Đánh thức không gian

MÁI NHÀ XANH

18/02/2009 14:10 GMT+7 Google News
·        Hiện trạng

-         Ngày càng xuất hiện nhiều ngôi nhà với quy mô lớn, được xây dựng trên một diện tích đất rộng, chiếm nhiều không gian, kể cả mặt đất lẫn khoảng không bầu trời. Những ngôi nhà đó thường được gọi là “ngôi nhà trọc trời”, và chúng đã làm mất đi khá nhiều những không gian thoáng đãng cũng như những khu vui chơi.

-         Không khí ô nhiễm ngày càng cao, dân số tăng nhanh, mật độ đân số lớn dần, làm cho bâu không khí chốn thị thành trở nên ngột ngạt, khó chịu, không tốt cho sức khoẻ; đòi hỏi một không gian quang đãng, trong lành cho những người sống trong thành phố đông đúc và ô nhiễm như Hà Nội.

-         Thành phố đã có hàng ngàn năm lịch sử, được cha ông ta gìn giữ và vun đắp từ rất lâu, nên có tính quy hoạch chưa cao, nên việc cải tạo được bầu không khí cũng như môi trường không phải là dễ dàng và được ưu tiên.

(Nội thành Hà Nội)

(Nội thành Hà Nội)

-         Diện tích cây xanh trong thành phố khá ít, lượng công viên không nhiều và không lớn, các cây trong đô thị với phần nhiều là cây nhỏ và mọc thưa thớt; ý thức của một số người dân chưa tốt, chưa biết giữ gìn tài sản chung (đặc biệt là cây xanh). Nếu ta nhìn hình ảnh Hà Nội qua google earth, ta có thể thấy vùng nội thành Hà Nội sẽ có rất ít màu xanh của cây cối. (khác hản với nhiều nước khác, có thể lấy ví dụ của Singapore - một nước trong ĐNA, diện tích cũng chỉ ngang Hà Nội, số dân đông, nhưng họ vẫn luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu. Cụ thể như: theo thống kê, tỉ lệ cây xanh lớn với người là 4:1. Nhờ vây mà không khí của họ luôn trong lành.)

Hai bức ảnh trên là khung cảnh chụp từ vệ tinh của nội thành Hà Nội, ta có thể thấy hầu như không thấy màu xanh của cây cối, điều này trái ngược với một thủ đô thời kì đổi mới như Hà Nội với lượng xe cộ vô cùng lớn, nên ô nhiềm rất nặng.

Dưới đây là hình ảnh của một nước cùng trong khu vực ta – Singapore, chúng ta sẽ thấy một khung cảnh khác hẳn, và thấy được nước bạn quan tâm đên môi trường như thế nào.

(Nội ô Singapore)

·        Đề xuất - giải pháp:

-         Về lý thuyết, càng lên cao thì không khí càng loãng và nồng độ không khí càng giảm; đồng thời lượng bụi khói cũng giảm đi => có thể nói không khí khá trong lành hơn.

-         Những ngôi nhà trọc trời đã chiếm khá nhiều diện tích dưới mặt đất, mà phần diện tích phía trên nóc của ngôi nhà dường như không dùng để làm gì ngoài việc làm đẹp. Vì vậy, ta có thể tận dụng vùng không gian phía trên của những ngôi nhà để trồng cây xanh.

§        Có thể không trồng được những loại thuộc hàng cổ thụ, nhưng có thể trồng những loại cây nhỏ như cỏ, hoa, cây cảnh... để góp phần cải tạo không khí, tạo ra môi trường, cảnh quan thêm trong lành và sạch đẹp hơn.

§        Theo Lý thuyết, O2 nặng hơn không khí nên dù có được sinh ra ở trên cao thì cũng sẽ xuống đất.

§        Tận dụng được diện tích đáng kể mà vốn không được dùng làm gì.

§        Tạo ra được một không gian sạch, trong lành, yên bình, cách biệt với sự ồn ào, ô nhiễm ở dưới mặt đất. Đây sẽ là một nơi an dưỡng vô cùng tốt. Đặc biệt là đối với những bệnh viện, những không gian như thế này sẽ là một nơi dưỡng bệnh rất tốt đối với những bệnh nhân.

§        Không khí sẽ bớt ô nhiễm dần -> tỉ lệ người dân mắc bệnh về đường hô hấp do ô nhiễm cũng giảm, sức khoẻ được nâng cao dần -> năng suất lao động sẽ nâng cao -> đất nước phát triển hơn.

·        Thực hiện:

-          Chọn những địa điểm thích hợp (mái nhà có diện tích rộng).

-         Xây tường xung quanh nóc để có thể giữ đất.

-         Phía dưới lớp đất tiếp xúc với nóc nhà là hệ thống phun nước, cung cấp nước làm ẩm đất và có hệ thống thoát nước thẩm thấu đề phòng khi mưa.

-         Chỉ nên trồng cây rễ chùm để tránh làm hư hại công trình (những cây rễ cọc có thể hỏng toà nhà.)

-         Dùng một lớp hàng rào bao xung quanh để có thể biến đó thành khu vui chơi cho trẻ em.
 
Tác giả: Hoàng Nguyễn Đức Dũng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm