(TT&VH Online) - Trong một vá lỗi thường xuyên vào thứ ba vừa qua, Microsoft đã công bố bản vá lỗi kỷ lục lên đến… 49 lỗ hổng được vá đối với IE, .Net Framework và lỗ hổng do sâu Stuxnet mới phá hoại.
Cách đây không lâu, gã khổng lồ phần mềm cũng đã vá 2 trong số 4 lỗ hổng phát hiện do sâu Stuxnet phá hoại có xu hướng lây lan nhắm tới các hệ thống chạy phần mềm của hãng Siemen.
Bản vá đầu tiên trong lần vá kỷ lục này của Microsoft có tên MS10-071 để vá lỗ hổng trong trình duyệt IE 6, 7, và 8. Lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công kiểm soát máy tính nạn nhân nếu họ duyệt qua một trang web chứa mã độc.
Bản vá thứ hai có tên MS10-076 dành cho hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003 và 2008.
Mới nhất là bản vá MS10-073 và MS10-077 cũng sẽ vá lỗi tương tự như với hai phiên bản MS10-076 và MS10-071 nhưng sẽ dành riêng cho những người sử dụng hệ điều hành cao cấp hơn là Windows 64bit.
Đặc biệt còn phải kể đế sự có mặt của một bán vá lỗi nữa đó là MS10-075 ra đời để vá cho Windows 7 nhưng trên thực tế lại chỉ quan trọng cho Vista. Nó sẽ vá một lỗi trên Microsoft Windows Media Player Network Sharing Service cho phép tấn công hệ thống bằng cách gửi gói RTSP (giao thức truyền file thời gian thực) độc hại tới các máy bị lây nhiễm mã độc.
“Microsoft đã tung ra một bản vá lỗi lớn kỷ lục. Nó vượt hơn hẳn so với các bản vá lỗi trước đây.” Giám đốc của Symantec Security Response, ông Joshua Talbot nhận định.
Kỷ lục vá lỗi trước đây của Microsoft chỉ có 34 lỗi hồi tháng 10/2009, tháng 6 và 8/2010.
![]() Ảnh: Tecnerd |
Bản vá đầu tiên trong lần vá kỷ lục này của Microsoft có tên MS10-071 để vá lỗ hổng trong trình duyệt IE 6, 7, và 8. Lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công kiểm soát máy tính nạn nhân nếu họ duyệt qua một trang web chứa mã độc.
Bản vá thứ hai có tên MS10-076 dành cho hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003 và 2008.
Mới nhất là bản vá MS10-073 và MS10-077 cũng sẽ vá lỗi tương tự như với hai phiên bản MS10-076 và MS10-071 nhưng sẽ dành riêng cho những người sử dụng hệ điều hành cao cấp hơn là Windows 64bit.
Đặc biệt còn phải kể đế sự có mặt của một bán vá lỗi nữa đó là MS10-075 ra đời để vá cho Windows 7 nhưng trên thực tế lại chỉ quan trọng cho Vista. Nó sẽ vá một lỗi trên Microsoft Windows Media Player Network Sharing Service cho phép tấn công hệ thống bằng cách gửi gói RTSP (giao thức truyền file thời gian thực) độc hại tới các máy bị lây nhiễm mã độc.
“Microsoft đã tung ra một bản vá lỗi lớn kỷ lục. Nó vượt hơn hẳn so với các bản vá lỗi trước đây.” Giám đốc của Symantec Security Response, ông Joshua Talbot nhận định.
Kỷ lục vá lỗi trước đây của Microsoft chỉ có 34 lỗi hồi tháng 10/2009, tháng 6 và 8/2010.
Vũ Ngọc (Theo Cnet)
