Trước đó, năm 1995 người dân VN đã được quan sát hiện tượng này.
Theo Hội thiên văn VN, dải nhật thực này bắt đầu từ Canada qua Bắc đảo Greenland, Đại Tây Dương, trung tâm nước Nga và Trung Quốc. Vùng đất nằm trong khu vực tối hoàn toàn có bề rộng khoảng 252km. Tại Trung Quốc có thể quan sát được hiện tượng này một cách trọn vẹn nhất. Vì nhật thực diễn ra ở Trung Quốc nên tại VN, khả năng quan sát tốt nhất là tại Miền Bắc.
CLB Thiên văn trẻ VN đã dẫn nguồn NASA về hiện tượng này: ở các tỉnh phía Bắc VN mặt trời vẫn đủ cao để quan sát vào chiều tối. Khu vực Tây Bắc là khu vực có thời gian quan sát được lâu nhất và có độ che lớn nhất. Đặc biệt là Cao Bằng với tỉ lệ phần trăm mặt trời bị che mờ tối đa lên tới 73,2%.
Các nhà khoa học tư vấn: mặt trời khi lặn sát chân trời có thể nhìn bằng mắt thường. Người yêu khoa học đều có thể quan sát nhật thực theo hướng tây nếu trời quang đãng và không bị vật cản. Trước sự kiện nhật thực, khá nhiều bạn trẻ yêu thiên văn đã trao đổi sôi nổi trên các diễn đàn. Một số bạn trẻ còn dự định tổ chức quan sát tai một số điểm tại Hà Nội.
Tại Thủ đô Hà Nội có thể quan sát rõ với tỉ lệ 67,3%. Tôi đã hỏi ông Đặng Vũ Thái Sơn, chủ nhiệm CLB Thiên văn trẻ VN thì được biết: về mặt lý thuyết VN có thể quan sát được nhật thực một phần. Bởi theo tính toán của Hội Thiên văn VN, nhật thực bắt đầu có ở Hà Nội vào 17 giờ 47 (giờ Hà Nội), khi đó độ cao của mặt trời chỉ đạt 9,66 độ. Đến khoảng 18giờ 38 tại Hà Nội nhật thực ở mức cực đại nhưng độ cao mặt trời lúc đó ở -1,68 độ. Vào thời gian này, mặt trời đã lặn xuống dưới chân trời. Đây là dịp hiếm có để người dân Hà Nội có thể quan sát nhật thực khá rõ.