Cuộc sống Số

10 dòng dế “quyền năng” nhất thế giới (Phần 1)

18/10/2010 07:19 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đáp ứng được nhu cầu giải trí cao, tính năng khủng, chụp ảnh cực đẹp, cấu hình cao…là những gì mà các chú dế sau đây sở hữu và được “tôn vinh” như những “tượng đài di động” của thế giới hiện đại.


10. HTC D2


HD2 là chiếc điện thoại Windows Phone đầu tiên của HTC sử dụng giao diện người dùng Sense cung cấp các chức năng bổ sung và một giao diện người dùng với nhiều cải tiến.
 
Với một màn hình cảm ứng điện dung, la bàn kĩ thuật số, radio FM và một máy ảnh 5 Megapixel, tất cả đều được đặt trên bộ vi xử lý Snapdragon MSM8250 1 GHz và 448 MB RAM.

Tuy nhiên, HD2 được bán với giá không rẻ chút nào vào khoảng 799 USD không kèm hợp đồng.

9. Nokia 6700 Classic

So với các dòng di động khác của Nokia, 6700 Classic nổi bật và cuốn hút hơn nhờ lớp vỏ sáng bóng.


Nokia 6700 Classic chạy hệ điều hành S40 của Nokia có khả năng xoay màn hình theo chiều sử dụng và vỗ nhẹ để hiện đồng hồ hay tắt chuông điện thoại.

8. Nokia E72

Nokia E72 là dòng dế được tích hợp giao diện S60 phiên bản 3, hỗ trợ kết nối HSUPA 2Mbps và HSDPA lên tới 10Mbps. Máy được thiết kế mảnh mai với màn hình 2.4 inch chuẩn QVGA, bàn phím QWERTY và camera 5.0 megapixels.



E72 còn được trang bị phím điều hướng quang học mới, hoạt động như trackpad quang học, cho phép người dùng di chuyển dễ dàng các menu và ứng dụng.

7. iPhone 3GS

S trong 3GS là Speed - tốc độ chính là thông điệp mà Apple từng gửi đến người hâm mộ khi cho ra mắt phiên bản đình đám này.



iPhone 3GS hỗ trợ la bàn số và camera 3,15 megapixel cùng bộ vi xử lý nâng cấp giúp mở chương trình và cài đặt phần mềm nhanh hơn.

Hệ điều hành iPhone 3.0 OS cũng được trang bị nhiều tính năng quan trọng như sao chép dữ liệu (cut/copy/paste), nhắn tin đa phương tiện (MMS) và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

iPhone 3GS có thể quay phim VGA 30 hình/giây, chọn điểm lấy nét bằng cách chạm tay vào màn hình (touch-focus). Camera có nhiều chế độ chụp khác nhau, kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

6. Motorola Milestone XT720

Milestone XT720 ngay từ khi mới ra mắt đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các tín đồ camera với màn hình cảm ứng 3,7 inch, với camera lên tới 8 Megapixel và hỗ trợ quay phim HD 720p.



Không như mẫu điện thoại Milestone đầu tiên, điện thoại Milestone XT720 không có bàn phím đầy đủ QWERTY.

Milestone XT720 chạy hệ điều hành Android 2.2, giao diện MotoBlur và có một cổng HDMI cho phép truyền tải các nội dung video độ nét cao lên máy thu hình.

5. Pixi Plus

Ấn tượng đầu tiên đối với Plus đó là thiết kế rất nhỏ gọn. Kích thước của model này là 55 x 111 x 10,85 mm. Pixi Plus có bộ nhớ trong 8GB và không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Máy đi kèm bàn phím QWERTY và không có các nút điều khiển bên trên.




Pixi Plus được trang bị camera 2 Megapixel, đi kèm với một đèn LED. Độ phân giải bức ảnh chụp được là 1.600 x 1.200 pixel, không ấn tượng so với nhiều smartphone đang có trên thị trường. Tuy nhiên, chất lượng ảnh và khả năng quay video có thể chấp nhận được.

Đây là model sở hữu nhiều tính năng nổi bật, từ email, lướt web đến các công cụ văn phòng đầy đủ…

4. N900

N900 sử dụng hệ điều hành Maemo, phiên bản bản 5.0, dựa trên nền Linux, hỗ trợ các kết nối 3G/HSPA, Wi-Fi như smartphone thực thụ.

Đặc biệt, N900 chạy trên bộ vi xử lý ARM Cortex-A8 giống như iPhone 3GS của Apple hay Palm Pre, Samsung Omnia HD, mạnh mẽ về đồ họa, RAM 256 MB.



Màn hình Home của N900 cho phép người dùng cá nhân hóa các shortcut, widget, ứng dụng yêu thích.

N900 có màn hình cảm ứng rộng 3,5 inch, độ phân giải WVGA 800 x 480 pixel, khi trượt ra, máy để lộ 3 hàng nút bấm trên bàn phím QWERTY.

Các tính năng khác giống dòng smartphone của N-series như GPS chạy bản đồ Ovi Maps, đài FM, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, cổng TV-out, Bluetooth và xem phim độ nét cao với các file DivX, XivD. Model này còn sở hữu camera 5 Megapixel, ống kính Carl Zeiss, ghi hình với tỷ lệ 16:9, 848 x 480 pixel, 25 hình/giây.

3. BlackBerry 9700

Đặc điểm nổi bật của dòng di động này đó là nó sở hữu loại pin dung lượng 1.500 mAhr đủ để đàm thoại trong 6 giờ hoặc đặt máy chế độ chờ trong 21 ngày.


BlackBerry Bold 9700 rất giống Bold 9000 với đầy đủ các tính năng kết nối như 3G, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, GPS… Màn hình 2,6 inch half-VGA (480 x 360 pixel), camera 3.2 Megapixel, tốt hơn so với máy ảnh truyền thống của dòng Bold (2.0 Megapixel).

2. BlackBerry Pearl 3G 9100

BlackBerry Pearl 3G 9100 là một trong những dòng dễ có kích thước nhỏ bé nhất hiện nay của RIM với chiều rộng chỉ khoảng 5cm (108mm x 50 mm x 13.3 mm) và cân nặng chỉ 92 g.


BlackBerry Pearl 3G có cấu hình khá mạnh với màn hình có độ phân giải HD 360x400 pixel, tích hợp chip xử lí có xung nhịp 624Mhz, có bộ nhớ trong 256Mb và được tích hợp khe cắm thẻ nhớ ngoài MicroSD.

BlackBerry Pearl 3G 9100 còn được trang bị một camera 3.2megapixel phục vụ chụp ảnh và quay video HD.





1. Samsung Wave

Điểm nổi bật của sản phẩm Wave chính là nó sở hữu màn hình SuperAMOLED 3,3 inch 800 x 480 pixel với hệ điều hành mới tinh của Samsung. Đồng thời còn là điện thoại đầu tiên được trang bị cả kết nối Bluetooth 3.0 lẫn Wi-Fi chuẩn n.


Wave sở hữu bộ vi xử lý 1 GHz, camera 5 megapixel, định vị aGPS, bộ nhớ trong 2 GB hoặc 8 GB, khe cắm thẻ microSD, hỗ trợ nhiều định dạng như DivX, XviD, MP3 và WMV, âm thanh surround 5.1, quay video và giải mã tín hiệu 720p.

Vũ Ngọc (Theo Techradar)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm