Sửa sai thế nào, bắt đầu từ đâu?
Vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã được Thủ tướng kết luận là sai từ khâu giao đất đến việc thu hồi, cưỡng chế, dẫn đến cuộc đụng độ giữa lực lượng cưỡng chế và gia đình ông Vươn. Ai đúng, ai sai bước đầu đã được xác định, nhưng vấn đề quan trọng là sửa sai như thế nào, bắt đâu từ đâu?
Việc phải làm ngay là xác định việc khởi tố, bắt giam bốn người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn về tội giết người đã đúng chưa? Đành rằng chỉ có tòa án mới có thẩm quyền kết tội, nhưng cơ quan điều tra và viện kiểm sát cũng phải xác định hành vi của ông Vươn và ba người khác có phải là hành vi phạm tội giết người?
Pháp luật tố tụng hình sự cho phép trong quá trình khởi tố, điều tra, cơ quan điều tra có quyền thay đổi quyết định khởi tố bị can nếu xét thấy tội danh đã bị khởi tố không đúng với quy định của Bộ luật hình sự.
Từ khi xảy ra sự việc cũng đã có một số ý kiến cho rằng hành vi của ông Vươn và những người trong gia đình là hành vi tự vệ, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng nói: “Chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại”. Có hay không “vụ án giết người” cần phải xác định cho chính xác.
Việc thứ hai cần phải làm ngay, cùng với việc khởi tố bị can phá nhà ông Vươn thì chính quyền huyện Tiên Lãng cần họp dân, xin lỗi gia đình ông Vươn và xin phép gia đình ông Vươn được xây lại ngôi nhà đã bị lực lượng cưỡng chế phá hủy.
ĐINH VĂN QUẾ (nguyên chánh tòa hình sự TAND tối cao) |