Ngày 6/6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Phú Nhuận (TP. HCM) đã đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt đối với bị cáo Lê Thị Lê Vy (31 tuổi, trú 176/44D5, Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) 3 năm tù giam về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.
Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 30/11/2007, Lê Thị Lê Vy là người nuôi dạy trẻ tại Trường mầm non tư thục Thiên Thơ (chưa được đào tạo nghiệp vụ nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ), đã tiếp nhận cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2006) - con chị Nguyễn Đan Thùy cũng là giáo viên tại Trường Thiên Thơ vào lớp. Sau khi giao con cho Vy, chị Thuỳ đi về lớp của mình thì cháu Bảo Trân khóc đòi mẹ.

Bảo mẫu Lê Thị Lê Vi trước vành móng ngựa
Để cháu Bảo Trân khỏi khóc, Vy đến bàn để sữa trong phòng lấy cuộn băng dính và dùng kéo cắt một đoạn băng dính dài khoảng 5cm, dán ngang miệng cháu Bảo Trân. Sau đó, Vy đặt Bảo Trân xuống chiếu và dùng một chiếc khăn tắm đắp lên ngực cháu. Sau đó Vy tiếp tục đi chăm sóc các cháu khác.
Khoảng một lúc sau, nhìn thấy cháu Bảo Trân nằm úp mặt xuống gối và mặt mũi đã tím tái, Vy liền tháo miếng băng keo trên miệng cháu Bảo Trân ra và cùng các cô giáo khác đưa cháu Bảo Trân đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định. Sau đó, cháu Bảo Trân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị, nhưng đến ngày 28/12/2007 cháu đã tử vong do suy đa cơ quan, chết não kéo dài.
Theo TTXVN