(TT&VH Online) - Với doanh số vượt trội từ những dòng di động màn hình cảm ứng bán ra tại Châu Âu, theo những nhà phân tích thị trường cứ mức tăng doanh số như vậy Samsung đang đe dọa vị trí số một của Nokia tại Châu Âu.
Điểm nhấn cho doanh số tăng vọt tại thị trường Châu Âu là dòng di động cảm ứng F480 TouchWiz UI đã nhanh chóng tiêu thụ hết hơn 5 triệu sản phẩm từ khi ra mắt vào giữa năm 2008 đến nay, ở thị trường Mỹ Samsung tiêu thụ hết 2,2 triệu, Hàn Quốc – 1,12 triệu, thấp hơn là thị trường Trung Quốc với 910.00 sản phẩm. Đồng thời mỗi tháng vẫn đều đặn 500.000 sản phẩm được tung ra trên những thị trường khác toàn thế giới.
Samsung hiện tại đang đứng thứ hai, với 20% số lượng sản phẩm di động bán ra toàn cầu bởi vậy vị trí “sát nút” đằng sau ông lớn Nokia trên thị trường phân phối, sản xuất di động toàn thế giới luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đe dọa “ngôi vương” của Nokia là điều tất yếu.

Theo thống kê mới nhất từ phía tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới GFK, Samsung tuy đứng thứ hai sau Nokia song hiện không hề thua kém Nokia về số dòng di động được phổ biến trên toàn thế giới, Samsung hiện đang được ưa chuộng tại Anh Quốc, Pháp, Ý, Bỉ, Thụy Sĩ và đặc biệt tại thị trường Nga Samsung chiếm đến 30% thị phần phân phối di động.

Cho đến thời điểm hiện tại của năm 2009, Samsung đã có khá nhiều dòng di động cảm ứng đang “làm mưa làm gió” với F480 TouchWiz UI, Omnia HD, Ultra Touch S8300 và trong thời gian tới Samsung cũng tuyên bố sẽ có thêm những dòng di động chạy hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google.
Chỉ tính riêng trong năm 2008, doanh số sản phẩm di động màn hình cảm ứng của Samsung tiêu thụ hết đã lên đến con số 10 triệu sản phẩm trên toàn cầu. Ngoài ra, còn hàng loạt những dòng di động chụp ảnh cao cấp 8 megapixel khác như Samsung Innov8 I8510 hay Samsung M8800 Pixon cũng góp phần không nhỏ tạo nên sức “nóng” của Samsung với Nokia tại thị trường Châu Âu nói riêng và thị trường thế giới nói chung.
Điểm nhấn cho doanh số tăng vọt tại thị trường Châu Âu là dòng di động cảm ứng F480 TouchWiz UI đã nhanh chóng tiêu thụ hết hơn 5 triệu sản phẩm từ khi ra mắt vào giữa năm 2008 đến nay, ở thị trường Mỹ Samsung tiêu thụ hết 2,2 triệu, Hàn Quốc – 1,12 triệu, thấp hơn là thị trường Trung Quốc với 910.00 sản phẩm. Đồng thời mỗi tháng vẫn đều đặn 500.000 sản phẩm được tung ra trên những thị trường khác toàn thế giới.
Samsung hiện tại đang đứng thứ hai, với 20% số lượng sản phẩm di động bán ra toàn cầu bởi vậy vị trí “sát nút” đằng sau ông lớn Nokia trên thị trường phân phối, sản xuất di động toàn thế giới luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đe dọa “ngôi vương” của Nokia là điều tất yếu.

Theo thống kê mới nhất từ phía tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới GFK, Samsung tuy đứng thứ hai sau Nokia song hiện không hề thua kém Nokia về số dòng di động được phổ biến trên toàn thế giới, Samsung hiện đang được ưa chuộng tại Anh Quốc, Pháp, Ý, Bỉ, Thụy Sĩ và đặc biệt tại thị trường Nga Samsung chiếm đến 30% thị phần phân phối di động.

Cho đến thời điểm hiện tại của năm 2009, Samsung đã có khá nhiều dòng di động cảm ứng đang “làm mưa làm gió” với F480 TouchWiz UI, Omnia HD, Ultra Touch S8300 và trong thời gian tới Samsung cũng tuyên bố sẽ có thêm những dòng di động chạy hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google.
Chỉ tính riêng trong năm 2008, doanh số sản phẩm di động màn hình cảm ứng của Samsung tiêu thụ hết đã lên đến con số 10 triệu sản phẩm trên toàn cầu. Ngoài ra, còn hàng loạt những dòng di động chụp ảnh cao cấp 8 megapixel khác như Samsung Innov8 I8510 hay Samsung M8800 Pixon cũng góp phần không nhỏ tạo nên sức “nóng” của Samsung với Nokia tại thị trường Châu Âu nói riêng và thị trường thế giới nói chung.
Vũ Ngọc (Tổng hợp)