Thành Long: “Hong Kong đã lờ dự án bảo tàng của tôi”

01/03/2009 07:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngôi sao võ thuật Hong Kong Thành Long vừa cho biết ông quyết định sẽ xây dựng bảo tàng nêu bật sự nghiệp của mình ở Singapore, chỉ vì Chính quyền đặc khu Hong Kong suốt 10 năm qua đã lờ đi lời đề nghị xây bảo tàng này của ông, mặc dù ông cam kết trả tiền đất và đầu tư toàn bộ cho dự án. Trong khi đó, Singapore đã có hồi âm chỉ một tuần sau khi biết được ý tưởng của Thành Long.

Tuần trước tôi đã quyết định trao bộ sưu tập này cho Singapore. Tất cả các bộ trang phục của tôi sẽ được đưa tới đây. Bảo tàng Thành Long sẽ được xây dựng ở đảo quốc sư tử”, Thành Long khẳng định.

Tin liên quan:
 
 
Bộ sưu tập của ngôi sao võ thuật gồm 7 nhà gỗ có niên đại từ đời Minh (1368-1644) và Thanh (1644-1911) với trị giá 67 triệu USD.

Thành Long nói ông sẽ không thay đổi kế hoạch trừ khi Chính quyền Hong Kong đưa ra lời đề nghị chắc chắn trong một thời gian ngắn sắp tới. Một người phát ngôn của Chính quyền Hong Kong cho biết, hiện Sở Du lịch đang bàn bạc về dự án này với ông.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm