(TT&VH) - Hôm qua 29/12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đại Dương và các bị cáo khác trong vụ án vũ trường New Century.
Trước đó, VKS Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàn Kiếm, không đồng tình với quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đại Dương. Theo kháng nghị, VKSND quận Hoàn Kiếm bảo lưu quan điểm phải tuyên phạt Nguyễn Đại Dương 12 - 18 tháng tù giam về tội kinh doanh trái phép, đây là mức hình phạt mà VKSND Hoàn Kiếm đã đề nghị trong phiên tòa sơ thẩm trước đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phán quyết: Theo Nghị định số 11 ngày 3/3/1999 và thông tư số 12 ngày 19/5/1999 thì vũ trường là nơi cấm kinh doanh rượu nên không được cấp phép. Bị cáo vẫn tiếp tục kinh doanh rượu là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngày 18/1/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11, theo điều 34 của Nghị định 11 không cấm bán rượu trong vũ trường. Để được kinh doanh rượu thì cần làm thủ tục xin giấy phép theo quy định tại Thông tư 69 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Như vậy đến thời điểm này, quy định của pháp luật về kinh doanh rượu tại vũ trường theo hướng mở rộng hơn. Vũ trường New Century có đầy đủ các điều kiện để xin phép và được cấp phép kinh doanh rượu. HĐXX phúc thẩm khẳng định hành vi kinh doanh rượu tại vũ trường của Nguyễn Đại Dương hiện không còn nguy hiểm cho xã hội. HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên án sơ thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Đại Dương.
Trước đó, VKS Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàn Kiếm, không đồng tình với quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đại Dương. Theo kháng nghị, VKSND quận Hoàn Kiếm bảo lưu quan điểm phải tuyên phạt Nguyễn Đại Dương 12 - 18 tháng tù giam về tội kinh doanh trái phép, đây là mức hình phạt mà VKSND Hoàn Kiếm đã đề nghị trong phiên tòa sơ thẩm trước đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phán quyết: Theo Nghị định số 11 ngày 3/3/1999 và thông tư số 12 ngày 19/5/1999 thì vũ trường là nơi cấm kinh doanh rượu nên không được cấp phép. Bị cáo vẫn tiếp tục kinh doanh rượu là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngày 18/1/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11, theo điều 34 của Nghị định 11 không cấm bán rượu trong vũ trường. Để được kinh doanh rượu thì cần làm thủ tục xin giấy phép theo quy định tại Thông tư 69 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Như vậy đến thời điểm này, quy định của pháp luật về kinh doanh rượu tại vũ trường theo hướng mở rộng hơn. Vũ trường New Century có đầy đủ các điều kiện để xin phép và được cấp phép kinh doanh rượu. HĐXX phúc thẩm khẳng định hành vi kinh doanh rượu tại vũ trường của Nguyễn Đại Dương hiện không còn nguy hiểm cho xã hội. HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên án sơ thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Đại Dương.
M. Cường