- Những khoảng không gian của tường thành thường ngày đã tỉnh lặng và còn trở nên vắng lặng và buồn tẻ khi về đêm. Vì vậy tôi muốn sử dụng không gian tường thành để tổ chức một dãy trình chiếu các Slide show về “Hình ảnh”-“video Performance art”–“video Tempography”…
- Không gian sử dụng: Một phần Tường thành - Khu Đại nội Huế. (Cửa phía Tây – Chương Đức). (Hoàng Thành được xây dựng năm 1804 – 1833. Có mặt bằng gần vuông và mỗi bề khoảng 600m, xây bằng gạch, cao 4m, dày 1m, là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình.)
2: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Tất cả các cộng đồng cùng với nghệ sĩ
2: MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Nghệ sĩ làm việc với cộng đồng: Mỗi nghệ sĩ cần tìm hiểu một nhóm cộng đồng, để giúp họ tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, và về phương tiện kỹ thuật, trong việc thể hiện một đoạn phim, hay một ý tưởng. (Tránh can thiệp sâu vào ý tưởng).
3: MÔ TẢ Ý TƯỞNG:
H1: Sơ đồ Hoàng Thành

H2: Một phần khu vực Hoàng Thành khi về chiều

H3: Phát thảo trình chiếu

Tác giả: Lê Việt Trung