Những người biến Youtube thành “công cụ” kiếm tiền giỏi nhất

Thứ Bảy, 28/08/2010 16:23

(TT&VH Online) - Với những con người mà chúng tôi sẽ nhắc đến ngay dưới đây, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì họ đã biết tận dung Youtube từ một website chia sẻ Video lớn nhất thế giới trở thành công cụ kiếm tiền hữu hiệu nhất. Danh sách này được công bố trong nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia phân tích và công ty quảng cáo TubeMogul từ 7/2009 đến 7/2010.

1.
Shane Dawson

Doanh thu: 315.000 USD.


Lượt người xem: 431.787.450.

 

Shane Dawson sinh ngày 19/07/1988. Anh tạo tài khoản đầu tiên trên Youtube vào năm 2008. Shane chuyên post những video quay chính mình, đóng hài, nói về những vấn đề xã hội.

Nhanh chóng nổi tiếng nhờ phong cách đóng giả phụ nữ, chửi tục bằng tiếng Anh, Shane được Hollywood được mời đóng hài. Thậm chí tài trợ cho Shane làm video trên Youtube.

2. The Annoying Orange

Nếu bạn thích nói chuyện với trái cây hẳn bạn sẽ biết đến The Annoying Orange. Đây là sản phẩm rất hài hước của Dane Boedigheimer.

 

Doanh thu: 288.000 USD.

Lượt người xem: 349.753.047


3. Philip DeFranco


Doanh thu: 181.000 USD.

Lượt người xem: 248.735.032


 


DeFranco là tác giả đã tạo ra kênh Sxephil trên YouTube.

Video blog cùng tên của anh này chủ yếu tập trung vào những vấn đề chính trị và những chuyện buôn dưa lê trong giới giải trí và liên tục có các Video từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần nên có thể nói độ “phủ” các Video của anh này là rất lớn.


4. Ryan Higa


Doanh thu: 151.000 USD.


Lượt người xem: 206.979.909

 

Anh chàng người Mỹ gốc Nhật này đặc biệt nổi tiếng với loạt video clip “Làm thế nào để trở thành găngxtơ” và “Làm thế nào để trở thành Ninja”.

Mặc dù không đăng nhiều video, Higa vẫn chiếm giữ vị trí cao trên YouTube với hơn 2,6 triệu lượt đăng ký.

5. Fred 

Doanh thu: 146.000 USD.

Lượt người xem: 200.656.150


 

Lucas Cruikshank là nhân vật mà Fred “đóng vai” sử dụng máy quay của mẹ và tải video lên YouTube.

Là người có lượng đăng ký lớn thứ hai, nhân vật Fred của Lucas nổi tiếng tới mức trở thành ngôi sao trong một bộ phim của Nickelodeon.

6. Shay Carl

Doanh thu: 140.000 USD.

Lượt người xem: 192.309.247


 

Nhân vật này là một người khá đặc biệt khi anh tiết lộ đã từng làm 20 công việc khác nhau trước khi gắn bó với nghề DJ và video blogger.

Là một DJ trên sóng phát thanh, Shay Carl bắt đầu thực hiện các video clip chủ đề hài hước và đăng lên YouTube để chia sẻ với mọi người.

Anh đã đăng tải đoạn phim hài đầu tiên trên YouTube vào năm 2008 và đến nay anh hiện đã có trong tay hơn 100 thước phim khác nhau.

7. Smosh

Doanh thu: 113.000 USD.

Lượt người xem: 154.936.876

 

Smosh là bộ đôi nghệ sĩ hài Ian Hecox và Anthony Padilla với hơn 1,7 triệu lượt đăng ký.

Kênh video của họ xếp thứ năm về mức độ nổi tiếng trên YouTube. Lần đầu được biết tới với video nhạc chủ đề pokemon.

Smosh từng là kênh đứng đầu YouTube vào năm 2007 và hiện đứng thứ 5 trong số những kênh được yêu thích nhất.

8. The Young Turks

Doanh thu: 112.000 USD.

Lượt người xem: 153.807.362

 

“Người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ tuổi” là chương trình trò chuyện chủ đề chính trị, ngoài YouTube, còn được phát sóng trên đài phát thanh Sirius Satellite Radio.

Chương trình thu hút khoảng 13 triệu lượt xem mỗi tháng. Người dẫn chương trình là Cenk Uygur.

9. Natalie Tran

Doanh thu: 101.000 USD.

Lượt người xem: 138.871.829

 

Đăng ký với tên communitychannel, Natalie Tran là người có số lượng đăng ký nhiều nhất trên YouTube ở Australia.

Video nổi tiếng nhất của cô là How to Fake a Six-pack. Với video này, cô đạt được 250 triệu lượt truy cập trên toàn thế giới.

10. Mediocre Films

Doanh thu: 100.000 USD.

Lượt người xem: 113,000,000

 

Kênh hài Mediocre đã được Greg Benson tạo ra vào năm 2006. Greg Benson sáng tạo ra Mediocre Films với mục đích ban đầu dành cho loạt chương trình hài trên truyền hình tựa đề Skip TV.

Tuy nhiên, sau đó chương trình này đã bị hủy bỏ nên Greg đã chuyển sang hình thức khác đó đó là làm Video để sử dụng trên Youtube.

Vũ Ngọc (Theo Indyposted)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Bình chọn

Bạn dùng điện thoại hiệu gì?

  • Nokia
  • Motorola
  • Samsung
  • LG
  • Sony Ericsson
  • iPhone
  • BlackBerry
  • Khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

NVK - 2/15/2012 11:35:28 AM
Pala Viejas  (Garnesis@palacasino.com): Biệt danh này xuất hiện từ năm 2002. Năm đó Leverkusen 3 lần về nhì ờ cup QG Đức (thua Schalke 04), Bundesliga (Bayer Munchen vô địch) và Champions league...
Bùi trung Kiên - 2/15/2012 11:21:48 AM
Không sai khi nói Barca là đội bóng chơi cống hiến,đẹp mắt bậc nhất ở thời điểm hiện tại.Tất nhiên không phải trận nào Barca cũng thể đá đẹp như thế cả nhưng phần đa các trận Barca đều chơi cống...
Thang - 2/15/2012 11:07:13 AM
chẳng liên quan gì Mou, AVB là HLV cua Che, ko the trách Mou. AVB là người bất tài ở Che,
katy - 2/15/2012 11:15:32 AM
mặt dù không có quy định thời hạn ký hợp đồng là bao nhiêu năm, những cũng có tính hợp lý một chút chứ. Nếu như VFF ký với AVG 50 năm, hoặc vĩnh viễn vẫn là đúng luật sao???
ND - 2/15/2012 11:04:47 AM
Người Pháp có câu: Với 1 chữ "Nếu" bạn có thể bỏ Paris vào 1 cái chai. Nếu MU vượt qua đc vòng bảng thì chắc chắn sẽ vô địch, cần gì phải vào đến chung kết! Ai đánh thuế việc mơ mộng đâu !