

Là một khối tích lớn, tuy nhiên hình thức kiến trúc chưa thực sự được quan tâm.
2- Lý don chọn không gian đề xuất :
- Vị trí trạm điện nằm trên tuyến đường Phan Xích Long, một tuyến đường mới và có cảnh quan khá đẹp, với sự tâp trung của các công trình kiến trúc mới xây dựng.
- Trạm điện nằm ở vị trí phía cuối con đường, khả năng gây chú ý và thu hút tầm mắt lớn, thuận lợi cho việc thể hiện tác phẩm nghệ thuật
3- Loại hình nghệ thuật đề xuất :
- Trạm điện được “ đánh thức” bằng nghệ thuật Hội Họa.
4- Ý tưởng thiết kế :
- Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn, trong cái hình khối thô và đơn điệu ấy, tôi muốn gợi nên những nét lãng mạn như trong bài hát mà tôi đã từng nghe “ Ngôi nhà hoa hồng ”.
- Hoa hồng là chất liệu cơ bản để xây dựng ý tưởng “ Ngôi Nhà Hoa Hồng “.

Toàn bộ các bề mặt và diện tích trống của trạm điện sẽ được phủ lên một hình ảnh tươi mới, lãng mạn, hình ảnh của hoa hồng. Ngôi nhà hoa hồng sẽ thay thế cho trạm điện hiện hữu.
Tác giả : Trương Nam Thuận