Hồ Ngọc Hà: "Không nhất thiết có giải mới... cống hiến!"

27/02/2009 11:25 GMT+7 | Âm nhạc

"Hà nghĩ rằng Mỹ Tâm rất xứng đáng nhận được giải này vì chị ấy có nhiều thành công trong năm qua. Hà không đặt vấn đề giải thưởng lắm, có cũng vui mà không thì vẫn vui như vậy vì Hà thấy mình đã cống hiến hết mình cho công chúng rồi.
 
 
Bởi theo Hà nghĩ, điều quan trọng đối với người ca sĩ là phải luôn luôn cống hiến cho khán giả nói riêng và cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung chứ không nhất thiết cứ có giải mới cống hiến", ca sĩ Hồ Ngọc Hà tâm sự về giải Cống hiến 2008 sắp diễn ra.
Ca sĩ Hồ Ngọc  Hà

Chưa bao giờ muốn vượt qua các diva

* Năm ngoái, Hồ Ngọc Hà đã bị bất ngờ khi vượt qua những diva như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam để giành giải Cống Hiến. Còn năm nay, Hà có bất ngờ nữa không khi tên mình trong danh sách đề cử?

Đối với Hà, cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ mà không ai có thể đoán trước được. Hà chưa bao giờ muốn giành giải và vượt qua các diva nên đừng hỏi Hà có vui không nếu giành được giải. Nhưng Hà vui vì những gì mình cống hiến đã được công nhận. Hà luôn luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và những sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của mình.

Hồ Ngọc Hà nhận giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất 2007
* Hồ Ngọc Hà có thể điểm một chút về thành tích của mình sau khi giành giải Cống hiến 2007?

Từ khi giành được giải cống hiến năm 2007, Hà đã lao động hết mình, tham gia vào những trương trình có ý nghĩa. Thực sự, trong thời gian vừa qua, Hà đã đem hết khả năng của mình để cống hiến cho khán giả những ca khúc tuyệt vời nhất.

Mặc dù vậy, Hà mới ra được 2 album thôi. Chắc chắn, trong thời gian tới, Hà sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đem đến cho khán -thính giả trong cả nước được nhiều hơn. Đoạt được một giải thưởng lớn và uy tín như giải Cống hiến đã tạo cho Hà động lực mạnh mẽ để tiếp tục đem tiếng hát của mình phục vụ ngày càng tốt hơn công chúng.

* Vậy điều gì khiến chị chưa hài lòng về sự nghiệp của mình trong năm qua?

Hà luôn không hài lòng về những gì mình đã làm vì hôm nay luôn "trưởng thành" hơn ngày hôm qua. Hà thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa trên con đường âm nhạc để phục vụ tốt hơn cho công chúng yêu nhạc trên cả nước.

Không nên đặt nặng vấn đề giải thưởng

* Nhiều độc giả nhận xét, giải cống hiến do các nhà báo bình chọn còn nhiều cảm tính chưa có sự khách quan. Điều này dẫn đến giải chưa tìm được chủ nhân xứng đáng. Chị có nghĩ rằng ý kiến của những độc giả này là đúng?

Theo Hà thấy, bất cứ một giải thưởng nào cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau của khán giả. Điều quan trọng là cố gắng để có sự minh bạch trong cuộc sống và công việc. Đó sẽ là điều kiện đầu tiên quyết định xem bạn có nhận được lòng tin của mọi người. Còn việc lựa chọn đúng hay sai thì thời gian sẽ trả lời tất cả.

Hà nghĩ rằng nếu không xứng đáng nhận giải mà được giải thưởng thì cũng chẳng có gì là vinh quang cả. Kể cả Hà cũng vậy, nếu không làm được gì thì cũng không dám nhận giải vì như thế sẽ rất xấu hổ. Tuy vậy, Hà Thấy ai được đề cử năm nay cũng xứng đáng được nhận giải thưởng này cả.

* Năm ngoái, mục ca sĩ nữ và ca sĩ nam tách bạch nhau nhưng năm nay lại gộp vào. Chị nghĩ đây là ý kiến hay hay dở?

Điều này là quyết định của ban tổ chức, Hà không có ý kiến gì về điều đó (cười).

* Năm nay, 5 người có tên trong danh sách đề cử có Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm là nữ. Nhiều người đánh giá Mỹ Tâm cao hơn Hồ Ngọc Hà. Cá nhân chị, chị đánh giá sao, liệu mình có "ẵm" được giải này trong hai năm liền?

Hà nghĩ rằng Mỹ Tâm rất xứng đáng nhận được giải này vì chị ấy có nhiều thành công trong năm qua. Cá nhân mình, Hà không đặt vấn đề giải thưởng lắm, có cũng vui mà không thì vẫn vui như vậy vì Hà thấy mình đã cống hiến hết mình cho công chúng rồi. Bởi theo Hà nghĩ, điều quan trọng đối với người ca sĩ là phải luôn luôn cống hiến cho khán giả nói riêng và cho nên âm nhạc Việt Nam nói chung chứ không nhất thiết cứ có giải mới cống hiến.

* Có ý kiến cho rằng Hồ Ngọc Hà thành công rực rỡ với chiến dịch PR, còn Mỹ Tâm thì không?

Ý kiến đó không chính xác. Các bạn nên nhìn nhận lại điều này.

* Còn ê-kíp đóng góp như thế nào vào con đường đến giải Cống hiến của Hà?

Ê-kíp là sự hỗ trợ quan trọng và đắc lực cho nghệ sĩ cả trên thế giới và Việt Nam. Không ai có thể làm được tất cả khi chỉ có một mình. Hà luôn nói với khán giả của mình rằng ê-kíp đã tạo ra thành công của Hà ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu có một ê-kíp tốt mà mình là kẻ vô dụng thì cũng chẳng làm nên trò trống gì! (cười)

* Chị nghĩ sao nếu như mình không giành được giải cống hiến năm nay?

Nó sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Hà vẫn như Hà từ trước đến nay thôi. Không nên đặt vấn đề này quá nặng nề (cười).

Đừng quá khắt khe với Hà

  * Nhiều người nói, phần nhìn hấp dẫn của Hồ Ngọc Hà không thể lấp đầy điểm chính yếu là chất giọng - điều cần nhất đối với một ca sĩ. Hà nghĩ sao về điều này?

Hà vẫn luôn trau dồi giọng hát của mình cũng như phong cách biểu diễn trên sân khấu. Để trở thành một ngôi sau phải có sự hội tụ của nhiều yếu tố chứ không riêng gì giọng hát. Hà chưa bao giờ dám nhận mình là một ngôi sao nhưng thực ra, nếu chỉ có giọng hát hay mà không có phong cách biểu diễn tốt thì chưa chắc đã kéo khán giả đến sân khấu xem mình biểu diễn.

Vì vậy, đừng nên quá khắt khe với Hà vì Hà làm công việc này bằng tất cả trái tim của mình. Hơn thế, nếu Hà không lao động nghiêm túc, không có giọng hát tốt thì khán giả đã không đón nhận Hà rồi.

* Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá thành công của Hà là 50 điểm do ê-kíp, 30 chất giọng, 10 vũ đạo và 10 lăng xê. Hà nghĩ nó đúng với mình hay không?

Cũng có thể như vậy vì nhạc sỹ Huy Tuấn cũng là một trong nhữngnhà sản xuất của Hà mà.

Tin liên quan:
 
* Nhưng nhạc sĩ Dương Thụ lại nói: "Nếu tôi là loại khán giả đến với sân khấu ca nhạc chỉ để giải trí thì tôi cho Hà điểm 10, vì Hà là nghệ sĩ trình diễn hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Còn nếu tôi là loại khán giả đến để thưởng thức nghệ thuật, để nghe một ca sĩ hát thì Hà được điểm 6", Hà nghĩ sao về nhận xét đó?

Hà không có ý kiến gì về nhận xét đó vì mỗi người có một gu thưởng thức khác nhau. Ai cũng có người thích và không thích. Ít nhất trong câu nói đó cũng có một lời khen.

Rõ ràng Hà đã đi con đường riêng của mình chứ không đi con đường mà những người khác đã đi để bị so sánh. Ít nhất một lần đi nghe và xem Hà hát ở phòng trà, nơi mà các ca sĩ được hát nhiều hơn những chương trình lớn thì chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác ngay.

Nhưng sao lại dùng là loại khán giả nhỉ!? Khán giả cũng có "loại" sao? Hà nghĩ nên dùng từ "đối tượng" chứ! Rõ ràng, ai cũng có những sai sót và vì vậy nên nhìn nhận một cách độ lượng mọi việc (cười).

* Vậy nếu cho Hà tự đánh giá, Hà có thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp chưa?

Chắc chắn là chưa rồi. Hà cũng đang trên con đường đi đến nơi mình mong muốn thôi.

* Người ta thường nói: "Các ngôi sao giải trí thì khó mà đi đường dài như các diva". Vậy Hà sẽ làm gì hay có kế hoạch gì cho chiến lược "đường dài" của mình hay chưa?

Mỗi người có một con đường đi riêng. Hà chưa bao giờ tuyên bố rằng mình sẽ hát đến bao giờ và Hà có những chiến lược bí mật của mình. Hà nghĩ, muốn đi được trên con đường dài ấy, phải có cảm xúc.

Nhưng cảm xúc rất dễ bị tổn thương... Nhất là trong cuộc sống hiện nay, mọi thứ đều bị sự giả dối đảo lộn làm cho mọi người không biết đâu là trắng - đen, mà chờ được thời gian trả lời cho điều đó thì đã quá muộn rồi, đôi khi còn hết cả một cuộc đời.

Hà chỉ nghĩ, có chăng hãy tìm cho mỗi bản thân một sự hiểu biết về cuộc sống để chống lại những thứ vô hình đang giết dần giết mòn những sự thú vị trong cuộc sống của chúng ta. Và như vậy Hà luôn nghĩ về những gì tốt đẹp nhất, nó sẽ giúp Hà "nuôi dưỡng" cảm xúc để bước tiếp con đường dài mà mình đang đi.

* Thành công đã có, danh hiệu đã có và nhất là một lượng fan hùng hậu, vậy năm 2009 này Hà sẽ làm live show cho riêng mình chứ?

Chắc chắn trong năm 2009, Hà sẽ có một live show của riêng mình. Hi vọng nó sẽ được mọi người đón nhận.

* Cám ơn Hồ Ngọc Hà rất nhiều! Chúc chị ngày càng thành công trên con đường ca hát của mình.
 
Theo TTOL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm