Đức Tuấn: "Tôi không chạy theo số đông"

04/03/2009 06:37 GMT+7 | Văn hoá

Đạt giải nhất tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2000 nhưng ca sỹ Đức Tuấn vẫn mất một thời gian “loay hoay” tìm hướng đi và dòng nhạc cho riêng mình.
 
 
Năm 2005 là năm bùng nổ của giọng hát Đức Tuấn khi anh chọn dòng nhạc trữ tình và hát thành công các bản tình ca của các nhạc sỹ Phạm Duy, Văn Cao … Trong bảng để cử các giải thưởng lớn về âm nhạc sắp tới, Đức Tuấn là cái tên không thể thiếu trong các hạng mục ca sỹ xuất sắc nhất.
 

* Ở Giải Cống hiến, giải thưởng của HTV sắp tới đều có tên ca sỹ Đức Tuấn nằm trong bảng đề cử ca sỹ xuất sắc, cảm xúc của anh thế nào?

Năm nay là một năm hạnh phúc của tôi vì ngoài 2 giải trên, tôi còn được đề cử ở cùng hạng mục tại giải Mai Vàng. Tôi hiểu rằng những nỗ lực của mình đang được nhìn nhận và đánh giá cao. Tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.

Vậy Đức Tuấn đang hy vọng và tự tin sẽ giành được giải thưởng gì trong các bảng đề cử đó?

Bất cứ một giải thưởng tôn vinh nào cũng mang đến cho người đạt giải nhiều vinh dự và hạnh phúc. Và chắc chắn tôi cũng vậy, tôi đang hy vọng mình sẽ có được những thành công lớn hơn qua các giải thưởng lần này.

* Đức Tuấn có thể chia sẻ về quá trình lao động nghệ thuật của anh trong năm vừa qua được không?

Năm vừa qua, tôi đã làm việc liên tục và cật lực. Tôi đã cho ra đời được hai album “Tiếng hát Trương Chi” và “ Kiếp nào có yêu nhau”. Các ca khúc trong 2 album đều là những tình khúc đầy ám ảnh qua bao thế hệ của các hai nhạc sỹ nổi tiếng là Văn Cao, Phạm Duy. Hiện tại, tôi đang tập trung luyện tập khổ luyện và đã hoàn tất khâu ghi âm cho Broadway album – Music Of the Night sẽ được phát hành không lâu.

* Đến thời điểm này Đức Tuấn đã thấy hài lòng và còn chưa hài lòng về điều gì nữa?

Điều tôi hài lòng đó là những album của mình được khán giả đón nhận. Các giải thưởng và đề cử âm nhạc cũng chứng minh là tôi có vị trí trong lòng công chúng. Tôi là người khó tính trong công việc đặc biệt là trong nghệ thuật. Chính vì thế mà tôi không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi và dừng lại. Tôi luôn vận động, sáng tạo và một chút liều lĩnh để có được kết quả tốt đẹp.

* Nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình nhưng tên Đức Tuấn vẫn còn khá mới mẻ với một số người anh nghĩ sao? Dự định sắp tới của anh là gì?

Đó là một điều tất yếu. Làm nghệ thuật ai cũng muốn mình có thật nhiều khán giả. Nhưng nếu nghĩ mình có thể chinh phục hết mọi thành phần mọi đối tượng khán giả thì đó thật sự là hoang tưởng. Khán giả nghe nhạc của tôi là những người yêu âm nhạc thật sự, có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Tôi không cho phép mình chạy theo số đông và quay lưng lại với những người yêu mến mình.

* Có phải tại mọi người cứ áp đặt nhạc xưa không được giới trẻ yêu thích nên Đức Tuấn đã bỏ quên những đối tượng này? Đã bao giờ anh nghĩ sẽ hát những bản tình ca chỉ phục vụ cho đối tượng là sinh viên?

Tôi không có khái niệm nhạc xưa nhạc nay trong đầu nên cũng không lo lắng lắm về sự áp đặt của mọi người xung quanh. Tôi cũng chưa bao giờ đặt rào cản khán giả hay bỏ quên ai cả. Những bản tình ca tôi đã hát luôn mang hơi thở thời đại, phục vụ cho tất cả mọi người đang sống trong hiện tại. Các bạn trẻ nếu lắng mình lại và nghe nhạc một cách thực sự sẽ hiểu được tôi cũng đang hát cho tất cả mọi người.

* Thành công với classic pop, Đức Tuấn thấy thể hiện được hay và thu hút khán giả với dòng nhạc mà mình đang theo đuổi cần những yếu tố gì?

Ngoài những yếu tố cơ bản về âm nhạc như kỹ thuật, nhạc lý,… lúc nào tôi cũng hát bằng tình cảm chân thật nhất của mình vì như thế mới có thể nhận được sự đồng cảm từ phía khán giả.

* Tại sao Đức Tuấn lại chọn ca sỹ Hồ Ngọc Hà để phát hành album chung?

Album “Ảo Ảnh” ra đời là tâm huyết của 3 người tôi, Hà và anh Đức Trí. Đó là sự gặp nhau của 3 niềm đam mê âm nhạc, là kết quả của một giai đoạn đẹp nhất với nhiều kỉ niệm mà 3 người đã trải qua.

* Hỏi vui nhé, âm nhạc mà Đức Tuấn đang hát có ảnh hưởng đến tính cách, lối sống cũng như tình cảm của Đức Tuấn không?

Cũng như tôi đã nói ở trên, âm nhạc phản ánh chân thực nhất con người.

* Trong tình yêu chắc chắn ca sỹ Đức Tuấn sẽ là người rất lãng mạn?

Cũng lãng mạn và hết mình như khi tôi hát vậy ( cười)

* Cảm ơn và chúc Đức Tuấn thành công!
 
Theo VHĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm