(TT&VH Online) - Nhà cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến số 1 thế giới eBay vừa đạt được thỏa thuận thâu tóm Gmarket, mạng đấu giá lớn nhất Hàn Quốc. Động thái được coi như bước mở đường để eBay thống lĩnh dịch vụ thương mại điện tử ở xứ sở Kim Chi.
Một nguồn tin gần cho biết eBay sẽ mua hơn 34% cổ phần của Gmarket với giá 24 USD trên một cổ phiếu. Số vốn mua lại trị giá 413 triệu USD trên tổng giá trị doanh nghiệp là 1,21 USD. Dịch vụ đấu giá này thuộc sở hữu của tập đoàn Interpark và chủ Tịch Lee Ki-hyong nắm giữ trên 50% cổ phiếu.
Hai công ty đã đạt được thỏa thuận sơ bộ vào hôm 15/4 và lên kế hoạch hoàn tất các thủ tục tại cuộc họp do ban lãnh đạo eBay tổ chức vào ngày 16/4 theo giờ châu Á. Tuy nhiên, người đại diện cho đôi bên đều từ chối đưa ra bình luận về thương vụ này.
Thỏa thuận trên nằm trong hàng loạt biện pháp của Giám đốc điều hành eBay, John Donahoe triển khai nhằm cơ cấu lại công ty mẹ tại Mỹ. Với chủ trương thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ thanh toán qua mạng PayPal, được ví như cánh tay phải cho thương mại điện tử.
Trước đó, eBay đã bán lại công ty truyền thông StumbleUpon cho chính hội đồng quản trị và các nhà đầu tư bên ngoài. Đồng thời công bố phương án tách dịch vụ điện thoại Internet nổi tiếng Skype thành một công ty độc lập thông qua hình thức bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Thương vụ mua lại cổ phần Gmarket cũng đưa eBay trở thành đối thủ lớn nhất thị trường đấu giá trực tuyến Hàn Quốc. Hiện nay, Internet Auction, công ty trực thuộc eBay đã điều hành mạng đấu giá lớn thứ hai nước này.
Cổ phiếu của Gmarket được bán cho các nhà đầu tư từ 2007. Một năm sau, eBay và Interpark bắt đầu đàm phán hợp tác.
Tại Hội chợ xúc tiến thương mại Hàn Quốc, đôi bên đã bất ngờ tìm kiếm khả năng đạt được thỏa thuận trước khi các điều khoản được cơ quan chuyên trách chấp thuận. Cơ quan xúc tiến thương mại tán thành nhưng các cuộc đàm phán giữa đôi bên bị trì hoãn do suy thoái kinh tế toàn cầu.
Mặc dù giá cổ phiếu của eBay cũng như Gmarket đã bị đẩy xuống khá thấp song hãng tin Thomson Reuters cho biết thương vụ này sẽ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất của một công ty Hàn Quốc với một đối tác nước ngoài và là một trong ba vụ sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất của năm nay.
Cổ phiếu của Gmarket không giao dịch tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc nhưng công ty này cho gửi liêm yết tại sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Trong một tuần trở lại đây, giá cổ phiếu này bắt đầu leo dốc sau khi có tin eBay sắp thâu tóm Gmarket. Giá cổ phiếu này đóng cửa hôm 13/4 ở mức 19,34 USD/cổ phiếu, dù trước đó ít tuần giá giao dịch trung bình là 16 USD/cổ phiếu.
Kinh doanh quốc tế đã mang lại trên 50% lợi nhuận cho eBay. Quy mô của công ty được mở rộng bằng cách mua lại các công ty thương mại điện tử tại các thị trường tiềm năng. Trong năm 2008, eBay tuyên bố đã nắm giữ 14% cổ phần các doanh nghiệp thương mại điện tử trên toàn cầu.
Châu Á là khu vực có sức tăng trưởng mạnh nhất của eBay. Với xấp xỉ 1 tỷ USD, tương đương 11% lợi nhuận của eBay đến từ lục địa này. Riêng trong năm 2008, lợi nhuận tăng 149% so với con số 400 triệu USD trong năm 2006.
Tuy nhiên, công ty này đã không hoàn toàn thành công tại một số nước Châu Á khác. Tiến công Nhật Bản từ năm 2000 nhưng đã không vượt qua được đối thủ Yahoo tại đây. Đến năm 2002, eBay đã rút lui khỏi đất nước của hoa anh đào. Một năm sau, eBay mua lại mạng đấu giá Eachnet của Trung Quốc nhưng gặp khó khăn trong việc mở rộng thị phần tại nước này.
Một nguồn tin gần cho biết eBay sẽ mua hơn 34% cổ phần của Gmarket với giá 24 USD trên một cổ phiếu. Số vốn mua lại trị giá 413 triệu USD trên tổng giá trị doanh nghiệp là 1,21 USD. Dịch vụ đấu giá này thuộc sở hữu của tập đoàn Interpark và chủ Tịch Lee Ki-hyong nắm giữ trên 50% cổ phiếu.
Hai công ty đã đạt được thỏa thuận sơ bộ vào hôm 15/4 và lên kế hoạch hoàn tất các thủ tục tại cuộc họp do ban lãnh đạo eBay tổ chức vào ngày 16/4 theo giờ châu Á. Tuy nhiên, người đại diện cho đôi bên đều từ chối đưa ra bình luận về thương vụ này.
Thỏa thuận trên nằm trong hàng loạt biện pháp của Giám đốc điều hành eBay, John Donahoe triển khai nhằm cơ cấu lại công ty mẹ tại Mỹ. Với chủ trương thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ thanh toán qua mạng PayPal, được ví như cánh tay phải cho thương mại điện tử.
Trước đó, eBay đã bán lại công ty truyền thông StumbleUpon cho chính hội đồng quản trị và các nhà đầu tư bên ngoài. Đồng thời công bố phương án tách dịch vụ điện thoại Internet nổi tiếng Skype thành một công ty độc lập thông qua hình thức bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Thương vụ mua lại cổ phần Gmarket cũng đưa eBay trở thành đối thủ lớn nhất thị trường đấu giá trực tuyến Hàn Quốc. Hiện nay, Internet Auction, công ty trực thuộc eBay đã điều hành mạng đấu giá lớn thứ hai nước này.
Cổ phiếu của Gmarket được bán cho các nhà đầu tư từ 2007. Một năm sau, eBay và Interpark bắt đầu đàm phán hợp tác.
Tại Hội chợ xúc tiến thương mại Hàn Quốc, đôi bên đã bất ngờ tìm kiếm khả năng đạt được thỏa thuận trước khi các điều khoản được cơ quan chuyên trách chấp thuận. Cơ quan xúc tiến thương mại tán thành nhưng các cuộc đàm phán giữa đôi bên bị trì hoãn do suy thoái kinh tế toàn cầu.
Mặc dù giá cổ phiếu của eBay cũng như Gmarket đã bị đẩy xuống khá thấp song hãng tin Thomson Reuters cho biết thương vụ này sẽ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất của một công ty Hàn Quốc với một đối tác nước ngoài và là một trong ba vụ sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất của năm nay.
Cổ phiếu của Gmarket không giao dịch tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc nhưng công ty này cho gửi liêm yết tại sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Trong một tuần trở lại đây, giá cổ phiếu này bắt đầu leo dốc sau khi có tin eBay sắp thâu tóm Gmarket. Giá cổ phiếu này đóng cửa hôm 13/4 ở mức 19,34 USD/cổ phiếu, dù trước đó ít tuần giá giao dịch trung bình là 16 USD/cổ phiếu.
Kinh doanh quốc tế đã mang lại trên 50% lợi nhuận cho eBay. Quy mô của công ty được mở rộng bằng cách mua lại các công ty thương mại điện tử tại các thị trường tiềm năng. Trong năm 2008, eBay tuyên bố đã nắm giữ 14% cổ phần các doanh nghiệp thương mại điện tử trên toàn cầu.
Châu Á là khu vực có sức tăng trưởng mạnh nhất của eBay. Với xấp xỉ 1 tỷ USD, tương đương 11% lợi nhuận của eBay đến từ lục địa này. Riêng trong năm 2008, lợi nhuận tăng 149% so với con số 400 triệu USD trong năm 2006.
Tuy nhiên, công ty này đã không hoàn toàn thành công tại một số nước Châu Á khác. Tiến công Nhật Bản từ năm 2000 nhưng đã không vượt qua được đối thủ Yahoo tại đây. Đến năm 2002, eBay đã rút lui khỏi đất nước của hoa anh đào. Một năm sau, eBay mua lại mạng đấu giá Eachnet của Trung Quốc nhưng gặp khó khăn trong việc mở rộng thị phần tại nước này.
Vũ Anh Tú (Theo Wall Street Journal)