Cây gạo chùa Thầy. Ảnh N.T.Bình |
UBND tỉnh Hà Tây đã phê duyệt và giao cho Sở VH-TT chủ trì phối hợp với các ban, ngành Trung ương, địa phương thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản cây cổ thụ”, với mục đích là bảo vệ bằng được các cây cổ thụ trên địa bàn.
Đề tài do thạc sĩ Phạm Thị Lan Anh, Phó trưởng Ban quản lý di tích Hà Tây làm chủ nhiệm.
Không chỉ dừng lại việc xuống từng cơ sở tiến hành khảo sát, thống kê, gắn số, đo đạc chiều cao, kích thước, quay phim, chụp ảnh và xác định niên đại, họ, bộ từng cây cổ thụ mà nhóm nhiên cứu đề tài còn đi sâu phân tích tình hình sinh trưởng, phát triển của các cây, đặc biệt tiến hành “bắt bệnh” do sâu bệnh, côn trùng và các thực vật ký sinh tấn công.
|
Theo kết quả điều tra của
đề tài, hiện trên địa bàn
tỉnh Hà Tây có 1.140
cây cổ thụ được phân bố
rải rác khắp các làng quê,
huyện, thành phố, trong
đó 797 cây nằm ở các di
tích lịch sử, văn hoá
(chiếm gần 70%), còn lại
là ở trong các khu dân
cư, ngõ làng cổng xóm
hay ngoài đồng...
|
Cũng theo đề tài, tình hình sâu bệnh hại ở cây cổ thụ ở Hà Tây là tương đối nhiều. Ví như, loài sâu hại chính đối với các loài cây cổ thụ là loại sâu ăn lá với tỷ lệ bị nhiễm là 37,2% bị ở mức độ nhẹ, 12,8% bị mức độ trung bình và 1,2% số cây bị mức độ nặng. Hay tỷ lệ cây cổ thụ bị nhiễm bệnh mục gốc, thân, cành lá khá lớn với hơn 20,5%. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng xác định được tình hình côn trùng và thực vật ký sinh hại cây, kế đó là sự tác động của con người...
Căn cứ vào điều tra nghiên cứu thực địa, nhóm thực hiện đề tài đề nghị UBND tỉnh Hà Tây phải khẩn trương ban hành các văn bản pháp quy để bảo tồn cây cổ thụ nói riêng và cây xanh, môi trường của tỉnh nói chung.
Theo khảo sát hiện tại di tích đền Và (Sơn Tây, Hà Tây) có 160 cây lim xanh cổ, và đa số đã bước vào giai đoạn sinh trưởng kém, nhiều cây đã có biểu hiện của sự già cỗi như rỗng ruột, khả năng chống chịu sâu bệnh kém, cành khô nhiều và dễ gãy khi có gió.
Từ đó, đề tài đưa ra kế hoạch bảo tồn như giao nhiệm vụ quản lý chăm sóc cây cổ thụ cho ban quản lý di tích; thực hiện đổ đất và xây dựng bồn bảo vệ cây theo nguyên tắc đã được nghiên cứu; thực hiện công tác phòng chống sâu bệnh hại ở cây dưới sự hướng dẫn của Trường Đại học Lâm nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật.
Đến nay, qua hơn một năm thực hiện và theo đánh giá của giới chuyên môn, bước đầu hoạt động của mô hình này đã mang lại một số kết quả nhất định. Ban quản lý di tích đền Và, UBND xã Trung Hưng đã tổ chức tuyên truyền cho người dân, phát tờ rơi nhấn mạnh đến giá trị di tích và cây cổ thụ.
Tổ chức làm biển đánh số các cây lim xanh tiêu biểu trong khuôn viên di tích; tổ chức quét vôi gốc cây trừ kiến, mối; bón phân và đổ đất cho các cây cổ thụ; lên phương án chống đỡ cho những cây có khả năng gãy đổ khi mùa mưa bão đến. Tổng số kinh phí cho những hoạt động trên là hơn 85 triệu đồng. Với số tiền tuy không lớn nhưng đã phòng, chống và bảo tồn được hệ thống cây lim xanh cổ ở đền Và.
Theo Văn hóa Online