(TT&VH Online) - Tiếp theo của phần 1, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 10 chú dế quyền năng nhất thế giới phần 2.
1. HTC Desire
Mạnh mẽ, hiện đại và tùy biến cao là những từ có thể nói về HTC Desire. HTC Desire dài 119, rộng 60 và mỏng 11.9 mm, HTC Desire có kích thước tương đương iPhone. Màn hình Desire có kích thước 3.7 inch, tương đương với HTC Google Nexus One.
Công nghệ AMOLED mà HTC áp dụng tuy không thể so sánh với Super AMOLED của Samsung hay Retina Display của Apple nhưng vẫn là một trong những công nghệ màn hình đẹp nhất hiện nay.
Có độ phân giải 480 x 800 pixel, 16 triệu màu không khác biệt nhiều so với Google Nexus One, Desire sử dụng giao diện sử dụng HTC Sense UI mới nhất và hỗ trợ cảm ứng Multi-touch.
HTC Desire chạy hệ điều hành Android v2.1, bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon tốc độ 1 Ghz tương tự Google Nexus One – nhưng hỗ trợ RAM tới 576 MB.
2. iPhone 4
Một trong những điểm ấn tượng nhất của iPhone 4 chính là màn hình sắc nét hơn rất nhiều - đạt độ phân giải lớn gấp 4 lần so với iPhone 3GS, đặc biệt iPhone 4 chỉ mỏng 9,3mm.

Toàn bộ thân máy được làm từ khung kim loại bóng mượt, và được bọc bởi một lớp kính bên ngoài.
Tuy nhiên, chức năng video-calling với tên gọi FaceTime mới chỉ tương thích trên mạng Wi-Fi, và chỉ hỗ trợ những người dùng sử dụng iPhone 4.
iPhone 4 được trang bị bộ vi xử lý A4, tốc độ 1GHz, giúp máy chạy nhanh hơn và tiết kiệm pin hơn.
3. Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S là dòng di động nhỏ nhẹ với kích thước 122,4 x 64,2 x 9,9 mm, màn hình 4 inch, nhưng model này nặng chỉ 118 gram với kiểu dáng siêu mỏng.

Máy sử dụng giao diện TouchWiz 3.0, hỗ trợ cảm ứng đa điểm trên màn hình điện dung, độ phân giải 480 x 800 pixel và giao diện đồ họa được Samsung làm lại trông ấn tượng hơn bản nguyên gốc Android từ Google.
4. X10 mini và X10 mini pro
Thuộc dòng smartphone XPERIA™ danh tiếng của Sony Ericsson, X10 mini và X10 mini pro sở hữu thiết kế độc đáo với lớp vỏ ngoài sáng bóng.

Cả hai phiên bản điện thoại XPERIA™ X10 mini và X10 mini pro đều được trang bị màn hình cảm ứng điện dung TFT 2,55 inch cực nhạy, độ phân giải 240x320 pixels với hơn 16 triệu màu cho hình ảnh sắc nét đến bất ngờ. XPERIA™ X10 mini và X10 mini pro được trang bị camera 5.0 MP cho ảnh chụp siêu nét và trung thực.
2 siêu phẩm được trang bị phần cứng bên trong cực khủng: Chip xử lý Qualcomm MSM7227 600MHz, 128 Mb ROM chạy trên nền tảng HĐH nguồn mở Android OS 1.6 có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay và có khả năng cập nhật lên phiên bản Android OS 2.1.
5. Nokia N8
Nokia N8 sở hữu máy ảnh 12 chấm với cảm biến được đánh giá là lớn nhất trong số các di động đương đại, đèn flash Xeon, quay phim HD 720p tốc độ 25 khung hình/giây, tích hợp trình chỉnh sửa video và có thể xuất ra qua cổng mini-HDMI.

Màn hình cảm ứng đa điểm 3.5 inch, công nghệ AMOLED. Chiếc Mobile hàng khủng này có kích thước 113,5 x 59,1 x 12,9 mm và trọng lượng chỉ vào khoảng 135 gram.
6. Galaxy Europa (I5500 hoặc Galaxy 5)
Đặc trưng của dòng di động này đó là nó được thiết kế với mục đích hỗ trợ các mạng xã hội thông dụng nhất hiện nay như Facebook, Myspace, Twitter... giúp người dùng có thể cập nhật, quản lý một cách dễ dàng.

Cùng với việc hỗ trợ các mạng xã hội thông dụng nhất hiện nay thì Samsung Europa cũng được hỗ trợ khả năng kết nối cao như Wi-Fi 802.11 b/g với DLNA, HSDPA 7.2 Mbps, Bluetooth v2.1 với A2DP, GPS...
Ngoài ra, Samsung Europa sở hữu bộ xử lý 600MHz, chạy trên hệ điều hành Android 2.1 (Eclair), màn hình cảm ứng 2.8 inch, độ phân giải 240 x 320 pixels, camera 2.0MP, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microUSB lên đến 16GB.
7. BlackBerry Torch
“Ngọn đuốc” Torch là mẫu smartphone BlackBerry đầu tiên vừa sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm với bàn phím ảo, vừa trang bị bàn phím QWERTY trượt theo kiểu truyền thống của RIM.

Những đặc tính kỹ thuật của Torch 9800 là: mạng Quad-band GSM/GPRS/EDGE (băng tần 850/900/1800/1900MHz); mạng Tri-band 3G UMTS (băng tần 2100/1900/850/800 MHz); 802.11b/g/n Wi-Fi; máy ảnh 5MP; bộ nhớ flash 512 MB / 512 MB SDRAM; và chuột trackpad đi kèm.
Đồng thời, nó cũng là thiết bị đầu tiên cài đặt hệ điều hành BlackBerry OS 6.
8. HTC Wildfire
HTC Wildfire được xem là phiên bản kế tiếp theo của dòng HTC Desire, ứng dụng Friend Stream tổng hợp thông tin từ các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Flick.
Chiếc điện thoại thông minh này dùng hệ điều hành Android 2.1, giao diện HTC Sense 1.6 mới nhất và các ứng dụng kết nối mạng xã hội.

HTC Wildfire còn có các tính năng đặc biệt như cảm biến chuyển động G-sensor, cảm biến la bàn số, cảm biến ánh sáng, bi điều khiển quang.
Máy dùng bộ xử lý Qualcomm MSM7225 528 MHz, bộ nhớ ROM 512 MB flash và RAM 384 MB. Màn hình cảm ứng điện dung QVGA TFT 3,2 inch, máy ảnh 5 megapixel tự động nhận diện và đèn flash LED.
9. HTC Legend
HTC Legend nổi bật với thiết kế độc đáo đó là: Bộ khung chế tác từ một khối nhôm duy nhất rất chắc chắn và thiết kế cong với góc nghiêng 15° rất riêng mà không có một sản phẩm nào ngoài HTC có được.

Mặt sau của máy được tích hợp camera với độ phân giải là 5 megapixel, có chế độ Auto-focus và Touch-focus cùng đèn flash LED chuyên nghiệp.
10. Google Nexus One
Máy sở hữu màn hình cảm ứng điện dung, AMOLED 3,7 inch, vi xử lý tốc độ 1GHz, kết nối GPS, la bàn số, máy ảnh 5 Megapixel với đèn flash LED, giắc cắm tai nghe và trackball điều khiển nhiều màu sắc.

Bên cạnh đó, hai tính năng rất đáng chú ý trên dòng di động này là hỗ trợ kết nối Wi-Fi chuẩn n, đây là trang bị lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc di động GSM màn hình cảm ứng.
Ngoài ra, với hệ điều hành Android 2.1, Nexus One còn được mô tả thực sự rất ấn tượng ở khả năng xử lý hình ảnh 3D vào chơi game, xem bản đồ.
![]() |
Mạnh mẽ, hiện đại và tùy biến cao là những từ có thể nói về HTC Desire. HTC Desire dài 119, rộng 60 và mỏng 11.9 mm, HTC Desire có kích thước tương đương iPhone. Màn hình Desire có kích thước 3.7 inch, tương đương với HTC Google Nexus One.
Công nghệ AMOLED mà HTC áp dụng tuy không thể so sánh với Super AMOLED của Samsung hay Retina Display của Apple nhưng vẫn là một trong những công nghệ màn hình đẹp nhất hiện nay.
Có độ phân giải 480 x 800 pixel, 16 triệu màu không khác biệt nhiều so với Google Nexus One, Desire sử dụng giao diện sử dụng HTC Sense UI mới nhất và hỗ trợ cảm ứng Multi-touch.
HTC Desire chạy hệ điều hành Android v2.1, bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon tốc độ 1 Ghz tương tự Google Nexus One – nhưng hỗ trợ RAM tới 576 MB.
2. iPhone 4
Một trong những điểm ấn tượng nhất của iPhone 4 chính là màn hình sắc nét hơn rất nhiều - đạt độ phân giải lớn gấp 4 lần so với iPhone 3GS, đặc biệt iPhone 4 chỉ mỏng 9,3mm.

Tuy nhiên, chức năng video-calling với tên gọi FaceTime mới chỉ tương thích trên mạng Wi-Fi, và chỉ hỗ trợ những người dùng sử dụng iPhone 4.
iPhone 4 được trang bị bộ vi xử lý A4, tốc độ 1GHz, giúp máy chạy nhanh hơn và tiết kiệm pin hơn.
3. Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S là dòng di động nhỏ nhẹ với kích thước 122,4 x 64,2 x 9,9 mm, màn hình 4 inch, nhưng model này nặng chỉ 118 gram với kiểu dáng siêu mỏng.

4. X10 mini và X10 mini pro
Thuộc dòng smartphone XPERIA™ danh tiếng của Sony Ericsson, X10 mini và X10 mini pro sở hữu thiết kế độc đáo với lớp vỏ ngoài sáng bóng.

2 siêu phẩm được trang bị phần cứng bên trong cực khủng: Chip xử lý Qualcomm MSM7227 600MHz, 128 Mb ROM chạy trên nền tảng HĐH nguồn mở Android OS 1.6 có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay và có khả năng cập nhật lên phiên bản Android OS 2.1.
5. Nokia N8
Nokia N8 sở hữu máy ảnh 12 chấm với cảm biến được đánh giá là lớn nhất trong số các di động đương đại, đèn flash Xeon, quay phim HD 720p tốc độ 25 khung hình/giây, tích hợp trình chỉnh sửa video và có thể xuất ra qua cổng mini-HDMI.

6. Galaxy Europa (I5500 hoặc Galaxy 5)
Đặc trưng của dòng di động này đó là nó được thiết kế với mục đích hỗ trợ các mạng xã hội thông dụng nhất hiện nay như Facebook, Myspace, Twitter... giúp người dùng có thể cập nhật, quản lý một cách dễ dàng.

Ngoài ra, Samsung Europa sở hữu bộ xử lý 600MHz, chạy trên hệ điều hành Android 2.1 (Eclair), màn hình cảm ứng 2.8 inch, độ phân giải 240 x 320 pixels, camera 2.0MP, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microUSB lên đến 16GB.
7. BlackBerry Torch
“Ngọn đuốc” Torch là mẫu smartphone BlackBerry đầu tiên vừa sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm với bàn phím ảo, vừa trang bị bàn phím QWERTY trượt theo kiểu truyền thống của RIM.

Đồng thời, nó cũng là thiết bị đầu tiên cài đặt hệ điều hành BlackBerry OS 6.
8. HTC Wildfire
HTC Wildfire được xem là phiên bản kế tiếp theo của dòng HTC Desire, ứng dụng Friend Stream tổng hợp thông tin từ các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Flick.
Chiếc điện thoại thông minh này dùng hệ điều hành Android 2.1, giao diện HTC Sense 1.6 mới nhất và các ứng dụng kết nối mạng xã hội.

Máy dùng bộ xử lý Qualcomm MSM7225 528 MHz, bộ nhớ ROM 512 MB flash và RAM 384 MB. Màn hình cảm ứng điện dung QVGA TFT 3,2 inch, máy ảnh 5 megapixel tự động nhận diện và đèn flash LED.
9. HTC Legend
HTC Legend nổi bật với thiết kế độc đáo đó là: Bộ khung chế tác từ một khối nhôm duy nhất rất chắc chắn và thiết kế cong với góc nghiêng 15° rất riêng mà không có một sản phẩm nào ngoài HTC có được.

10. Google Nexus One
Máy sở hữu màn hình cảm ứng điện dung, AMOLED 3,7 inch, vi xử lý tốc độ 1GHz, kết nối GPS, la bàn số, máy ảnh 5 Megapixel với đèn flash LED, giắc cắm tai nghe và trackball điều khiển nhiều màu sắc.

Ngoài ra, với hệ điều hành Android 2.1, Nexus One còn được mô tả thực sự rất ấn tượng ở khả năng xử lý hình ảnh 3D vào chơi game, xem bản đồ.
Vũ Ngọc (Theo Techradar)
