Cuộc sống Số

Intel chuyển các bộ vi xử lý Core sang chế độ Turbo

20/08/2008 14:10 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Tại Diễn đàn các Nhà phát triển Intel hôm nay (20.8.2008), ông Pat Gelsinger, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Nhóm Doanh nghiệp Số của Intel  đã trình bày chi tiết về lộ trình phát triển liên tục của Intel tiến tới nền tảng điện toán rộng khắp với khả năng tiết kiệm điện năng và hiệu suất hoạt động cao hơn.

Diễn đàn đã thảo luận về những tính năng mới của họ bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo của Intel, bao gồm một chế độ turbo mới vốn sẽ chuyển bộ vi xử lý thành một thiết bị mạnh mẽ hơn để mang lại hiệu suất hoạt động đáng kinh ngạc mà không gặp vấn đề về nhiệt độ tỏa ra.


Các chip dành cho máy tính để bàn đầu tiên của Intel sẽ mang nhãn hiệu các bộ vi xử lý Intel Core i7 và các sản phẩm máy chủ có hiệu suất hoạt động và hiệu suất tiết kiệm điện năng cao đầu tiên (tên mã là Nehalem-EP) sẽ là những sản phẩm đầu tiên được sản xuất. Intel cũng đang lên kế hoạch sản xuất một sản phẩm bổ trợ máy chủ thứ hai được thiết kế cho thị trường máy chủ có khả năng mở rộng cao (Nehalem-EX), các phiên bản máy khách để bàn (Havendale và Lynnfield) và di động (Auburndale và Clarkdale) trong nửa cuối của năm 2009.

Vi kiến trúc Core thế hệ tiếp theo còn được tích hợp công nghệ Siêu phân luồng Intel Hyper-Threading mang lại khả năng xử lý tới 8 luồng dữ liệu trên 4 nhân xử lý trong những phiên bản đầu tiên và băng thông bộ nhớ tốt nhất nhờ công nghệ liên kết nối QuickPath mới. QuickPath là một công nghệ kết nối các vi xử lý, chipset và bộ nhớ lại với nhau, và mang lại băng thông bộ nhớ cao hơn đến 3 lần so với các giải pháp vi kiến trúc Core thế hệ trước đó.

Bộ vi xử lý Intel Xeon X7460 mới với 6 nhân xử lý và bộ nhớ đệm L3 dung lượng 16MB dành cho các máy chủ có khả năng mở rộng cao sẽ được giới thiệu vào tháng 9 đã phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới về hiệu suất hoạt động. Một máy chủ 8 socket IBM System x 3950 M2 đã trở thành nền tảng đầu tiên phá vỡ rào cản 1 triệu giao dịch/phút tính theo chuẩn TPC- C. Những kỷ lục về hiệu suất hoạt động 4 socket mới bao gồm TPC- C trên HP Proliant DL580 G5, TPC-E trên Dell PowerEdge R900, SPẸCbb2005 trên Sun Fire X4450 và SPECint_rate2006 trên Fujitsu-Siemens PRIMERGY RX S4.

Ông Gelsinger cũng thảo luận về thiết kế dựa trên Kiến trúc Intel (IA) đa nhân đầu tiên trong ngành công nghiệp, tên mã là Larrabee. Dự kiến sẽ xuất hiện trong năm 2009 hoặc 2010, sản phẩm đầu tiên dựa trên Larrabee sẽ hướng đến thị trường đồ họa máy tính cá nhân, hỗ trợ DirectX và OpenGL, và chạy các chương trình và game hiện nay. Larrabee dự kiến sẽ bắt đầu cho một nỗ lực trong toàn ngành công nghiệp nhằm tạo ra và tối ưu hoá phần mềm cho hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn nhân xử lý dự kiến sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những hệ thống máy tính trong tương lai.

Vị giám đốc điều hành của Intel này cũng vạch ra tầm nhìn của Intel đối với làn sóng Internet mới được gọi là Internet Nhúng. Những thị trường đang phát triển trong lĩnh vực điện toán nhúng như hệ thống mạng IP và bảo mật, quan sát bằng video, y tế, thông tin giải trí trong xe hơi và tự động hoá trong gia đình có thể được hưởng lợi lớn từ khả năng kết nối Internet  liên tục này. Ông Gelsinger cho biết lĩnh vực này là một cơ hội tăng trưởng mới dành cho Intel và ngành công nghệ cao và dự đoán rằng sẽ có 15 tỷ thiết bị được kết nối Internet như là kết quả của sự gia tăng nhanh chóng của làn sóng Internet nhúng này.

Công bố các bộ vi xử lý di động mới
Tiếp theo việc ra mắt công nghệ vi xử lý Intel Centrino® 2 dành cho máy tính xách tay vào tháng 7 vừa qua, ông Perlmutter đã giới thiệu trạm làm việc di động bốn nhân xử lý, tập trung cho thị trường di động đầu tiên của Intel – bộ vi xử lý Intel Core 2 Extreme. Mặc dù các sản phẩm đều có 4 nhân xử lý, nhưng chúng chỉ sử dụng điện năng ở mức 45 watt. Ông Perlmutter cũng giới thiệu các bộ vi xử lý di động 2 nhân thế hệ hai của Intel dành cho các máy tính xách tay siêu mỏng và nhẹ đang ngày càng phổ biến hiện nay.Ông cũng vạch ra những cải tiến nền tảng di động sắp được ra mắt, bao gồm dòng sản phẩm ổ cứng SSD SATA hiệu suất cao của Intel nhằm nâng cao tính nhạy bén của hệ thống, tiêu thụ ít điện năng hơn, và có khả năng chống va đập tốt, hoạt động với độ tin cậy cao, sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay, Công nghệ chống trộm Intel Anti-Theft, tích hợp các cơ chế phản ứng và phát hiện thông minh ngay tại phần cứng, sẽ giúp các giám đốc CNTT hay các nhà cung cấp dịch vụ cho ngừng hoạt động của nền tảng này và/hoặc khả năng tiếp cận tới dữ liệu trong trường hợp bị mất hoặc bị trộm.

Ông Gelsinger cho biết lĩnh vực này là một cơ hội tăng trưởng mới dành cho Intel và ngành công nghệ cao và dự đoán rằng sẽ có 15 tỷ thiết bị được kết nối Internet như là kết quả của sự gia tăng nhanh chóng của làn sóng Internet nhúng này.


V.Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm