biến. Bởi các thí sinh khi đi thi luôn kèm theo người nhà đi cùng, do đó, lưu lượng tham gia giao thông trong thời điểm này tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng thêm nửa triệu người so với các ngày bình thường khác. Tập trung đông nhất sẽ là khu vực quanh các điểm thi được tổ chức trên địa bàn 16 quận, huyện như Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín…
Để chủ động đối phó với lưu lượng người gia tăng đột biến, cũng là nhằm phục vụ tốt nhất cho các thí sinh đến địa điểm thi an toàn và đúng giờ quy định, không xảy ra ách tắc và TNGT, lãnh đạo phòng CSGT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chủ động phân luồng hướng dẫn giao thông, duy trì tốt TTATGT trên các tuyến giao thông chính; các khu vực nhà ga, bến xe, xung quanh các địa điểm thi. Cụ thể, từ 8-10/7, sẽ tạm cấm các loại xe ô tô tải từ 1 tấn trở lên và xe chở khách từ 30 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố) không đi trong giờ cao điểm buổi sáng từ 5h00’ đến 8h30’ và buổi chiều từ 15h30’ đến 18h30’ trên các tuyến đường Đại La, Giải Phóng, Trường Chinh, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, La Thành, Giảng Võ, Sơn Tây… Đồng thời cấm tất cả các loại phương tiện không được đỗ, dừng dưới lòng đường khu vực cổng các địa điểm thi đại học.
Bên cạnh đó, từ 5 giờ sáng ngày 8-7, ngoài các chốt hàng ngày, Phòng CSGT Hà Nội cũng yêu cầu các đội bố trí lực lượng chống ùn tắc, phân luồng và hướng dẫn giao thông. Cụ thể, tại quận Hoàn Kiếm, sẽ tăng cường lực lượng chống ùn tắc tại 5 khu vực Nam Cầu Chương Dương, cửa khẩu Chương Dương Độ-Đê 401, cửa khẩu Hàm Tử Quan- Đê 401, Trần Hưng Đạo- Hàng Bài; tại quận Tây Hồ sẽ tăng cường chốt tại 7 điểm gồm Bưởi-Hoàng Hoa Thám, Hoàng Hoa Thám- Tam Đa, Đường Bưởi- Nguyễn Khánh Toàn, Thụy Khuê- Mai Xuân Thưởng, Thanh Niên- Quán Thánh, Hoàng Hoa Thám- Ngọc Hà; tại quận Đống Đa cũng có 7 điểm gồm Chùa Bộc- Tây Sơn, Điểm mở đường Láng- Nguyễn Chí Thanh, Trường Chinh- Lê Trọng Tấn, Nguyễn Lương Bằng- Ngõ Đông Các, Huỳnh Thúc Kháng- Nguyễn Chí Thánh, Huỳnh Thúc Kháng-Láng Hạ, Phạm Ngọc Thạch- Chùa Bộc; tại quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng sẽ có 9 điểm gồm: Minh Khai- Cầu Mai Động, Pháp Vân- Tam Trinh, Quốc Lộ 1B- Pháp Vân, Pháp Vân-Ngọc Hồi, Giải Phóng- Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng- Kim Đồng, Giải Phóng-Đại Cồ Việt, Đại Cồ Việt- Bạch Mai, Bạch Mai- Tạ Quang Bửu; tại quận Long Biên gồm 5 điểm là Ngã 3 Cầu Chui, Ngô Gia Tự-Đức Giang, Nguyễn Văn
Cừ- Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ- Cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ-lối rẽ bến xe Long Biên; tại quận Cầu Giấy gồm điểm Phạm Văn Đồng- Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng- Trần Duy Hưng, Xuân Thủy- Phạm Văn Đồng- gầm cầu vượt, Cầu Giấy- Trần Đăng Ninh; tại quận Thanh Xuân sẽ có các điểm Nguyễn Trãi- Hạ Đình, Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi-Nguyễn Tuân, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi-Phạm Quý Đức, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi-Lương Thế Vinh, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi- Nguyễn Huy Tưởng, tuyến đường Khương Đình-Kim Giang.
Trung Tá Nguyễn Ngọc Ánh, Đội trưởng Đội tham mưu (phòng CSGT Hà Nội) cho biết, các chốt tăng cường lực lượng cũng chính là các điểm nóng, thường có nguy cơ xảy ra ùn tắc mà người nhà và thí sinh nên chú ý. Ngoài các chốt này, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cũng yêu cầu các đội trực tiếp phối hợp với công an các quận huyện, phương bố trí lực lượng tại các địa điểm thi nằm trên tuyến giao thông chính để phòng ngừa, giải quyết ngay từ đầu các sự cố, không để xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn. Theo đó, trong các ngày nhận phòng thi và tổ chức thi hệ thống đèn tín hiệu cũng được đưa vào hoạt động từ 5h sáng. Tất cả các sự cố về đèn đều phải được xử lý kịp thời và lực lượng CSGT sẽ sử dụng camera ghi hình trên các tuyến có đặt máy để kịp thời thông báo sự cố.
Theo nhận định từ phòng CSGT Công an Hà Nội, kỳ thi đại học đợt 2 diễn ra rơi đúng vào ngày thường, lại vào giờ cao điểm nên lưu lượng người tham gia giao thông trong 3 ngày này sẽ tăng đột biến. Bởi các thí sinh khi đi thi luôn kèm theo người nhà đi cùng, do đó, lưu lượng tham gia giao thông trong thời điểm này tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng thêm nửa triệu người so với các ngày bình thường khác. Tập trung đông nhất sẽ là khu vực quanh các điểm thi được tổ chức trên địa bàn 16 quận, huyện như Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín…
Để chủ động đối phó với lưu lượng người gia tăng đột biến, cũng là nhằm phục vụ tốt nhất cho các thí sinh đến địa điểm thi an toàn và đúng giờ quy định, không xảy ra ách tắc và TNGT, lãnh đạo phòng CSGT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chủ động phân luồng hướng dẫn giao thông, duy trì tốt TTATGT trên các tuyến giao thông chính; các khu vực nhà ga, bến xe, xung quanh các địa điểm thi. Cụ thể, từ 8-10/7, sẽ tạm cấm các loại xe ô tô tải từ 1 tấn trở lên và xe chở khách từ 30 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố) không đi trong giờ cao điểm buổi sáng từ 5h00’ đến 8h30’ và buổi chiều từ 15h30’ đến 18h30’ trên các tuyến đường Đại La, Giải Phóng, Trường Chinh, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, La Thành, Giảng Võ, Sơn Tây… Đồng thời cấm tất cả các loại phương tiện không được đỗ, dừng dưới lòng đường khu vực cổng các địa điểm thi đại học.
Bên cạnh đó, từ 5 giờ sáng ngày 8-7, ngoài các chốt hàng ngày, Phòng CSGT Hà Nội cũng yêu cầu các đội bố trí lực lượng chống ùn tắc, phân luồng và hướng dẫn giao thông. Cụ thể, tại quận Hoàn Kiếm, sẽ tăng cường lực lượng chống ùn tắc tại 5 khu vực Nam Cầu Chương Dương, cửa khẩu Chương Dương Độ-Đê 401, cửa khẩu Hàm Tử Quan- Đê 401, Trần Hưng Đạo- Hàng Bài; tại quận Tây Hồ sẽ tăng cường chốt tại 7 điểm gồm Bưởi-Hoàng Hoa Thám, Hoàng Hoa Thám- Tam Đa, Đường Bưởi- Nguyễn Khánh Toàn, Thụy Khuê- Mai Xuân Thưởng, Thanh Niên- Quán Thánh, Hoàng Hoa Thám- Ngọc Hà; tại quận Đống Đa cũng có 7 điểm gồm Chùa Bộc- Tây Sơn, Điểm mở đường Láng- Nguyễn Chí Thanh, Trường Chinh- Lê Trọng Tấn, Nguyễn Lương Bằng- Ngõ Đông Các, Huỳnh Thúc Kháng- Nguyễn Chí Thánh, Huỳnh Thúc Kháng-Láng Hạ, Phạm Ngọc Thạch- Chùa Bộc; tại quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng sẽ có 9 điểm gồm: Minh Khai- Cầu Mai Động, Pháp Vân- Tam Trinh, Quốc Lộ 1B- Pháp Vân, Pháp Vân-Ngọc Hồi, Giải Phóng- Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng- Kim Đồng, Giải Phóng-Đại Cồ Việt, Đại Cồ Việt- Bạch Mai, Bạch Mai- Tạ Quang Bửu; tại quận Long Biên gồm 5 điểm là Ngã 3 Cầu Chui, Ngô Gia Tự-Đức Giang, Nguyễn Văn
Cừ- Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ- Cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ-lối rẽ bến xe Long Biên; tại quận Cầu Giấy gồm điểm Phạm Văn Đồng- Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng- Trần Duy Hưng, Xuân Thủy- Phạm Văn Đồng- gầm cầu vượt, Cầu Giấy- Trần Đăng Ninh; tại quận Thanh Xuân sẽ có các điểm Nguyễn Trãi- Hạ Đình, Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi-Nguyễn Tuân, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi-Phạm Quý Đức, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi-Lương Thế Vinh, các điểm mở trên tuyến Nguyễn Trãi- Nguyễn Huy Tưởng, tuyến đường Khương Đình-Kim Giang.
Trung Tá Nguyễn Ngọc Ánh, Đội trưởng Đội tham mưu (phòng CSGT Hà Nội) cho biết, các chốt tăng cường lực lượng cũng chính là các điểm nóng, thường có nguy cơ xảy ra ùn tắc mà người nhà và thí sinh nên chú ý. Ngoài các chốt này, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cũng yêu cầu các đội trực tiếp phối hợp với công an các quận huyện, phương bố trí lực lượng tại các địa điểm thi nằm trên tuyến giao thông chính để phòng ngừa, giải quyết ngay từ đầu các sự cố, không để xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn. Theo đó, trong các ngày nhận phòng thi và tổ chức thi hệ thống đèn tín hiệu cũng được đưa vào hoạt động từ 5h sáng. Tất cả các sự cố về đèn đều phải được xử lý kịp thời và lực lượng CSGT sẽ sử dụng camera ghi hình trên các tuyến có đặt máy để kịp thời thông báo sự cố.
Lê Hiệp