|
Theo lý thuyết đó, nhóm thực hiện đi vào cụ thể bằng cách tiếp cận gia đình của các nạn nhân để hỏi về "những dữ kiện có ý nghĩa" cho thấy tình bạn hay những mối quan hệ khác giữa các nạn nhân. Đã có gần 1.200 phản hồi, kết hợp cùng nhiều yếu tố khác đã cho ra một câu đố khổng lồ dành cho nhóm thực hiện, mà theo hãng tin The New Yorker là "không thể thực hiện nổi".
Một số nhóm nạn nhân có mối quan hệ như ngân hàng đầu tư Cantor Fitzgerald có 658 nhân viên thiệt mạng trong vụ 11-9 hay những mối liên quan về địa điểm tử vong như trong cùng một thang máy, đã đặt ra những giải thuật phức tạp để có thể sắp xếp.
Nhóm thực hiện đã tạo ra thuật toán sắp xếp dựa trên ngôn ngữ nguồn mở Processing. Đầu tiên, thuật toán sẽ đặt các nạn nhân vào trong các cụm lớn và tiếp tục chia ra trong những cụm phụ nhỏ hơn có liên quan đến những cái tên theo nhóm và theo mối liên hệ. Ví dụ như tên các nhóm nạn nhân thiệt mạng tại tháp bắc hay tháp nam, tại Lầu năm góc hay trên chuyến bay United Airlines Flight 93 đâm xuống Pennsylvania.
Một khó khăn khác lại xuất hiện trong quá trình hệ thống thuật toán sắp xếp thách thức nhóm thực hiện, đó là độ dài của những cái tên nạn nhân sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách giữa các dòng, khoảng cách giữa các ký tự và độ thẩm mỹ. Trong các tấm đồng bao bọc đài phun nước tưởng niệm, có 12 tấm đồng có cấu trúc không đều. Những nhà thiết kế đã phải dựa trên những kết quả tính toán để tạo dựng đài tưởng niệm.
|
Một website đã được tạo ra nhằm tưởng nhớ sự kiện 11-9 bao gồm tất cả các tên của những nạn nhân thiệt mạng.

