(TT&VH) - Hôm 25/9, sau 2 ngày xét xử vụ án diễn ra tại BQL đại lộ Đông – Tây và Môi trường nước, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên PGĐ Sở GTVT, trưởng BQL dự án) 3 năm tù giam và Lê Quả (nguyên Phó BQL dự án) 2 năm tù giam.
Theo bản luận tội, bị cáo Lê Quả là người đã được bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ ủy quyền thực hiện tất cả việc kí kết các hợp đồng, hóa đơn giao dịch giữa BQL dự án và Cty Tư vấn đầu tư quốc tế Thái Bình Dương (PCI).
Áp giải Huỳnh Ngọc Sĩ ra khỏi phiên tòa
Vào tháng 8/2001, khi PCI đặt vấn đề muốn thuê lại 3/16 phòng tại trụ sở làm việc của BQL dự án (6 Nguyễn Thị Diệu, Q.3) để cho PCI làm việc, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ đã chấp thuận cho bị cáo Lê Quả kí vào hợp đồng cho thuê 3 căn phòng với giá từ 2.500 – 5.000 USD/tháng.
Tổng số tiền mà nhà nước thiệt hại trong vòng 16 tháng từ khi BQL dự án đã cho PCI thuê là gần 1,2 tỷ đồng (tương đương 80.000 USD theo tỷ giá lúc bấy giờ). Bị cáo Sĩ và Quả đã giữ lại 350 triệu đồng để chi cho việc giao dịch, tiếp khách của BQL dự án. Số tiền còn chia cho 87 cán bộ BQL, trong đó, Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hơn 52 triệu đồng, Lê Quả nhận gần 54 triệu đồng.
Sau khi vụ án đã được phát hiện và khởi tố, bị cáo Lê Quả đã nộp lại cho Nhà nước hơn 403 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, trong 2 ngày xét xử, bị cáo cũng đã khai báo trung thực, có ăn năn, hối cải, bản thân đã từng có rất nhiều đóng góp to lớn cho ngành GTVT Việt Nam. Tại phiên tòa, bị cáo Sĩ khai khi nhận tiền từ bà Chu Thị Mai là nhân viên hành chính BQL dự án đưa không biết là tiền bất chính. Nhưng tại cơ quan điều tra, cả bà Mai và hầu hết các nhân viên BQL dự án đều khai rằng ai cũng biết đây là số tiền từ việc cho PCI thuê trụ sở.
Bên cạnh đó, cùng với vai trò kiêm nhiệm, nhiệm vụ chính là Phó GĐ Sở GTVT TP.HCM phụ trách giao thông đô thị, bị cáo Sĩ cho rằng mình thực sự quá bận nên không kiểm soát được hết công việc tại BQL dự án đại lộ Đông - Tây. Mặt khác, bị cáo Sĩ lại khẳng định do tin tưởng quá nhiều vào “thuộc cấp” của mình nên chỉ phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho rằng: Áp dụng khoản 1 điều 281 Bộ luật Hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Sĩ là chính xác.
Bên cạnh đó, bị cáo Sĩ cũng được xem xét có công trạng với ngành GTVT, gia đình có công với cách mạng, bản thân đang mang bệnh tật nên sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Tòa tuyên số tiền gần 1,2 tỷ đồng thu lợi từ tiền cho thuê nhà bất chính sung công quỹ Nhà nước khi bản án có hiệu lực.
Anh Đức – Phan Vũ