(TT&VH) - Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, các sản phẩm giá rẻ đương nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người. Và đó là lý do để Ấn Độ được chú ý khi tuyên bố sẽ sản xuất máy tính xách tay giá rẻ. Nói đúng hơn, đây là một chiếc máy siêu rẻ bởi giá của nó chỉ có 10 USD (khoảng 170.000 đồng).
![]() Liệu Ấn Độ có thể làm ra một chiếc máy tính còn rẻ hơn cả OLPC? |
Các quan chức Ấn Độ hiện rất tự tin về việc họ có thể sản xuất chiếc máy giá 500 rupee. RP Agarwal, quan chức dân sự phụ trách hoạt động đào tạo nâng cao ở Ấn Độ khẳng định với báo chí rằng hiện nay mức giá một chiếc máy là khoảng 1.000 rupee, nhưng sẽ còn giảm xuống khi được sản xuất đại trà. Đây là mức giá rất rẻ nếu biết rằng một số máy tính giá rẻ đang phổ biến hiện nay như Classmate PC của Intel có giá 400 USD. Máy tính Eee PC của Đài Loan có giá khoảng 200 USD với mẫu cấu hình thấp nhất.
Chỉ là giấc mơ?
Máy tính siêu rẻ này cũng là câu trả lời của Ấn Độ dành cho chương trình Mỗi máy tính một trẻ em (OLPC) của Mỹ, vốn đặt mục tiêu sản xuất ra những chiếc máy có giá 100 USD. Dự án mạo hiểm do khoa học gia Nicholas Negroponte khởi xướng này đã gặp rất nhiều vấn đề sau khi hàng loạt công ty, bao gồm nhà sản xuất chíp Intel, từ chối hợp tác. Kết quả là chi phí mỗi chiếc máy của ông Negroponte hiện rơi vào khoảng gần 200 USD.
Các chuyên gia về công nghệ, dựa trên "bài học" Negroponte, đã đánh giá rằng kế hoạch của Ấn Độ về một chiếc máy rẻ hơn cả OLPC là không tưởng. Dưới đầu đề "Liệu Ấn Độ có thể thành công?", trang web công nghệ Arstechnica.com có bài viết khẳng định không có cách nào làm được chiếc máy rẻ như vậy. Theo trang web, giá các thiết bị máy tính hiện đang quá cao để làm một chiếc máy tính giá 500 rupee .
Những nhà phân tích ở công ty đầu tư tài chính Merrill Lynch đưa ra ước tính rằng riêng mỗi màn hình máy tính của Negroponte hiện có chi phí hơn 30 USD. Họ kết luận: Hy vọng về chiếc máy giá 10 USD của Ấn Độ không có gì khác ngoài "sự tưởng tượng thuần túy".
Ngay cả những người Ấn cũng tỏ ra hồ nghi về tham vọng của chính phủ. Rajesh Jain, giám đốc quản lý công ty Netcore Solutions và là một nhà tiên phong trong lĩnh vực máy tính giá rẻ ở Ấn Độ khẳng định : "Bạn thậm chí còn không thể làm nổi một màn hình máy tính với giá 20 USD. Trong khi đó Ấn Độ vẫn chưa tự mình tạo được nhiều phần cứng máy tính. Vậy người ta sẽ tiết kiệm bằng cách nào đây?"
