Nghệ sĩ Trung Quốc tham gia các sự kiện được trả bao nhiêu?

08/02/2009 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nếu muốn mời một nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng trình diễn trong một sự kiện nào đó thì các nhà tổ chức sẽ phải chi bao nhiêu tiền? Điều khó tiết lộ này vừa bị “phơi bày” trên một trang web Singapore.

Châu Kiệt Luân

Qua đó, người ta biết được rằng các nghệ sĩ hạng A như Thành Long và Châu Kiệt Luân chiếm đầu bảng với mức phí 200.000 đô la Singapore (SGD), tức là khoảng 134.000 USD. Tiếp đó là ca sĩ Đài Loan Vương Lực Hoành và “Tứ đại thiên vương” của làng giải trí Hong Kong, gồm Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành Lê Minh: 130.000 SGD (87.000 USD). Trong khi đó, Vua dòng R&B tiếng Quan thoại Đào Triết chỉ nhận được mức 18.000 SGD (12.000 USD).

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin thì trong chương trình đón Giao thừa 2009 ở Giang Tô thì Đào Triết được trả tới 200.000 SGD (134.000 USD) sau khi trình bày 3 ca khúc. Đài truyền hình Hồ Nam cho biết, mức cát-xê thông thường của Vương Lực Hoành là 100.000 SGD (67.000 USD), tương đương với lê Minh. Nhưng tại những sự kiện lớn hơn như các buổi lễ đếm ngược, thì mức tiền mà nam ca sĩ Đài Loan này được trả cao hơn hẳn mức của Đào Triết.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm