Cuộc sống Số

54% công ty Mỹ cấm nhân viên sử dụng mạng xã hội ở công sở

11/10/2009 15:08 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Theo nghiên cứu mới nhất từ công ty Robert Half Technology, Mỹ, hiện tại đã có đến 54% công ty của Mỹ cấm nhân viên dùng mạng xã hội trong giờ làm việc. Đây là con số không hề nhỏ và có nguy cơ ảnh hưởng khá nhiều đến doanh thu của các mạng xã hội trong thời gian tới.

Không chỉ tên tuổi lớn như Facebook mới bị “dính” lệnh cấm mà cả còn có MySpace, Twitter hay LinkedIn cũng nằm trong danh sách cấm “hiện diện” trên máy tính ở 54% công sở Mỹ.

Đơn cử “thủ phạm” đốt thời gian ở công sở Mỹ nói riêng và cả thế giới lớn nhất hiện nay là Facebook với hơn 40 triệu người thường xuyên cập nhật thông tin của họ trên mạng xã hội này  ít nhất một lần mỗi ngày tiêu tốn khoảng 6 tỷ phút.

Hiện, Facebook đã có 300 triệu lượt thành viên trên khắp thế giới. Trong đó, khoảng 70% thành viên của Facebook là những người ở ngoài nước Mỹ và là công dân của khoảng 180 quốc gia trên thế giới. Qua đó có thể thấy Facebook đang rất “dư dả” số lượng thành viên cũng như doanh thu liên tục tăng giúp Facebook có thể tự hoạch toán mà không cần sự trợ giúp từ sau.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng quá nhanh của Facebook lại kéo theo rất nhiều mối lo cho các công ty của Mỹ khi nhân viên của họ qua mê Facebook, đặc biệt là những ứng dụng của Facebook đang được cộng đồng mạng rất ưa chuộng dẫn đến bỏ bê công việc.
"Mốt" làm vườn trên Facebook đang ngốn thời gian của nhân viên ở các công sở

Cũng theo bản báo cáo nghiên cứu của Robert Half Technology, chỉ có khoảng 19% số công ty tham gia quá trình khảo sát cho phép nhân viên sử dụng mạng xã hội cho mục đích kinh doanh, trong khi đó 16% hoàn toàn cấm nhân viên sử dụng bất kì mạng xã hội nào trong khi đang làm việc. Bên cạnh đó, chỉ 10% trong số 1400 CIO của các công ty Mỹ được hỏi trả lời rằng công ty họ cho phép nhân viên có thể dùng mạng xã hội khi đang trong thời gian làm việc.

Một số liệu khác từ hãng nghiên cứu Nucleus Research cũng chỉ ra rất rõ hiện nay người dân Mỹ đang tiêu tốn rất nhiều thời gian cho mạng xã hội. Với 237 công ty được khảo sát thì có đến 77% số nhân viên các công ty này đều có tài khoản trên Facebook và ít nhất 1 ngày phải tốn 2 giờ trên Facebook, có lẽ chính vì vậy mà từ tháng 7 đến này con số các công ty cấm nhân viên sử dụng mạng xã hội liên tục tăng nhanh.

“Sử dụng mạng xã hội trong khi làm việc sẽ tốn khá nhiều thời gian cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả công việc do người sử dụng bị phân tâm, đặc biệt với những ứng dụng rất hấp dẫn từ các mạng xã hội càng làm người sử dụng mất thời gian hơn. Tuy nhiên, ở một số ngành mạng xã hội lại là công cụ khá hiệu quả nên vẫn còn số lượng nhỏ các công ty cho phép nhân viên sử dụng mạng xã hội khi làm việc như một công cụ hỗ trợ” Ông Dave Willmer, giám đốc điều hành của Robert Half Technology cho biết.

Vũ Ngọc (Theo Computerworld)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm