(TT&VH) - Hôm nay 24/6, gần 9 vạn học sinh lớp 9 của Hà Nội bước vào dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập năm nay chỉ có khoảng 6 vạn, như vậy sẽ có 3 vạn học sinh sẽ phải tiếp tục dự thi vào các trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục từ xa.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký vào 2 trường THPT công lập (NV1 và NV2) trong cùng một khu vực tuyển sinh (KVTS) nơi HS hoặc bố mẹ có hộ khẩu thường trú. HS đã trúng NV1 sẽ không được xét tuyển theo NV2. Điểm NV2 khi đăng ký xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. Trường hợp hạ điểm chuẩn, trường chỉ tuyển HS đăng ký dự tuyển theo NV1. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây, không phân biệt KVTS. Nếu HS đã đăng ký NV vào lớp 10 của 1 trong 2 trường này thì NV còn lại phải theo KVTS quy định.
Ông Đoàn Hoài Vĩnh cũng khẳng định: Điểm xét tuyển do Sở GD&ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa rất bất cứ một loại điểm và điều kiện khác để xét tuyển. Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nộp hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận HS đăng ký NV 1, không nhận trường hợp đăng ký NV 2.
Để đảm bảo tính khách quan, Sở GD&ĐT yêu cầu các hội đồng tuyển sinh hạn chế số giáo viên dạy ngữ văn và toán làm cán bộ coi thi. Lực lượng giáo viên ngữ văn và toán sẽ chú yếu tham gia công tác thanh tra.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký vào 2 trường THPT công lập (NV1 và NV2) trong cùng một khu vực tuyển sinh (KVTS) nơi HS hoặc bố mẹ có hộ khẩu thường trú. HS đã trúng NV1 sẽ không được xét tuyển theo NV2. Điểm NV2 khi đăng ký xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. Trường hợp hạ điểm chuẩn, trường chỉ tuyển HS đăng ký dự tuyển theo NV1. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây, không phân biệt KVTS. Nếu HS đã đăng ký NV vào lớp 10 của 1 trong 2 trường này thì NV còn lại phải theo KVTS quy định.

Ông Đoàn Hoài Vĩnh cũng khẳng định: Điểm xét tuyển do Sở GD&ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa rất bất cứ một loại điểm và điều kiện khác để xét tuyển. Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nộp hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận HS đăng ký NV 1, không nhận trường hợp đăng ký NV 2.
Để đảm bảo tính khách quan, Sở GD&ĐT yêu cầu các hội đồng tuyển sinh hạn chế số giáo viên dạy ngữ văn và toán làm cán bộ coi thi. Lực lượng giáo viên ngữ văn và toán sẽ chú yếu tham gia công tác thanh tra.
Thủy Thanh