![]() |
|
Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 và hai á hậu. |
Không thể thay đổi trong năm nay
* Thưa ông, ngay sau khi Quy chế ra đời, Khánh Hoà đã gửi văn bản đề nghị Bộ sửa đổi quy định "thi hoa hậu toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá một lần" nên được sửa thành "thi hoa hậu toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá 2 lần (hoặc 3 lần), trừ các trường hợp đặc biệt khác". Vậy Bộ có đồng ý với đề xuất của tỉnh Khánh Hoà không?
Là đơn vị tham mưu cho Bộ, chịu trách nhiệm soạn thảo Quy chế này, trước hết chúng tôi cho rằng những đóng góp của tỉnh Khánh Hoà là cần thiết. Chúng tôi hoan nghênh và sẽ tiếp thu. Nhưng không thể chỉ một ý kiến của Khánh Hoà mà Bộ phải sửa chữa ngay được.
Khi soạn thảo Quy chế này, chúng tôi đã xin ý kiến của rất nhiều các ban ngành, các đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp, các người đẹp đã từng đăng quang, Sở VH-TT&DL các tỉnh, PA25... Văn phòng Thủ tướng Chính phủ cũng đã 2 lần gửi văn bản để lấy ý kiến và chúng tôi đã tiếp thu, chỉnh sửa rồi mới ban hành. Vậy tại sao lúc đó không thấy ai đề nghị là tổ chức 2- 3 lần/năm? Nếu như năm nay Khánh Hoà không tổ chức thi thì họ có đề nghị sửa không? Ngược lại, nếu Khánh Hoà đề nghị như vậy, những tổ chức ở những tỉnh thành khác người ta không đồng ý sửa thì sao?
* Như vậy có thể khẳng định là Bộ sẽ không đồng ý với đề xuất của tỉnh Khánh Hoà và năm nay cũng chỉ có một cuộc thi quốc gia là Hoa hậu Quý bà?
![]() |
|
Giây phút đăng quang hoa hậu Việt Nam 2008. |
Những cuộc thi khác mới chỉ “nói mồm”
* Không thể thay đổi Quy chế khi mà mới chỉ có một ý kiến. Tuy nhiên, việc cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu Quý bà là cuộc thi quốc gia đã có ý kiến cho rằng Bộ mới chỉ căn cứ vào việc đơn vị nào đề xuất trước, đề án khả thi chứ chưa dựa vào tính chất quan trọng của sự kiện?
|
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Tiến Thọ: Sao không đóng góp từ đầu?
“Trước khi Quy chế có hiệu lực, Bộ đã lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành rất rộng rãi. Tại sao lúc đó các công ty, các đơn vị tổ chức thi hoa hậu không đóng góp hay đề nghị sửa đổi để rồi khi đã ban hành rồi mới đề nghị? Quy chế của Bộ đã đề ra thì cứ phải thực hiện, còn những bước tiếp theo như thế nào còn phải họp, lấy ý kiến đóng góp, nếu đồng thuận thì mới sửa chữa được”. Về hướng đề xuất ra văn bản hướng dẫn như một “lối mở” tuỳ vào điều kiện của từng năm, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ cho rằng: “Tôi nghĩ Quy chế chính là văn bản hướng dẫn tốt nhất. Tôi chưa thấy có quy chế nào mà lại có văn bản hướng dẫn cả. Điều đó sẽ khiến các văn bản chồng chéo nhau thêm mà thôi”. |
* Trước việc thắt chặt của Quy chế, mới đây, Cty RASS cũng đã gửi một công văn tới Bộ VH-TT&DL về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới năm 2009 tại Mỹ. Vậy người đăng quang ở cuộc thi này có thể đại diện cho VN thi quốc tế được không, thưa ông?

