Quyền Linh vào vai “Người mang 9 án tử hình”

29/06/2008 17:36 GMT+7 | Văn hoá

Vẫn đang lu bu với việc ghi hình các game show, và cả chương trình Vượt lên chính mình ở các địa phương, nhưng Quyền Linh vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn để tập vở kịch mới của đạo diễn Doãn Hoàng Giang (đang trên sàn dựng), tác giả Phạm Văn Quý, vào vai Tả quân Lê Văn Duyệt. Vở này trong kịch bản văn học có tên là Người mang 9 án tử hình, đạo diễn lại muốn đổi tên thành Tội của người anh hùng. Đây sẽ là một thách thức rất lớn với diễn viên này.

* NSND Doãn Hoàng Giang là người rất khó tính, vở này lại có khoảng 10 tuyến nhân vật lớn và hàng chục tuyến nhỏ, anh có biết tại sao đạo diễn lại chọn anh vào vai quá khó này không?

- Thật lòng thì tôi không biết, nhưng có lẽ đạo diễn muốn thách thức tôi, để qua đó, tìm kiếm một cái gì đó là lạ và gần gũi trên sân khấu. Tôi dân miền Tây, cùng quê Tiền Giang với Ngài Tả quân, có vẻ về khí chất và điệu bộ có cái gì đó mà đạo diễn muốn tôi thể hiện ra.

* Nhận xong kịch bản, việc đầu tiên anh làm là gì?

- Tôi lên mạng và ra các nhà sách tìm tư liệu, để hiểu hơn về cuộc đời, tính cách và tác phong của Ngài. Sau đó tôi mới đọc và học kịch bản. Trước đó nữa, tôi cùng với anh chị em trong nhà hát đến viếng lăng, thắp nhang và khấn vái. Lúc ở trong Lăng Ông - Bà Chiểu, tôi đã nghĩ rất nhiều về trách nhiệm nặng nề của vai diễn này. Tôi căng thẳng, xúc động, và hạnh phúc.

* Anh nghĩ tính cách đặc biệt và khó diễn tả nhất của Ngài Tả quân là gì?

- Đó là sự bình dị của người miền Tây với tính cương quyết ngoài chiến trường, và cả trong chốn quan trường. Ngài bị dằn vặt rất nhiều giữa các mối quan hệ: trong gia đình, trong triều đình; giữa việc công và việc tư. Đây là nhân vật rất khó, có thể sẽ là bước ngoặt của cả đời tôi.

* Trước khi nhận vai diễn này, anh nghĩ gì về Ngài Tả quân, một tiền nhân lẫm liệt của quê hương mình?

- Nói thật lòng, đây là cơ hội để tôi học tập và ngưỡng mộ sâu sắc hơn về vị anh hùng này. Từ nhỏ, tôi đã biết về Ngài, nhưng khi được gọi vào vai diễn này, tôi mới thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn, mới yêu quý và cảm phục nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng để không phụ công sức của cả đoàn dành cho vở diễn công phu này.

Văn Bảy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm