
Hoa pháo là loài hoa dây leo dễ trồng và dễ sống trên mọi loại đất. Chúng ta có thể dùng tay bẻ cành găm xuống đất chừng mươi hôm là cây hoa pháo đâm chồi nảy lộc.

Hoa pháo phát triển nhanh, lá màu xanh thật đẹp, dễ uốn lượn và dễ tạo hình. Hoa pháo có tên gọi tượng thanh, hình thù như xác pháo nổ, có màu đỏ cam.



Lúc đó kinh phí chúng ta không tốn kém từ giống, phân, chăm bón…chúng ta thả trôi nổi cho trời đất đến mùa, hoa pháo vẫn nỡ rực rỡ như ngày hội xuân, đỏ rực những con đường, góc phố; đỏ rực nhà anh, nhà em, nhà chúng ta.

Giá như từng khu phố trồng toàn hoa dây leo ( theo từng loại), hoặc xen kẻ sắc màu của các loài hoa dây leo có tính trang trí, tạo hình thì đẹp, lạ mắt, thiên nhiên biết dường nào.

Trồng cây dây leo không có hoa đã đẹp, huống hồ cây có hoa mà hoa thì muôn màu muôn sắc… kết hợp chủ nhà có tư duy mỹ thuật, biết tĩa cành, biết uốn éo cho nó có đường nét, tạo nhiều hình thù thì không gì thú vị hơn.

Hiện nay tại thành phố Pleiku, đến nhà anh Đức đường Nguyễn Đình Chiểu, hoặc anh Tiến đường Cách Mạng, Công ty Xổ số Kiến thiết của Tỉnh Gia lai.

Hoặc đi dạo xung quanh thành phố Pleiku thí chúng ta cũng gặp rất nhiều gia đình đã trồng hoa dây leo để trang trí thay đổi tường rào của gia đình mình thì thật là đẹp.

Tuy nhiên, chúng ta nên tìm loài hoa gì đặc trưng cho từng vùng đất, từng địa danh để đất nước ta có cái chung nhưng cũng có cái riêng của từng từng vùng.

Điều khác nên tránh và chúng ta nên có trách nhiệm với cộng đồng không để hoa phát triển lung tung tùy tiện gây ảnh hưởng các vấn đề khác.
Ảnh và bài của Hùng.Hoa Lư