(TT&VH) - Chiều 20/1, phiên tòa xét xử bốn bị cáo gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Lê Công Định đã kết thúc phần xét hỏi, bước vào phần tranh tụng.
Sau khi phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo đó, Trần Huỳnh Duy Thức bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù; Nguyễn Tiến Trung bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù; Lê Công Định và Lê Thăng Long cùng bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù.
Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị mức thời gian quản chế đối với các bị cáo sau khi chấp hành xong hình phạt tù là từ 2 đến 5 năm.
Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa nhận định: căn cứ vào hồ sơ vụ án và các chứng cứ thu được có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và Lê Công Định đã phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được qui định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an ninh quốc gia.
Viện kiểm sát cũng nhận định rằng: qua phần thẩm vấn công khai tại tòa, xét thấy bị cáo Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung có thái độ khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội, gia đình bị cáo Lê Công Định có công với cách mạng, bị cáo phạm tội do bị lôi kéo, từ đó đề nghị cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt đối với hai bị cáo trên.
Đối với Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, trong quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, hai bị cáo khai báo quanh co, chối tội nên cần phải xem xét, xử lý nghiêm.
Sau khi phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, Trần Huỳnh Duy Thức bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù; Nguyễn Tiến Trung bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù; Lê Công Định và Lê Thăng Long cùng bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù.
Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị mức thời gian quản chế đối với các bị cáo sau khi chấp hành xong hình phạt tù là từ 2 đến 5 năm.
Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa nhận định: căn cứ vào hồ sơ vụ án và các chứng cứ thu được có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và Lê Công Định đã phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được qui định tại điều 79 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an ninh quốc gia.
Viện kiểm sát cũng nhận định rằng: qua phần thẩm vấn công khai tại tòa, xét thấy bị cáo Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung có thái độ khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội, gia đình bị cáo Lê Công Định có công với cách mạng, bị cáo phạm tội do bị lôi kéo, từ đó đề nghị cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt đối với hai bị cáo trên.
Đối với Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, trong quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, hai bị cáo khai báo quanh co, chối tội nên cần phải xem xét, xử lý nghiêm.
H.T