“Nhân nhượng” lần cuối

Chủ Nhật, 10/01/2010 15:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Theo số liệu của Bộ Thông tin Truyền thông, hiện các mạng di động vẫn còn khoảng 3,5 triệu khách hàng sở hữu quá 3 sim/người. Để đảm bảo quyền lợi cho người dùng và tạo điều kiện cho nhà mạng xử lý triệt để số thuê bao này, Bộ TT&TT chấp thuận cho các mạng di động kéo dài thời gian đăng ký thuê bao trả trước đến ngày 31/1/2010.

Nếu sau kỳ hạn này, khách hàng không làm “giấy khai sinh” cho sim của mình các nhà cung cấp mạng sẽ “khai tử” sim đó.

“Chết oan” vì bị “cướp” số CMND?

Một khách hàng tên Huy Anh (Nghệ An) đang dùng mạng di động Vinaphone cho hay: Trước ngày gia hạn đăng ký lần thứ nhất (5/1) tôi cũng đi đăng ký. Đến nơi, sau một hồi đối chứng thì nhân viên “báo tin buồn”: CMND của tôi đã đăng ký thuê bao trả trước của không chỉ một sim mà là 3 sim. Tôi xin nhân viên rà soát lại xem có sự nhầm lẫn nào không thì nhân viên yêu cầu cho xem hợp đồng mua sim. Thế là “chịu chết” vì lúc mua sim, người bán không yêu cầu tôi phải ký vào bất kỳ loại giấy tờ hay hợp đồng nào”.

Ngày 31/1 sẽ là hạn cuối cùng để khách hàng đăng ký thông tin cho thuê bao trả trước


Trường hợp “râu ông nọ cắm cằm bà kia” như khách hàng Huy Anh là “nhiều như quân nguyên”, bởi trước đó, hầu như khi mua sim, khách hàng chẳng cần đăng ký, cứ thế bóc sim ra khỏi vỏ nhựa, kích hoạt là sử dụng luôn. Có người cẩn thận hơn thì cũng chỉ đọc số CMND bất kỳ cho người bán chứ không có cái gọi là hợp đồng hay dùng CMND bản gốc để đối chiếu.

Anh Dũng (quê Bắc Ninh) năm 2008 mua 3 sim MobiFone cho 3 người trong gia đình dùng với mục đích trong cùng một mạng gọi cho nhau tiền cước sẽ rẻ hơn và khi mua chỉ đăng ký “miệng”. Khi đăng ký anh mới tá hỏa khi nhân viên cho hay cả 3 CMND của 3 người đều đã “đăng ký đủ sim” là những ông, những bà nào đó mà chính bản thân anh cũng không biết. Điều đáng nói nữa là cả 3 CMND đều đã được bị đăng ký 3 sim trong cùng một mạng. Theo quy định về quản lý thuê bao trả trước thì anh Dũng và người nhà không thể đăng ký thêm thuê bao của MobiFone”.

Nếu bị cắt liên lạc, những khách hàng như anh Dũng có thể xem là bị oan? Mang thắc mắc của anh Dũng hỏi một nhân viên mạng MobiFone thì được chị cho biết: “Chúng tôi chỉ làm theo luật. Sự sơ suất của khách hàng khi mua sim không làm hợp đồng hoặc bị người khác lợi dụng số CMND đăng ký trước, đến thời hạn nhà cung cấp mạng sẽ chỉ giữ lại ba sim của đúng chủ”.

“Chết thật” nếu cố tình không đăng ký

Theo yêu cầu của Bộ TT&TT thì hết ngày hôm nay 10/1, các nhà cung cấp dịch vụ di động phải gửi báo cáo về quản lý thuê bao trả trước. Bộ TT&TT sẽ chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu cho Bộ Công an đối chiếu CMND đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp mạng tạo điều kiện cho khách hàng được tự kiểm tra thông tin cá nhân của họ qua hệ thống SMS và website của mạng di động.

“Đây là công việc rất quan trọng để khách hàng biết được số máy của mình đang đứng tên ai, các thông số như họ tên, ngày sinh, chứng minh thư, địa chỉ đã chuẩn xác hay chưa để còn kịp thời bổ sung, hoàn tất thủ tục “khai sinh” cho sim của mình”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nói.

Tuy nhiên, có một thực tế là sau lần “chốt hạ” đầu tiên (ngày 31/12) do lượng thuê bao chưa được đăng ký tồn đọng quá nhiều, Bộ tiếp tục “ân hạn” đến ngày 5/1. Nhưng dường như việc ân hạn này đã gây ra một hội chứng là “chưa thấy sim chết, chưa sợ” nên lần gia hạn đến 31/1 này vừa là một cơ hội cuối cùng cho những người chưa đăng ký nhưng cũng là cơ hội để các thượng đế tiếp tục “nhởn chơi”, chờ “nước đến chân mới nhảy”. Bằng chứng là nhiều điểm các nhà cung cấp mạng mở ra để đón tiếp các thượng đế đến đăng ký nếu như cách đây 5 ngày vẫn đông nghẹt thì nay đã giảm hẳn, thậm chí một nhân viên hãng VinaPhone còn cho biết: “Có khách hàng chạy vào hỏi có đúng hết ngày 31/1 mới cắt liên lạc không? Tôi trả lời thì anh ta vui vẻ nói: Vậy thì vội gì, 30/1 đăng ký vẫn chưa muộn”.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng khẳng định: “Ngày 31/1 tới là sẽ là thời điểm “chết thật” đối với những sim mà chủ nhân cố tình hoặc chậm trễ trong việc đăng ký. Bên cạnh đó, trong quá trình rà soát, đối chiếu CMND, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan như Thanh tra Bộ TT&TT cương quyết xử lý triệt để đối với những thuê bao trả trước nếu vẫn cố tình chây ỳ hoặc vi phạm chính sách quản lý của Nhà nước.
 
Khẳng định trên của Thứ trưởng Lê Nam Thắng được xem như là lời khuyến cáo, cho thấy đây là lần “nhân nhượng” cuối cùng đối với các chủ thuê bao trả trước chưa chịu đến làm “giấy khai sinh” cho sim điện thoại của mình.

Nguyên Anh
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Đã biết là có kẻ "ăn cướp" số CMND mà không xử được là thế nào? Thế người bị "ăn cướp" ấy không thể trưng CMND của mình ra để khiếu nại à? Thế khi bị khiếu nại thì nhà mạng vẫn giương mắt ra ngó mà không làm gì à? Thế cho dù là có số điện thoại của "thèng ăn cướp" đó người ta vẫn cứ nhắm mắt cho qua à? Thế ra đó là cách người ta làm ăn và thực thi pháp luật đó à? Chả trách cứ phải tối ngày hô hào làm ơn dùng hàng Việt với thượng đế ơi
Tuấn Huy  (tuanhuyftu@gmail.com) (11:49 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao nhà mạng không cắt 1 chiều gọi đi của các thuê bao bị trùng số, nhưng không xóa số, để các thuê bao này biết là mình bị trùng thì mới có thể ra đại lý đăng ký số đúng được. Đây là cách thúc ép hợp lý nhất, thay vì chỉ kêu gọi chung chung, rồi đến hạn chót thì xóa số luôn, như vậy càng gây phản ứng dữ dội. Và bằng cách cắt chiều gọi đi nhưng giữ số đến 31, các đại lý bán sim rác hoặc những người thích mua sim rác mới sợ và chấp hành quy định, vì mua sim rác về cũng không gọi được.
quang huy  (huytv@yahoo.com) (11:09 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chả có nước nào như nước ta, mọi chuyện cứ như đùa. theo tôi thì không nên ân hạn gì nữa, đến 31.01.2010 mà không đủ thông tin thì cắt luôn cho khỏi nghẽn mạng Tết Nguyên đán. Ai bị oan thì kêu lên để giải quyết sau, thu hồi được hàng triệu số tài nguyên cho đất nước. Mọi chuyện khất lần là quá trẻ con, không chấp nhận được. Trảm luôn là thượng sách.
Quang Thắng  (quangthang_tb@yahoo.com) (09:55 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việc nhầm lẫn râu ông nọ cắm cằm bà kia do một số nguyên nhân sau: 1.Nhân viên các nhà mạng đã lợi dụng thông tin của khách hàng để kích hoạt sim (nhất là vào những đợt khuyến mại) 2.Đại lý bán sim đã kích hoạt sẵn hàng loạt sim, khi người đi mua đại lý cũng đưa cho bản kê khai thông tin thuê bao, người mua sim cứ đinh ninh mình đã hoàn thành công việc thuê bao, nhưng thực chất kê khai để đại lý lợi dụng thông tin của khác hàng. chính vì vậy mới có trường hợp đã kê khai nhưng kiểm tra lại thì lại là tên của người khác... Do vậy Bộ cần xem xét lại việc quản lý sim số của các nhà mạng, tránh hiện tượng cháy sim số như hiện nay (Cả nước có gần 100 triệu dân thì các nhà mạng đã đưa ra hơn 100 triệu thuê bao, tính ra trẻ sơ sinh đã biết dùng di động????)
Minh Thảo  (thaoly68@yahoo.com.vn) (08:40 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi mang CMND đến đại lý để đăng ký và sau khi điền tên vào các giấy tờ thì họ bảo tôi về. Vậy khi những nhân viên ở cửa hàng đó vì muốn bán sim rác liền lấy CMND của tôi để đăng ký cho sim rác thì tôi đâu có biết. Nếu số CMND của tôi được đăng ký cho sim rác khác, thậm chí đăng ký cho cả thuê bao trả sau, giả sử sau đó thuê bao nào đó được người ta lấy số CMND của tôi để đăng ký trả sau, rồi người đó cố tình dùng 1 tháng hết 10 triệu tiền cước rồi "xù" luôn, thì tôi sẽ là người lãnh món nợ 10 triệu đó... Những quy định hết sức lỏng lẻo, rối ren và cách thức thực hiện hết sức tuỳ tiện của các hãng di động, ai sẽ xử lý?
Nguyễn ĐÌnh Chiến  (chienusd@gmail.com) (06:16 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Bình chọn

Bạn dùng điện thoại hiệu gì?

  • Nokia
  • Motorola
  • Samsung
  • LG
  • Sony Ericsson
  • iPhone
  • BlackBerry
  • Khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"