(TT&VH Online) - Đứng đầu thế giới về doanh số sản phẩm di động được tiêu thụ trên toàn cầu nhưng Nokia cũng đang lâm vào tình trạng lao đao vì kinh tế suy thoái.
>>> LG vẫn ăn nên làm ra nhờ dòng di động bàn phím QWERTY
Quí I/2009 là thời gian tồi tệ nhất mà Nokia từng trải qua với doanh thu giảm mức kỉ lục lên đến 90% so với cùng kì năm ngoái. Nokia chỉ “kiếm” được 161 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2009, trong khi đó cùng thời điểm này vào năm ngoái doanh thu của Nokia đạt mức 1,6 tỷ USD.
Cũng theo tiết lộ từ phía Nokia cho biết thì tổng cộng trong quí I/2009 hãng di động lớn nhất thế giới chỉ tiêu thụ hết 93 triệu sản phẩm trên toàn thế giới, giảm 19% từ mức 115 triệu sản phẩm cùng kì 2008.
Chỉ tính riêng trên thị trường di động doanh số Nokia đã giảm từ 33% xuống còn 8,17%, tính trên những lĩnh vực kinh doanh khác của Nokia, thị trường di động cũng “góp phần” làm giảm doanh số từ mức 16,8% xuống còn 12,2%.

Trước đó, lợi nhuận quý IV/08 của Nokia cũng giảm 69% do nhu cầu, đặc biệt ở các thị trường mới nổi giảm. Lợi nhuận ròng của Nokia trong 3 tháng tính đến 31/12/2008 giảm 576 triệu euro (751 triệu USD). Doanh số giảm 19% còn 12,66 tỷ euro, thấp hơn so với dự báo 13 tỷ euro do nhu cầu điện thoại di động giảm mạnh. Số điện thoại bán ra trong quý giảm 15% còn 113,1 triệu sản phẩm.
Một số hãng di động lớn trên thế giới khác như Sony Ericsson cũng đã cảnh báo sẽ thua lỗ lớn trong quý I, hãng dự báo sẽ chỉ bán được một nửa số điện thoại so với cùng kỳ năm 2008.
Trong khi đó, Motorola, một ông lớn phải vật lộn khá vất vả thời gian qua giành lại thành công với mẫu di động Rarz cũng dự báo một năm 2009 không tươi sáng với thua lỗ trên thị trường di động.
Theo kết quả thăm dò của Reuters nhận định, doanh số của Motorola có thể sẽ giảm tới 47% trong ba tháng đầu năm 2009, Sony Ericsson cũng giảm tới 37% như đã cảnh báo.
Theo đúng dự kiến, Nokia đã công bố báo cáo tài chính quý I/2009, tiếp đến sẽ là Sony Ericsson vào ngày 17/4, LG Electronics ngày 21/4 và Motorola ngày 30/4.
>>> LG vẫn ăn nên làm ra nhờ dòng di động bàn phím QWERTY
Quí I/2009 là thời gian tồi tệ nhất mà Nokia từng trải qua với doanh thu giảm mức kỉ lục lên đến 90% so với cùng kì năm ngoái. Nokia chỉ “kiếm” được 161 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2009, trong khi đó cùng thời điểm này vào năm ngoái doanh thu của Nokia đạt mức 1,6 tỷ USD.
Cũng theo tiết lộ từ phía Nokia cho biết thì tổng cộng trong quí I/2009 hãng di động lớn nhất thế giới chỉ tiêu thụ hết 93 triệu sản phẩm trên toàn thế giới, giảm 19% từ mức 115 triệu sản phẩm cùng kì 2008.
Chỉ tính riêng trên thị trường di động doanh số Nokia đã giảm từ 33% xuống còn 8,17%, tính trên những lĩnh vực kinh doanh khác của Nokia, thị trường di động cũng “góp phần” làm giảm doanh số từ mức 16,8% xuống còn 12,2%.

Trước đó, lợi nhuận quý IV/08 của Nokia cũng giảm 69% do nhu cầu, đặc biệt ở các thị trường mới nổi giảm. Lợi nhuận ròng của Nokia trong 3 tháng tính đến 31/12/2008 giảm 576 triệu euro (751 triệu USD). Doanh số giảm 19% còn 12,66 tỷ euro, thấp hơn so với dự báo 13 tỷ euro do nhu cầu điện thoại di động giảm mạnh. Số điện thoại bán ra trong quý giảm 15% còn 113,1 triệu sản phẩm.
Một số hãng di động lớn trên thế giới khác như Sony Ericsson cũng đã cảnh báo sẽ thua lỗ lớn trong quý I, hãng dự báo sẽ chỉ bán được một nửa số điện thoại so với cùng kỳ năm 2008.
Trong khi đó, Motorola, một ông lớn phải vật lộn khá vất vả thời gian qua giành lại thành công với mẫu di động Rarz cũng dự báo một năm 2009 không tươi sáng với thua lỗ trên thị trường di động.
Theo kết quả thăm dò của Reuters nhận định, doanh số của Motorola có thể sẽ giảm tới 47% trong ba tháng đầu năm 2009, Sony Ericsson cũng giảm tới 37% như đã cảnh báo.
Theo đúng dự kiến, Nokia đã công bố báo cáo tài chính quý I/2009, tiếp đến sẽ là Sony Ericsson vào ngày 17/4, LG Electronics ngày 21/4 và Motorola ngày 30/4.
Vũ Ngọc (Tổng hợp)