|
Bức ảnh Anh em của Bùi Xuân Hoài từng đoạt Huy chương vàng của FIAP năm 2008 |
FIAP (Liên đoàn nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế) là tổ chức được thành lập vào 9/1947 và hiện có 85 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên. Từ năm 1950, các kỳ Đại hội FIAP được tổ chức theo nhiệm kỳ 2 năm/lần và chủ yếu diễn ra tại châu Âu. Tại châu Á, trước Việt Nam, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên từng đăng cai tổ chức Đại hội FIAP. Được biết, VN từ năm 1991 đã gia nhập FIAP. Hiện, có khoảng 300 nhà nhiếp ảnh Việt Nam đã trở thành hội viên của Liên đoàn nhiếp ảnh quốc tế này. 141 nhà nhiếp ảnh VN cũng đã nhận được các tước hiệu FIAP, trong đó cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức là người duy nhất được phong tặng tước hiệu Nghệ sĩ danh dự (Hon FIAP). 5 đại biểu chính thức của VN tham dự ĐH FIAP 30 là các nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh, Chu Chí Thành và 3 thành viên khác của BCH Hội NSNAVN.
Ban Chủ tịch FIAP trao cờ đăng cai cho ông Vũ Quốc Khánh (Hội NSNAVN)
“Chắc chắn, trong thời gian tác nghiệp tại Việt Nam, các tay máy quốc tế này sẽ mang lại nhiều bức ảnh có giá trị. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch đề nghị mỗi người trong số 240 đại biểu này đóng góp từ 3 - 5 bức ảnh chụp về Việt Nam cho BTC để in thành một cuốn sách riêng - ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch HNSNAVN, cho biết.
|
“Sẽ là không tế nhị nếu tranh luận về FIAP lúc này”!
Trước câu hỏi về một số ý kiến gần đây cho rằng FIAP chỉ là một tổ chức nhiếp ảnh nặng về tính nghiệp dư, ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNAVN cho biết: “Để đánh giá rõ ràng về điều này là rất khó. Tôi đã đọc nhiều ý kiến chỉ trích FIAP trên báo chí và cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi lại từ anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tất cả đều có lý, nếu chỉ căn cứ theo góc nhìn của mình. Chẳng hạn, nếu theo tiêu chí rằng tay máy chuyên nghiệp nghĩa là sống được bằng nghề thì ngay ở Việt Nam, những người này cũng không phải là nhiều. Còn lại, từ góc độ cá nhân, tôi chỉ có thể nói: FIAP có tổ chức những cuộc thi mang tính phong trào và có cả cuộc thi thu về những tác phẩm rất giá trị”. Đồng quan điểm với ông Khánh, NSNA Chu Chí Thành cho biết: “Cuộc tranh luận này thật ra đã diễn ra từ cách đây 2 năm. Khi đó, một số người cho rằng các giải thưởng của FIAP nặng về tính nghệ thuật mà không đề cao tính báo chí nên chưa có nhiều sức mạnh về mặt tác động xã hội. Cá nhân tôi thì nghĩ để phân biệt rạch ròi giữa ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí cũng là điều không dễ làm. Tuy nhiên, cần khẳng định hai điều: thứ nhất, việc tổ chức FIAP 30 tại Hà Nội là một sự kiện có đóng góp tích cực cho việc tuyên truyền kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ra quốc tế. Thứ hai, sẽ là không tế nhị nếu tranh luận về vấn đề này vào thời điểm FIAP tổ chức đại hội tại Hà Nội”. |
